Huyền thoại về ngày Valentine
Huyền thoại lãng mạn mang tên Valentine được truyền tụng nhiều nhất là câu chuyện về mục sư Valentine dưới thời hoàng đế La mã Claudius II. Vào thế kỷ thứ III, La Mã tham gia nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu và không được người dân ủng hộ. Claudius II cho rằng nguyên nhân chính là đàn ông La Mã không muốn rời xa gia đình hay người yêu và hôn nhân chỉ làm người đàn ông yếu mềm. Do đó, Claudius II ra lệnh cấm tổ chức đám cưới hoặc lễ đính hôn để tập trung cho các cuộc chiến.
Ảnh minh hoạ: Internet
Bất chấp cấm đoán, mục sư Valentine ở Roma đã chống lại lệnh của vị hoàng đế hùng mạnh, vẫn bí mậtcử hành lễ hôn lễ cho các đôi vợ chồng trẻ. Khi bị phát hiện, linh mục Valentine bị bắt và nhận án tử.
Buổi chiều trước khi ra pháp trường, ông gửi tấm "thiệp Valentine" đầu tiên cho cô con gái của viên cai ngục, người thiếu nữ mù lòa bẩm sinh đã được ông chữa lành bằng phép lạ trước đó, và ký tên "dal vostro Valentino" (đến từ Valentine của em).
Cho đến nay, trong các tấm thiệp gửi nhân ngày Valentine, các cặp tình nhân vẫn có truyền thống ký tên bằng cụm từ "From your Valentine", thay vì ký tên mình. Dần dần, ngày 14-2 hàng năm đã trở thành ngày trao đổi các bức thông điệp của tình yêu và Thánh Valentine đã trở thành vị thánh bổn mạng của những lứa đôi.
Và những chờ đợi
Ngày Valentine được giới trẻ toàn thế giới đón nhận vì câu chuyện tình đẹp, lãng mạn bao giờ cũng làm họ say mê, và vì đó là cơ hội để tuổi trẻ bộc lộ tình yêu. Thế nhưng tình yêu nông nổi, bồng bột, nhiều lầm lẫn, ngộ nhận, thần tượng hóa người yêu của tuổi trẻ lại là những lo ngại cho sự bền vững. Để duy trì và phát triển tình yêu, tuổi trẻ cần trang bị kỹ năng ứng xử và nhận biết về mối quan hệ tốt đẹp:
• Giận hờn, hiểu lầm một chút là những nét “đáng yêu” của tình yêu giới trẻ vì mọi mối quan hệ đều có thể có sự không hài lòng, sự chịu đựng và cả sự bực bội nào đó. Vì thế, không vì chút hờn giận mà làm to chuyện và đánh mất tình yêu dễ thương.
• Điều quan trọng trong mối quan hệ nam nữ ở lứa tuổi thanh thiếu niên là biết nhận ra đúng sai. Có những biểu hiện có thể xem như “cánh én báo hiệu mùa xuân”, sớm bộc lộ một nhân cách đang phát triển tốt đẹp, hứa hẹn một tình bạn, tình yêu bền vững nhưng cũng cần phải biết những biểu hiện của một quan hệ có tương lai ảm đạm.
• Mối quan hệ của đôi bạn trẻ được coi là tốt đẹp khi họ biết cư xử với nhau một cách tôn trọng; cảm thấy an tâm, thoải mái khi bên nhau; biết giải quyết xung đột một cách êm thấm; quan tâm các vấn đề của nhau (về sức khỏe, công việc…); có lòng tin với nhau; chia sẻ thẳng thắn nhưng độ lượng và biết cùng nhau đặt ra những giới hạn trong tình cảm để cùng tự kiểm soát cảm xúc bản thân, không nghiện rượu, ma túy…
• Mối quan hệ không lành mạnh khi một trong 2 người có những biểu hiện lấn át, trịch thượng, xúc phạm nhau bằng lời nói; gây phiền nhiễu cho nhau, quá ích kỷ, ghen tuông vì những chuyện vụn vặt; có quan điểm hẹp hòi, lạm dụng tiền bạc của nhau; có hành vi thô bạo, làm tổn hại đến trẻ em, người cao tuổi, vật nuôi; không biết kiềm chế khi có những bất đồng; có xu hướng dễ dãi về tình dục; không yêu quý bản thân, liều lĩnh…
Tình yêu không chỉ là hoa, kẹo sôcôla và những lời có cánh. Kỳ vọng của ngày Valentine là mong mỏi những đôi tình nhân trẻ tiến đến một tình yêu lành mạnh, bình đẳng và bền vững.
Bình luận (0)