xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lễ hội chùa Bà: Ăn xin chuyển "nghề"

Phạm Dũng

(NLĐO)- Hằng năm, từ ngày 13 đến 15 tháng Giêng, khách hành hương khắp nơi đổ về chùa Bà (phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một - Bình Dương) dự lễ. Năm nay cũng vậy, chỉ có khác so với vài ba năm trước là tình hình an ninh trật tự đã tốt hơn, song nạn trộm cắp vẫn tái diễn.

Lễ hội chùa Bà thu hút nhiều khách thập phương từ các tỉnh miền Tây đến Lâm Đồng, Quảng Nam và tận cả Hà Nội. Từ sáng sớm, khu vực chùa Bà đã đông nghẹt người đến dâng hương, hoa quả, nhang đèn cúng viếng để xin lộc làm ăn. 
 
img
Khấn vái trong khuôn viên chùa Bà
  
Trước cổng chùa, hàng chục người bán nhang, hoa sen, cây phát tài… tranh bán khiến không khí lễ hội càng nhộn nhịp, ồn ào hơn. Giá các mặt hàng này không bị đẩy cao so như những năm trước. Một bó nhang khá to giá 10.000 đồng, gói trầu cau 5.000 đồng và bó sen cũng chỉ 10.000 đồng.
 
img
Chim  phóng sinh được bán với giá 20.000 đồng/con 
  
Mọi năm, những người xin ăn nằm la liệt trên đường khiến cảnh lễ trở nên nhếch nhác. Năm nay, nhiều người trong số này đã chuyển sang bán vé số, bán cau trầu…
  
img
Những người bán vé số được xếp ngồi trật tự     
 
Chị Vân, nhà ở quận Bình Thạnh - TPHCM, cho biết: “Đây là mùa thứ ba tôi tham gia lễ hội. Mấy năm trước rất bát nháo nhưng năm nay không còn những người ăn xin đeo bám khách. Đây là điều cần phát huy”.
  
img
Đốt nhang chuẩn bị viếng Bà 
 
Càng về trưa, khách hành hương ở các tỉnh đổ về càng đông. Sân chùa nghi ngút khói, những người làm công tác trật tự, phục vụ tại chùa cũng mướt mồ hôi.

Tại chánh điện, nơi thờ bà Thiên Hậu, hàng trăm người chen lấn, xô đẩy giành chỗ “đắc địa” để đứng khấn vái, thắp nhang. Lợi dụng tình hình, các đối tượng trộm cắp đã trà trộn móc bóp, điện thoại và tiền bạc của khách. 
  
img
Xin chút lộc Bà cầu an lành
 
Anh Trịnh Thanh Nghiêm, nhân viên bảo vệ tại đây, cho biết: “Đến trưa 16-2, đã có vài du khách trình báo bị trộm cắp. Thực tế, có nhiều trường hợp khách mất tiền của nhưng không trình báo”.
 
Trong khi đó, qua loa phóng thanh, Ban Trị sự chùa Bà liên tục cảnh báo du khách không nên đem tài sản quý giá khi vào dâng hương và lưu ý giữ gìn tài sản cẩn thận.
 
Ông Lưu Cam, Trưởng ban Quảng Đông thuộc Ban Trị sự chùa Bà, cho biết: “Để hạn chế trộm cắp và ăn xin, chúng tôi đã phối hợp với lực lượng công an truy quét những đối tượng này khi họ lai vãng trong sân chùa. Có một số đối tượng trộm cắp đã bị phát hiện và bắt giữ giao công an. Nhìn chung, năm nay tình hình an ninh trật tự được bảo đảm. Tuy nhiên, người tham gia lễ hội cần giữ gìn cẩn thận tài sản của mình”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo