xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Libya: Ông Gaddafi phản công quyết liệt

Thu Hằng (Theo AP)

(NLĐO)- Ngày 25-2,lực lượng đánh thuê nước ngoài và các lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi cố gắng chặn bước tiến của người biểu tình bên ngoài thủ đô Tripoli. Giao tranh xảy ra ở hai thành phố gần đó khiến ít nhất 17 người chết.

Tuy nhiên, phe biểu tình đã có những bước tiến mới khi chiếm được một căn cứ không quân, trong khi đó ông Gaddafi tuyên bố Osamar bin Laden đứng đằng sau làn sóng biểu tình hiện nay.

img
Người biểu tình đã kiểm soát được thành phố Al Bayda, phía đông Libya. (Ảnh: AP)

Trận giao tranh đẫm máu nhất xảy ra ở Zawiya, chỉ cách thủ đô Tripoli 50km về phía đông. Thành phố quan trọng gần các cảng và nhà máy lọc dầu này được cho là đã rơi vào tay người biểu tình.

Tuy nhiên, ông Gaddafi đang quyết liệt giành lại Zawiya. Một ngày trước đó, phái viên của ông Gaddafi đã từ Tripoli tới Zawiya và cảnh báo những người biểu tình "hoặc rời đi hoặc chứng kiến thảm sát". Đêm 22-2, ông Gadhafi đã đích thân kêu gọi những người ủng hộ lùng sục phe chống đối.
Theo một nhân chứng, một đơn vị quân đội trung thành với ông Gaddafi đã nổ súng máy vào một đền thờ hôm 24-2, nơi người dân đang biểu tình ngồi nhằm ủng hộ các lực lượng nổi dậy.

Một bác sĩ ở bệnh viện dã chiến cho hay ông nhìn thấy 10 xác chết bị bắn vào đầu và ngực và khoảng 150 người bị thương. Còn theo báo Qureyna của Libya, số người thiệt mạng là 23, còn những người bị thương không thể tới được bệnh viện vì bị các lực lượng an ninh và lính đánh thuê truy đuổi.
img
Người biểu tình Libya quyết không chùn bước

Cho đến nay nửa phía đông của Libya hầu như đã rơi vào tình trạng vô chính phủ, nhiều quan chức, bộ trưởng và nhà ngoại giao đã từ bỏ phe Gaddafi. Nhà lãnh đạo Lybia suốt 41 năm này tin tưởng rằng ông vẫn kiểm soát chắc chắn thủ đô, các thành phố lân cận, vùng sa mạc phía nam và khu vực miền trung ít cư dân của Libya.
Cuộc biểu tình ở Libya được coi là khắc nghiệt nhất trong làn sóng biểu tình tràn vào Trung Đông và Bắc Phi hồi tháng trước, đã lật đổ 2 vị tổng thống của Ai Cập và Tunisia.
 
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) đưa ra danh sách sơ bộ số người thiệt mạng là 300 người. Trong khi đó ngoại trưởng Ý nói rằng con số ước lượng khoảng 1.000 người bị giết trong cuộc bạo động ở Libya là “đáng tin”.

Tình trạng hỗn loạn ở Libya, một thành viên OPEC cung cấp 1,6 triệu thùng dầu mỗi ngày, đã khiến giá dầu thô trên thị trường quốc tế tăng 20%, lên mức cao nhất trong hai năm qua chỉ trong một tuần. Hôm qua giá dầu ở New York (Mỹ) chạm mức 99,77USD/thùng và 114,2 USD/thùng ở London (Anh).
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo