xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nguy cơ xung đột vũ trang

LỤC SAN

Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu tập trận chung. Căng thẳng hiện vẫn ở mức độ cao tại vùng lãnh hải tranh chấp giữa hai miền Triều Tiên

Cuộc tập trận hải quân quy mô lớn kéo dài 4 ngày ở Hoàng Hải giữa Mỹ và Hàn Quốc (HQ) đã bắt đầu sáng 28-11. Hãng tin Yonhap cho biết cường độ của cuộc tập trận lần này mạnh hơn so với kế hoạch.
 
Các binh sĩ sẽ thực hiện diễn tập bắn đạn thật và ném bom. Thế nhưng, sau đó vài giờ, trên đảo Yeonpyeong có thể nghe thấy tiếng đạn pháo từ phía CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, theo hãng tin AP, không có loạt đạn nào rơi trúng đảo. 
 
img
Binh sĩ Hàn Quốc tham gia tập trận ngày 28-11. Ảnh: REUTERS
 
Bộ Quốc phòng HQ thông báo dân cư  Yeonpyeong và các phóng viên phải rời khỏi đảo với lý do tình hình không tốt.
 
Một giới chức cho biết bộ này sẽ sắp xếp một tàu chở các nhà báo rời đảo, đồng thời nhà chức trách cũng áp dụng các biện pháp an toàn cho những cư dân còn lại, các nhân viên cứu hộ và giới chức địa phương. Khoảng 380 người còn có mặt trên đảo ngày 28-11, trong đó có 190 nhà báo.
 
Cảnh sát trưởng Choi Du-gyu nhấn mạnh: “Chúng tôi nhận được tin các khẩu đội pháo của Triều Tiên đã trong tư thế sẵn sàng khai hỏa. Vì thế, chúng tôi quyết định sơ tán dân chúng để giữ an toàn cho họ”.
 
Sự việc trên cho thấy căng thẳng vẫn còn ở mức độ cao ở vùng lãnh hải tranh chấp giữa hai miền Triều Tiên sau cuộc đấu pháo ngày 23-11.
 
Báo Rodong Sinmun của Triều Tiên viết: “Chúng ta sẽ tiến hành những cuộc tấn công không khoan nhượng chống lại bất kỳ động thái khiêu khích nào xâm phạm vùng biển lãnh thổ của chúng ta”.
 
Còn hãng tin KCNA phát tuyên bố của Ủy ban Tái thống nhất hòa bình bán đảo Triều Tiên cảnh báo rằng sự gia tăng đối đầu có thể dẫn tới chiến tranh.
 
Ngoài ra, hãng tin Yonhap đưa tin quân đội Triều Tiên đã đặt các tên lửa đất đối không SA-2 lên bệ phóng tại một căn cứ trên bờ biển phía Tây.
 
Thế nhưng, quân đội HQ cho biết không thể xác định sự việc trên. Bên cạnh đó, một giới chức tại Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân HQ khẳng định phía Triều Tiên đã triển khai tên lửa chống tàu chiến tại các căn cứ ở bờ biển phía Tây.
 
Trong khi đó, khoảng 20 nhà hoạt động xã hội đã tập trung bên ngoài căn cứ hải quân HQ ở Pyeongtaek để phản đối cuộc tập trận Mỹ - HQ. Trên một biểu ngữ có câu: Hãy dừng cuộc tập trận lại. Nó là nguyên nhân gây ra vòng luẩn quẩn trả đũa và đối đầu.
 

HQ sẽ phản ứng mạnh mẽ

 
Trong buổi tiếp kiến ông Đới Bỉnh Quốc, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc đến thăm HQ, Tổng thống HQ Lee Myung-bak đã yêu cầu Trung Quốc có lập trường công bằng hơn và có tinh thần trách nhiệm hơn trong quan hệ với hai miền Triều Tiên. Ông cũng cảnh báo HQ sẽ phản ứng mạnh mẽ đối với bất cứ sự khiêu khích nào.
 
Trong khi đó, theo báo Korea Times, trong một cuộc thăm dò mới đây, 45% người dân HQ cho biết họ muốn Chính phủ HQ có phản ứng cứng rắn đối với Triều Tiên, thậm chí nếu có phải leo thang cuộc đụng độ vũ trang. Bên cạnh đó, 34% người dân không muốn tình hình biến thành cuộc xung đột vũ trang. Ngoài ra, 16% ủng hộ quan điểm HQ cần phải kiềm chế và giải quyết vấn đề bằng biện pháp ngoại giao và kinh tế.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo