xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người nghèo lại khổ!

Bài và ảnh: NGỌC DUNG

BHXH VN kiến nghị Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, TP bảo đảm nguồn kinh phí cấp mua thẻ BHYT cho người nghèo trong năm 2011 để bệnh nhân nghèo được trả lại số tiền đã tự chi trả trong khi chưa nhận được thẻ

Đã sang tháng 2-2011 nhưng vẫn còn rất nhiều người nghèo, cận nghèo chưa nhận được thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mới. Không ít bệnh nhân nghèo đã phải bỏ điều trị do quỹ BHYT không thanh toán tiền khám, chữa bệnh.

 
Hoãn mổ để... đợi thẻ
 
Ông Nguyễn Văn Quang, ngụ huyện Phú Bình - Thái Nguyên, những ngày cuối năm 2010 vừa qua đã phải chạy đôn chạy đáo lo thủ tục xin gia hạn thẻ BHYT trong thời gian chờ thẻ mới cho người nhà đang điều trị tại Bệnh viện K - Hà Nội. Đến giờ, con trai ông - đang nằm viện - đã nhận được thẻ BHYT cho người nghèo nhưng 4 thành viên còn lại trong gia đình vẫn chưa có.
 
Tại Khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai, từ những tháng cuối năm 2010, nhân viên hành chính đã nhắc bệnh nhân về địa phương xin lại giấy chuyển viện. Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, 72 tuổi, ở Bắc Giang, để bảo đảm quyền lợi cho bệnh nhân nghèo, cận nghèo đang chạy thận nhân tạo mà chưa nhận được thẻ BHYT mới, bệnh viện gia hạn thời gian hưởng BHYT đến ngày 21-1 để họ lo thủ tục, giấy tờ chuyển viện theo quy định.
 
 
img
Nhiều người đành bỏ tiền túi để khám bệnh vì chưa nhận được thẻ BHYT mới


Tuy nhiên, không phải bệnh viện nào cũng gia hạn cho bệnh nhân thẻ BHYT đã hết hạn mà vẫn được chạy thận miễn phí. Anh Nguyễn Văn Hải, 40 tuổi, ở Ninh Bình, đang điều trị tại Bệnh viện Bưu điện, cho biết những ngày đầu năm 2011, khi chưa xin được giấy chuyển viện và xác nhận hộ nghèo của địa phương, anh đã phải bỏ một khoản tiền không nhỏ để trả cho những lần chạy thận nhân tạo và mua thuốc điều trị. “Giờ nhận được thẻ rồi cũng không biết số tiền mình bỏ ra có được hoàn trả hay không?”- anh Hải băn khoăn.
 
Lo ngại không đảm đương được khoản viện phí quá lớn trong khi chưa nhận được thẻ BHYT, không ít bệnh nhân đã xin hoãn mổ để... đợi thẻ. Bác sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Bệnh viện K, cho biết năm nay, Khoa Ngoại - đầu cổ chưa có bệnh nhân nào phải hoãn mổ trong tình cảnh này nhưng những năm trước, trường hợp tương tự từng xảy ra.
 

4.500 tỉ đồng mua thẻ cho người nghèo, cận nghèo

Ông Nguyễn Minh Thảo, Phó Tổng Giám đốc BHXH VN, cho biết dự kiến năm 2011, ngân sách Nhà nước sẽ dành khoảng 4.500 tỉ đồng hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người cận nghèo và cấp thẻ BHYT cho người nghèo. Dù Nhà nước đã hỗ trợ 50% mức đóng, thậm chí có địa phương hỗ trợ đến 80% nhưng trong năm 2010, tỉ lệ người cận nghèo tham gia BHYT vẫn rất thấp. Trong số hàng chục triệu người cận nghèo hiện nay, chỉ có khoảng 10% tham gia BHYT. Tại nhiều địa phương, tỉ lệ người cận nghèo tham gia BHYT chỉ đạt 1,2% - 1,5%.

Năm 2010, quỹ khám, chữa bệnh BHYT ước tính kết dư khoảng 3.500 tỉ đồng. Nguyên nhân là phí đóng BHYT tăng nhưng nhiều người bệnh nghèo, cận nghèo chưa thể tiếp cận đầy đủ dịch vụ y tế vì điều kiện đi lại khó khăn. Trong khi đó, chất lượng cung cấp dịch vụ y tế tuyến xã (nơi 70% người nghèo bị ốm đến khám, chữa bệnh) lại chưa đáp ứng được nhu cầu.

“Do vào dịp cuối năm có những bệnh nhân nghèo chưa nhận được thẻ BHYT mới nên chúng tôi thường cố gắng sắp xếp để quá trình điều trị của họ kết thúc vừa lúc thẻ hết hạn”- bác sĩ Bảo nói.
 
Không lo thiếu tiền mua thẻ
 
Lý giải việc nhiều người nghèo chưa nhận được thẻ BHYT, ông  Hoàng Kiến Thiết, Trưởng Ban Cấp số thẻ - BHXH VN, cho rằng có thể do chính quyền địa phương và sở LĐ-TB-XH chậm chuyển danh sách người nghèo đến các cơ quan bảo hiểm.
 
Tuy nhiên, việc chậm trễ này cũng có thể do quy định mới về chuẩn hộ nghèo, cận nghèo vừa mới thống nhất nên các địa phương vẫn đang điều tra, lên danh sách. Ước tính với chuẩn nghèo mới, tổng số hộ nghèo của cả nước khoảng 3,3 triệu và số hộ cận nghèo khoảng 1,8 triệu.
 
Thừa nhận việc cấp thẻ BHYT cho người nghèo năm nào cũng chậm, gây khó khăn cho việc khám, chữa bệnh của họ, ông Phạm Lương Sơn, Trưởng Ban Giám định y tế - BHXH VN, nhìn nhận đây không phải lỗi của cơ quan bảo hiểm.
 
Tuy nhiên, tại cuộc họp mới đây, BHXH VN đã kiến nghị Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, TP bảo đảm nguồn kinh phí cấp để mua thẻ BYHT cho người nghèo từ ngày 1-1 đến hết tháng 12-2011. Như vậy, những bệnh nhân vẫn thuộc diện hộ nghèo và có thẻ người nghèo sẽ được trả lại số tiền mà họ đã tự chi trả trong khi chưa nhận được thẻ.
 
“Tuy nhiên, không phải địa phương nào cũng chấp nhận việc hoàn trả chi phí này, bởi có những nơi việc xét duyệt hộ nghèo đến tận tháng 3 mới xong, mà theo quy định, lúc nào xét duyệt xong mới được hưởng BHYT”- ông Sơn cho biết.
 
Theo ông Sơn, không lo chuyện thiếu tiền mua thẻ cho người nghèo. Nếu thống kê có bao nhiêu đối tượng được công nhận là hộ nghèo, cận nghèo thì ngân sách Nhà nước bỏ ra chừng đó tiền để hỗ trợ mua thẻ và cấp thẻ BHYT cho họ. Mệnh giá thẻ hiện nay của những đối tượng này là 3% mức lương tối thiểu.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo