Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, dự án NMLD Dung Quất được triển khai đầu tư từ năm 1997, đến tháng 2-2009 cung cấp sản phẩm đầu tiên cho thị trường trong nước và tháng 5-2010 được chính thức nghiệm thu bàn giao cho chủ đầu tư. Hiện NMLD Dung Quất đã chạy ổn định 100% công suất, đáp ứng 30% nhu cầu xăng dầu của thị trường trong nước. Bộ Công Thương đề nghị QH xem xét sớm công nhận kết thúc dự án để làm cơ sở quyết toán công trình, bước sang giai đoạn hai.
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết dự án đã chậm tiến độ 9 năm so với kế hoạch ban đầu. Dưới sự giám sát chặt chẽ của QH, việc thực hiện dự án được đẩy nhanh hơn nhưng tiến độ nghiệm thu, bàn giao nhà máy vẫn bị chậm 7 tháng. Tổng mức đầu tư NMLD Dung Quất cũng phải điều chỉnh do các nguyên nhân phát sinh, lên tới 3,053 tỉ USD, tăng 552,5 triệu USD so với dự toán ban đầu. Theo Bộ Công Thương, nguyên nhân chủ yếu khiến dự án chậm tiến độ nghiệm thu là do sự cố hỏng van bít PV-1501 của phân xưởng craking xúc tác. Sau khi nghiệm thu, dự án vẫn phải tiếp tục xử lý 7 vấn đề về kỹ thuật tồn tại...
Báo cáo giám sát của Ủy ban KHCN-MT nhận xét hiệu quả riêng lẻ của NMLD Dung Quất không cao nhưng hiệu quả kinh tế tổng hợp của dự án đặt trong tổng thể phát triển kinh tế của cả cụm công nghiệp với hàng loạt sản phẩm khác nhau thì rất cao. Nhiều đại biểu không đồng tình nhận định này. Ông Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN-MT của QH, cho rằng dự án này kéo dài hơn 13 năm, vắt qua 2 thập kỷ, 3 nhiệm kỳ QH, Chính phủ nên có những “chuyện tế nhị”. Trong ba công đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện và vận hành dự án, khâu chuẩn bị rất kém đã ảnh hưởng đến hiệu quả của các công đoạn còn lại. Việc đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án, theo ông Khải, do chưa đủ điều kiện thực hiện vì mới đi vào hoạt động chứ không phải “vùng cấm”.
Nếu trình QH cho kết thúc một công trình quan trọng như vậy khi chưa có đánh giá tài chính, quyết toán, kiểm toán thì có thể làm phức tạp thêm vấn đề, nên giao Thường vụ QH chủ trì.
Theo bà Trần Thị Quốc Khánh, thành viên Ủy ban KHCN-MT của QH, dự án này đã có những sai lầm. Ngay từ khi có chủ trương đầu tư đã đơn giản hóa vấn đề, thiếu nghiên cứu bài bản, “để xảy ra hết việc nọ đến việc kia, do đó, chúng ta đã phải trả giá, đến nay không thể vui vẻ với nhau để nhẹ nhàng thông qua, phải đánh giá đúng hiệu quả vì đây là đồng vốn đóng góp của dân”.
Bình luận (0)