xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lăng Cô: Kín khu du lịch, bít đường

Bài và ảnh: QUANG NHẬT

Nhiều khu du lịch ven biển ở Thừa Thiên – Huế bít luôn cả đường ngang dẫn ra biển khiến người dân sinh sống bằng nghề biển gặp khó khăn và du khách cũng rất bức xúc mỗi lần tìm đường ra biển

Thôn Hòa Duân, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang có đến 300 hộ dân làm nghề đi biển, đánh bắt cá. Kể từ khi dự án khu du lịch sinh thái được UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cấp phép đầu tư cho Công ty CP Xây dựng và Phát triển công nghệ Việt Nam (Vinconstec), người dân làng chài tỏ vẻ lo lắng sẽ không có đường ra biển khi dự án triển khai.

img

Thời gian tới, khi dự án du lịch của Vinconstec triển khai thì ngư dân sẽ không còn bến đậu tàu, thuyền

 
Không có đường ra biển
 
Trong một tháng trở lại đây, người dân thôn Hòa Duân đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên các cấp chính quyền xin được xem xét lại dự án, làm sao phải có đường ngang để dân ra biển đánh cá.
 
Ông Nguyễn Long, trưởng xóm Trung An, thôn Hòa Duân, cho biết  toàn thôn có gần 500 hộ dân làm nghề đánh cá bãi ngang (gần bờ) và từ rất lâu đã có 3 con đường dân sinh dẫn ra biển để người dân đi đánh cá, nhưng khi dự án du lịch triển khai thì những con đường này sẽ không còn. “Nếu không có đường đi thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong công việc. Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền các cấp và chủ đầu tư phải chừa ít nhất 2 con đường cho dân”- ông Long nói.
 
Theo ông Huỳnh Quang Tuyến, quyền Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, dự án khu du lịch sinh thái của Vinconstec rộng 64 ha, chiều dài gần 1,4 km, được UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cấp giấy phép vào tháng 9-2010. Dù dự án chưa hoàn thành việc tái định cư cho 67 hộ dân bị ảnh hưởng và chưa giải quyết vấn đề mở đường ngang dân sinh ra biển nhưng chủ dự án đã tiến hành xây dựng một đoạn tường rào bao quanh dự án khiến người dân rất bức xúc.
 
Ông Tuyến cho biết: “Đã có nhiều buổi làm việc giữa người dân, chính quyền và chủ đầu tư dự án bàn về việc mở đường ngang dân sinh nhưng vẫn chưa chọn ra giải pháp có lợi nhất cho dân. Chúng tôi đã làm tờ trình gửi UBND huyện và tỉnh kiến nghị nên dời dự án xuống 150 m về phía Bắc, giáp thị trấn Thuận An để người dân có đường đi ra biển”.
 
Theo giải pháp của Vinconstec, sẽ mở 2 đường ngang phía 2 đầu dự án và có trang bị xe kéo cho người dân chở ngư cụ ra biển đi làm. Tuy nhiên, ông Tuyến khẳng định rằng người dân vẫn sẽ gặp khó khăn bởi mỗi lần ra khơi, họ phải mang vác gần 2 tạ ngư lưới cụ mà phải đi quãng đường dài gần 1 km mới ra tới biển.
 
Còn ông Lê Ế, một ngư dân thôn Hòa Duân, cho rằng việc trang bị xe kéo thì ai sẽ quản lý và không đủ phục vụ cho dân. Mặt khác, khi tàu, thuyền của họ về neo đậu ở bến mới sẽ gặp rất nhiều khó khăn. “Bến mới rất nhỏ, đã có 150 tàu, thuyền neo đậu lâu nay rồi,  giờ chúng tôi vào neo đậu nữa thì làm sao đủ chỗ. Mùa mưa bão, tàu, thuyền rất dễ va đập gây hư hỏng”- ông Ế lo lắng.
 
Khách sạn mất khách
 
Vịnh Lăng Cô (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc), một trong những vịnh đẹp của thế giới, được tổ chức Worldbay bầu chọn vào năm 2009 và hiện nay thu hút 15 dự án đầu tư khu du lịch, nghỉ dưỡng, resort làm bít kín bãi biển này. Nhưng việc quy hoạch, cấp phép không tính toán đến việc mở đường ngang từ Quốc lộ 1A ra biển khiến người dân và du khách gặp khó khăn mỗi lần ra biển.
 
Ông Hoàng Thanh Cang, một người dân thị trấn Lăng Cô, cho biết mỗi lần dân ở đây muốn ra biển thì phải xin đi ngang qua nhà thờ Loan Lý hoặc đi băng giữa các khu du lịch, rất phiền phức. Còn ông Nguyễn Đức Tuần, chủ khách sạn Quỳnh Liên, nằm ven Quốc lộ 1A, cho biết vào mùa cao điểm, khách sạn ông đón trên 1.000 lượt khách lưu trú dài ngày. Bên cạnh nghỉ dưỡng, nhu cầu ra biển để tắm và ăn uống của khách là rất cao. Tuy nhiên, du khách gặp rất nhiều khó khăn khi ra biển.
 
Ông Tuần bức xúc: “Du khách muốn ra biển thì phải đi qua các khu du lịch nằm ven biển rất phiền phức, người ta thích thì cho đi qua, không thích thì đuổi ra. Chúng tôi đã bị rất nhiều du khách phàn nàn, trả phòng và mất khách vì không có đường ra biển tắm. Đó là tình hình chung của 64 khách sạn, nhà nghỉ nằm dọc Quốc lộ 1A ở thị trấn Lăng Cô này phải chịu đựng từ nhiều năm nay”. 
 
Ông Trần Văn Giảng, Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô, thừa nhận việc không có đường ngang ra biển xảy ra lâu nay. “Vào năm 2010, có một số khu du lịch nằm ven biển không chỉ cấm người dân đi ngang để ra biển mà còn thu phí khi ai đó vào tắm biển trước khu du lịch của họ nữa. Chúng tôi đã lập biên bản, tiến hành làm việc, họ mới bỏ việc thu phí”- ông Giảng cho biết.
 
Để giải quyết cho người dân và du khách đi ra biển, hiện trên địa bàn thị trấn Lăng Cô đang tiến hành mở 2 con đường ra biển nằm  trên địa phận thôn Loan Lý và ở gần Đồn Biên phòng Lăng Cô. Trong đó, việc mở đường ngang ở thôn Loan Lý, UBND huyện Phú Lộc đã phải tốn gần 1,5 tỉ đồng đền bù tài sản trên đất của Công ty CP Du lịch Hương Giang để giải phóng mặt bằng.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo