xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lại liên kết đào tạo chui

Huy Lân

Nộp 1.800 USD/năm để học chương trình của trường ĐH nước ngoài nhưng 70% học bằng giáo trình của các trường ở Việt Nam, tất cả tiết học đều học chung với sinh viên CĐ

Ngày 11-10, nhiều sinh viên của chương trình liên kết với Trường ĐH York (Hoa Kỳ) đang học tại Viện Khoa học Phát triển Nhân lực quốc tế - Sài Gòn (179 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3- TPHCM) đã gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng và Báo Người Lao Động.

 
Nhập học như... đi chợ !
 
Đơn kêu cứu cho biết tháng 8-2008, các em nhận được giấy báo trúng tuyển của Hội đồng Tuyển sinh Trường ĐH Lạc Hồng - Viện Khoa học Phát triển Nhân lực quốc tế - Sài Gòn. Vào website của Trường ĐH Lạc Hồng, các em cũng thấy có thông báo tuyển sinh hệ ĐH liên kết với Trường ĐH York. Tin đây là chương trình hợp pháp ở Việt Nam nên các em nộp hồ sơ nhập học. 
 
Theo trình bày của số sinh viên này, sau 2 năm học ở Viện Khoa học Phát triển Nhân lực quốc tế - Sài Gòn, các em cảm thấy quá xót xa với số tiền 1.800 USD/năm đã nộp.
 
 
img
Viện Khoa học Phát triển Nhân lực quốc tế - Sài Gòn. Ảnh: TẤN THẠNH


Bởi sinh viên ĐH nhưng ở tất cả các tiết học, các em đều phải học chung với sinh viên CĐ. Đã thế, trong số những môn đã học trong 2 năm qua thì có đến 70% được dạy bằng giáo trình của các trường ĐH ở Việt Nam như Trường ĐH Kinh tế TPHCM, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM... Một số giáo trình khác được các giáo viên giới thiệu là của nước ngoài đã dịch ra tiếng Việt nhưng chẳng biết thực hư thế nào.
 
Đặc biệt, theo phản ánh của nhiều sinh viên, việc tổ chức lớp học ở Viện Khoa học Phát triển Nhân lực quốc tế - Sài Gòn giống như cái chợ, ai muốn nhập học lúc nào cũng được. Ở khóa 2, năm 2008 có nhiều người nhập học sau khi các sinh viên khác đã học xong học kỳ I.
 

Bộ GD-ĐT chưa hề phê duyệt

Ngày 13-10, trả lời phóng viên Báo Người Lao Động về chương trình của Trường ĐH York đã được Bộ GD-ĐT cho phép đào tạo ở Việt Nam hay chưa, bà Trần Thị Phương, Phó trưởng Phòng Dự án (quản lý các chương trình liên kết) của Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ GD-ĐT), nói: Các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài từ trình độ CĐ trở lên phải xin phép Bộ GD- ĐT. Chương trình của Trường ĐH York không có trong dữ liệu về các chương trình liên kết đào tạo được Bộ GD-ĐT phê duyệt, tính đến thời điểm hiện nay.

Viện Khoa học Phát triển Nhân lực quốc tế - Sài Gòn đang tổ chức đào tạo 3 khóa chương trình liên kết với Trường ĐH York, với khoảng 100 sinh viên.
 
Chỉ được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ
 
Trên website của Hội Khoa học Phát triển Nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam (đơn vị chủ quản của Viện Khoa học Phát triển Nhân lực quốc tế - Sài Gòn) ghi rõ: Ngày 22-5-2007, viện chính thức được Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cấp giấy phép đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
 
Ông Phan Minh Tân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, cho biết sở đã cấp giấy phép cho Viện Khoa học Phát triển Nhân lực quốc tế - Sài Gòn hoạt động khoa học và công nghệ với các ngành nghề đã đăng ký.
 
Ông Tân khẳng định Viện Khoa học Phát triển Nhân lực quốc tế - Sài Gòn chỉ được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp chứng chỉ chứ không được đào tạo, liên kết đào tạo cấp bằng các trình độ từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên. Muốn được đào tạo, liên kết đào tạo để cấp bằng, viện phải được sự cho phép của Sở GD-ĐT TPHCM và Bộ GD-ĐT.
 
Trước đó, khi làm việc với phóng viên Báo Người Lao Động, Viện trưởng Viện Khoa học Phát triển Nhân lực quốc tế - Sài Gòn cũng không chứng minh được giấy phép của Sở GD-ĐT TPHCM hay Bộ GD-ĐT cho  viện này được phép đào tạo, liên kết đào tạo để cấp bằng.
 
Ông Lâm Thành Hiển, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai), cho biết Viện Khoa học Phát triển Nhân lực quốc tế - Sài Gòn có đề nghị trường tổ chức đào tạo chương trình ĐH chính quy của Trường ĐH York. Trường có làm hồ sơ nhưng đến nay vẫn chưa được Bộ GD-ĐT cấp phép.
 
Ông Hiển nhìn nhận: “Có lẽ do Trường ĐH York chưa được kiểm định nên Bộ GD-ĐT chưa cấp phép cho tổ chức đào tạo chương trình của trường này tại Việt Nam”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo