Để thực hiện kế hoạch mang tên “Sang sông” của tổ chức này, năm 2000, Phạm Minh Hoàng hồi hương về Việt Nam, xin làm chân giảng viên hợp đồng tại Trường ĐH Bách khoa TPHCM.
Tháng 11-2009, Phạm Minh Hoàng cùng vợ là Lê Thị Kiều Oanh và một người tên Nguyễn Thanh Hùng lên đường sang Malaysia tham dự khóa học do Việt Tân tổ chức, để được trang bị các kỹ năng bảo mật thông tin trên mạng internet, cách sử dụng phần mềm bảo mật thông tin, phương pháp đấu tranh “bất bạo động”, học tập kinh nghiệm qua phim tài liệu về các cuộc lật đổ Ba Lan và một số nước Đông Âu...
Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2010, được sự giúp sức của 3 thành viên Việt Tân khác là Phạm Duy Khánh, Jolie Trang Huỳnh (Việt kiều Mỹ) và Huỳnh Châu (Việt kiều Úc), Phạm Minh Hoàng đã tổ chức 4 lớp học “Kỹ năng mềm” tại TPHCM để đào tạo ra các nhóm có tên gọi là “Trứng bay”, “Cọp lãnh đạo”, “Hoa hướng dương”.
Tại nhà riêng của Phạm Minh Hoàng trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 10, TPHCM), đã diễn ra nhiều cuộc nhóm họp của các đối tượng cốt cán, bàn việc gầy dựng lực lượng và bộ máy lãnh đạo của tổ chức này.
Sau khi bị bắt, Phạm Minh Hoàng đã thừa nhận các hoạt động vi phạm luật pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đồng thời bày tỏ mong muốn được hưởng chính sách khoan hồng.
Đảng Việt Tân do Hoàng Cơ Minh (nguyên Phó Đô đốc Hải quân ngụy quyền Sài Gòn) cùng một số sĩ quan chế độ cũ lập ra tại bang California (Hoa Kỳ) năm 1980.
Sử dụng quốc ca và cờ của chế độ ngụy Sài Gòn, Việt Tân đề ra cương lĩnh, tôn chỉ mục đích của mình là “chấm dứt chế độ độc tài đảng trị và tiến hành các hoạt động vũ trang, tiến tới xóa bỏ chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Từ năm 1982 đến 1989, tổ chức Việt Tân đã thực hiện 3 chiến dịch (Đông tiến 1, Đông tiến 2, Đông tiến 3), đưa tổng cộng 268 người- trang bị vũ khí từ căn cứ tại Thái Lan xâm nhập về Việt Nam- qua đường biên giới Lào, nhằm mục đích lập căn cứ khủng bố, bạo loạn trong nội địa. Tuy nhiên, cả 3 chiến dịch này đều bị bộ đội nước ta và Lào bẻ gãy, bắt sống 124 tên. Hoàng Cơ Minh tử vong trong chiến dịch Đông tiến thứ 2, khi y trực tiếp chinh thân chỉ huy.
Từ tháng 8-2006, sau lần đại hội, tổ chức Việt Tân từ bỏ mục tiêu lật đổ Nhà nước và xóa bỏ chế độ XHCN Việt Nam để chuyển qua phương thức, thủ đoạn đấu tranh “bất bạo động”.
Theo đại tá Nguyễn Xuân Mừng, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra-Bộ Công an, âm mưu chống phá của Việt Tân những năm gần đây chủ yếu tập trung vào hoạt động lôi kéo, kích động biểu tình đối với một bộ phận sinh viên, công nhân và những người khiếu nại đất đai. |
Bình luận (0)