xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chương trình “Đưa trường học đến thí sinh”: Sôi nổi từ phút đầu

H.Lân- ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO)- Hôm nay, 26-2, chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” do Báo Người Lao Động, trường ĐH Phan Thiết, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Trường ĐH Phan Thiết.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh và truyền hình Bình Thuận.

Tham dự chương trình tư vấn có tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM, đại diện các trường ĐH Sài Gòn, Hoa Sen, ĐH Quốc tế Sài Gòn, ĐH Phan Thiết, ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, ĐH Bình Dương, CĐ Quốc tế PSB, CĐ Phú Lâm, CĐ Kinh tế Công nghệ TPHCM, CĐ nghề Việt Mỹ, CĐ Quốc tế Kent…



img

Thạc sĩ Trần Văn Thanh, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Phan Thiết trả lời tư vấn

Đúng 7 giờ 30 phút, chương trình được bắt đầu. Đại diện ban tổ chức, ông Nguyễn Văn Tín, Phó tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho biết: “Chương trình tư vấn tuyển sinh nhằm góp phần cung cấp cho các em học sinh, các bậc phụ huynh những thông tin mới nhất về kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2011, giúp cho các em có thể định hướng chọn ngành, chọn trường phù hợp”.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa cho biết kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2011 Bộ GD-ĐT tiếp tục thực hiện thi 3 chung. Tuy không có gì mới nhưng với học sinh thi lần đầu (70%), nên nhớ 3 chung là thi chung đợt (3 đợt), dùng chung đề và sử dụng chung kết quả để xét tuyển. Đề thi do Cục khảo thí Bộ GD-ĐT ra, cấu trúc đề thi đã được công bố trên mạng, học sinh căn cứ vào đó để ôn tập.

Thí sinh trúng nguyện vọng 1 không được đăng ký xét tuyển NV 2, 3; chỉ thí sinh không trúng NV 1 mới xét tuyển NV 2, 3.

Với học sinh tỉnh Bình Thuận, điểm bình quân 3 môn thi của các trường THPT trên cả nước là 11,13; học sinh Bình Thuận thấp hơn, chỉ gần 11 do vậy học sinh Bình Thuận phải nỗ lực hơn.   

Háo háo, chờ đợi là tâm trạng của hơn 1.000 học sinh đến từ các trường THPT Phan Chu Trinh, Bùi Thị Xuân, Phan Bội Châu, Lê Lợi. Chính vì vậy, nhiều học sinh đã đến từ rất sớm để được ban tư vấn giải đáp các thắc mắc của mình.

Ngay sau khi MC Dạ Thy giới thiệu thành phần ban tư vấn, nhiều học sinh đã mạnh dạn đưa tay đặt câu hỏi.

Em muốn học kế toán nhưng không đủ sức vào trường lớn, có trường nào phù hợp?

TS Nguyễn Đức Nghĩa: Hiện nay số thí sinh thi nhóm ngành kinh tế khoảng 40%, nếu các em có đủ thông tin thì cơ hội không nhỏ.

Nếu các em thi vào trường lớn thì điểm chuẩn cao; nên chọn trường có điểm chuẩn hàng năm không cao, các trường CĐ, trường nghề thì điểm chuẩn không cao. Nếu các em yêu thích ngành nghề nào đó mà học lực không tốt thì nên cân nhắc khi chọn trường.

Thông qua số ĐT đường đây nóng của chương trình, một phụ huynh hỏi: Chương trình liên thông ĐH của ĐH Hồng Bàng có phép không, bằng cấp, kinh phí bao nhiêu?

Đại diện trường ĐH Hồng Bàng: chương trình liên thông ĐH của ĐH Hồng Bàng được phép của Bộ GD-ĐT. Bằng chính quy hệ đào tạo liên thông. Học phí trung bình khoảng 9 triệu/năm

img

Học sinh nhận tài liệu tuyển sinh từ các trường


Một học sinh khác hỏi: Trường ĐH Phan Thiết tuyển sinh hàng năm với điểm chuẩn như thế nào?

ĐH Phan Thiết: hàng năm ĐH Phan Thiết lấy điểm sàng TS 13 điểm, tùy theo khu vực các bạn có thể vào ĐH với số điểm 11 (ĐH) và 7 điểm (CĐ). Hiện nay trường có 5 ngành nghề, năm nay trường được bộ cho phép tuyển sinh liên thông CĐ lên ĐH ở 3 ngành. Học phí trung bình 6,6 triệu/năm.

Khoa du lịch Trường ĐH Sài Gòn gồm những ngành nào, có thể đăng ký thi ĐH  ở ĐH Sài Gòn, xét tuyển NV 2 ở trường Phan Thiết?

Đại diện trường ĐH Sài Gòn
: hiện nay trường có khoa văn hóa du lịch với ngành văn hóa du lịch, các em học kiến thức văn hóa, du lịch. Học phí từ 4- 4,5 triệu/năm (ĐH). Khi thi ở ĐH Sài Gòn nếu rớt NV 1 có thể tham gia xét tuyển, nếu trường ĐH Phan Thiết thông báo tuyển NV 2 thì các em đăng ký.

Qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình, một phụ huynh hỏi: Con tôi đang học CĐ ở trường ĐH Khoa học Tự nhiên, muốn liên thông học phí bao nhiêu?

TS Nguyễn Đức Nghĩa:
Sau khi tốt nghiệp CĐ, các em có quyền đăng ký học liên thông, cấp bằng chính quy. Thời gian học 2 năm đến 2 năm rưỡi.

Một học sinh khác hỏi trường CĐ PSB xét tuyển hay thi, bằng cấp thế nào, có liên thông lên ĐH không?

Đại diện trường CĐ PSB:
Trường chỉ xét tuyển. chỉ cần tốt nghiệp THPT và học bạ lớp 12. Sinh viên học bằng tiếng Anh nếu HS đủ điều kiện đầu vào tiếng Anh thì miễn học tiếng Anh dự bị. SV có thể liên thông ĐH.

Một học sinh tại hội trường hỏi: Cho em biết thông tin ngành quản trị du lịch, học phí, cơ hội nghề nghiệp. Ngành quản trị nhân sự trường ĐH Phan Thiết  có đào tạo?

Trường ĐH Phan Thiết:
     Trường có đào tạo ngành quản trị hệ ĐH, CĐ. Về cơ hội việc làm, Bình Thuận có nguồn lực rất lớn về ngành du lịch nên cơ hội việc làm rất cao. Ngoài ra, trường có cơ sở du lịch KS, cơ hội thực tập của SV rất cao.

Qua đường dây nóng, một học sinh hỏi khoa y ĐH Quốc gia TPHCM học phí bao nhiêu?
  
 
TS Nguyễn Đức Nghĩa: Khoa y thu học phí theo quy định của Chính phủ. Dự kiến năm 2011 học phí có tăng cũng không đến 5 triệu đồng/năm.

Chương trình học của trường quốc tế với trường VN có gì khác, học phí? Em muốn thi ĐH QT Sài Gòn nhưng không biết trường tuyển sinh thế nào?

ĐH QT Sài Gòn:
Có 3 chương trình đào tạo, bằng tiếng Việt, Anh và chương trình chuyển tiếp Hoa Kỳ. Để vào ĐH Quốc tế Sài Gòn thí sinh cần điểm sàn tuyển sinh của bộ, với chương trình tiếng Anh phải đủ điều kiện tiếng Anh đầu vào. Để có thêm nhiều thông tin, thí sinh có thể vào  vào web www. siu.edu.vn để tìm hiểu thêm.

Học sinh Minh Trí, Trường THPT Phan Chu Trinh, hỏi: ĐH Quốc tế Hồng Bàng có ngành tài chính ngân hàng không, điểm chuẩn bao nhiêu?

Đại diện ĐH Hồng Bàng:
Trường đang đào tạo chuyên ngành tài chính ngân hàng. Điểm chuẩn tùy theo hàng năm nhưng chủ yếu bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

Học sinh Mỹ Dung, hỏi: trường CĐ PSB đào tạo những ngành nào, học phí bao nhiêu?

Trường CĐ PSB
: Trường đào tạo khối ngành quản trị và kinh doanh. Học phí bình quân 100 triệu/năm. Trường có học bổng toàn phần và bán phần.

Học sinh Kim Mỹ hỏi: ngành kế toán của ĐH Sài Gòn chỉ tiêu năm nay bao nhiêu, điểm chuẩn năm ngoái bao nhiêu, ký túc xá chi phí bao nhiêu?

ĐH Sài Gòn:
ngành kế toán năm nay chỉ tiêu 450 tuyển khối A và D1, năm ngoái khối A 16,5, D 17 điểm. Ký túc xá chỉ dành cho học sinh ưu tiên, phí KTX 100.000 đồng/tháng

Thông qua số đường dây nóng, một học sinh ở Hàm Thuận Nam (Bình Thuận),  hỏi: Ngành CNTT, khi tốt nghiệp ở ĐH Phan Thiết có liên hệ cho sv xin việc?

Trường ĐH Phan Thiết:
Trường có đào tạo ngành CNTT hệ CĐ và ĐH. HS ở Hàm Thuận Nam chỉ cần 10 điểm (ĐH), 7 điểm (CĐ) là có thể đậu. Trường có liên hệ với doanh nghiệp cho các em thực tập và liên hệ việc làm. Trường cũng kết nối các doanh nghiệp với nhà trường để sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp.

Một HS trường Phan Chu Trinh hỏi muốn học ngành nghiên cứu văn hóa Việt Nam, Trường ĐH Sài Gòn có đào tạo, chỉ tiêu năm 2011 là bao nhiêu?

Trường ĐH Sài Gòn:
Trường có ngành Việt Nam học, học kiến thức văn hóa và du lịch, chỉ tiêu 2011 là 100.


Học sinh Trúc Linh hỏi: Em đã có bằng TCCN ngành điều dưỡng đa khoa nay muốn liên thông lên ĐH ở ĐH Hồng Bàng có không, điều kiện?

Trường ĐH Hồng Bàng:
Trường có đào tạo liên thông từ TCCN, CĐ lên ĐH ngành điều dưỡng đa khoa. Thí sinh thi liên thông phải có kinh nghiệm làm việc, hồ sơ liên hệ với trường hoặc vào trang web của trường tại địa chỉ www.hbu.edu.vn để biết chi tiết.

HS Trường THPT Phan Chu Trinh, hỏi: Em thi vào khoa sư phạm Trường ĐH Sài Gòn, nếu không đỗ có thể xét ngành khác?

ĐH Sài Gòn:
thi NV 1 vào Sư phạm nếu không đậu thì xét NV 2 với điều kiện đủ điểm sàn. Thí sinh theo dõi trên web và thông tin trên báo.

img

Nguyễn Thị TrúcDiệu, HS trường THPT Phan Chu Trinh đang đặt câu hỏi


HS khác hỏi: Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương có những nhóm ngành nào, thi hay xét tuyển?….

ĐH Kinh tế  Kỹ thuật Bình Dương: đào tạo 2 khối ngành chính: kỹ thuật và kinh tế.

Tôn Thị Ý Thu, HS Trường THPT Bùi Thị Xuân, hỏi: Trường ĐH Hoa Sen có Ngành công nghệ bưu chính viễn thông không?

ĐH Hoa Sen:
có đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin, mạng, máy tính. Điểm sàn 2010 A 13 điểm. SV học những ngành này vẫn có thể làm việc trong ngành mong muốn như học bưu chính viễn thông.


Chương trình liên thông của Trường CĐ nghề Việt Mỹ như thế nào?

Trường CĐ nghề Việt Mỹ:
Hiện nay có cả trung cấp, CĐ và liên thông từ CĐ lên ĐH. Trường có liên thông các ngành thuộc chương trình chính quy quốc qia và chương trình liên kết nước ngoài.

Học sinh Tuyết Như hỏi: Học tại CĐ Quốc tế Kent bằng tốt nghiệp nhận bằng của Úc?

Kent:
Sinh viên tốt nghiệp tại Trường CĐ Kent nhận bằng Diploma của Úc. Sau khi tốt nghiệp CĐ có thể học liên thông lên ĐH tại một số trường ĐH của Úc và Singapore, tại Việt Nam học tại các trường quốc tế.

Một phụ huynh hỏi: Con tôi muốn thi luật nhưng điểm chuẩn, học phí bao nhiêu?

TS Nguyễn Đức Nghĩa:
Ngành luật được đào tại nhiều trường. Thí sinh đăng ký thi ngành luật thi khối C hoặc D. Điểm sàn từng trường khác nhau. Thí sinh nên tham khảo điểm chuẩn các năm trước. Học phí công lập khoảng 3 triệu/năm. Trường ngoài công lập thu cao hơn và tùy từng trường

Con tôi muốn đăng ký ĐH Sư phạm  ngành SP Ngoại ngữ nếu không đủ điều kiện có thể đăng ký trường nào?

TS Nguyễn Đức Nghĩa:
Đầu tháng 8 thí sinh sẽ biết điểm thi. Trước 12-8 biết điểm sàn, và sau đó các trường định điểm chuẩn. Thí sinh không trùng NV 1 nhưng đủ điểm sàn vào ĐH sẽ được cấp phiếu báo điểm để xét tuyển NV2, trường hoặc ngành mà thí sinh xét tuyển NV 2, 3 có thông báo xét tuyển NV 2, 3.

Học sinh Ngọc Hân, hỏi: Sư phạm của ĐH Sài Gòn học phí bao nhiêu, việc làm?

ĐH Sài Gòn:
thời gian đào tạo 4 năm (ĐH), 3 năm (CĐ). Sv tốt nghiệp về tỉnh phải thi công chức ở tỉnh mới được tuyển.

HS Ngọc Tú, Trường THPT Phan Chu Trinh: Em muốn thi ĐH Sư phạm toán, điểm chuẩn 2010 là bao nhiêu? Nếu thi vào ĐH Sư phạm nếu không đậu thì trường có tuyển?

Trường ĐH Sài Gòn:
Ngành SP toán điểm chuẩn 2010 là 16,5. Nếu không đậu NV1 ĐH Sư phạm sẽ xét tuyển với điều kiện điểm từ sàn trở lên. 

Trường CĐ PSB dạy bằng tiếng Anh hay Việt, chương trình khó không?

Trường CĐ PSB:
SV tại Trường CĐ PSB học bằng tiếng Anh. Trường tạo điều kiện cho sinh viên khi học tại trường để có nhiều cơ hội liên thông nước ngoài.

Một HS hỏi: ĐH Quốc gia có bao nhiêu ngành luật, cơ hội việc làm ra sao sau khi tốt nghiệp?

TS Nguyễn Đức Nghĩa:
ĐH Quốc gia có nhiều trường thành viên. Tháng 7-2010 khoa kinh tế thành trường ĐH Kinh tế- Luật. Trường đào tạo 10 ngành trong đó có 5 ngành về luật. SV tự tìm việc làm.

HS Cao Anh Tỉnh: Em muốn học kinh doanh quốc tế tại Trường ĐH Hoa Sen nhưng Anh văn kém, trường có đào tạo?

ĐH Hoa Sen: Chuyên ngành kinh doanh quốc tế cũng như nhiều chuyên ngành khác sinh viên được học tiếng Anh để hỗ trợ cho việc học. SV được sắp xếp theo trình độ. Chỉ tiêu, thí sinh theo dõi trên web của trường.

Học sinh Nguyễn Ngọc, Trường THPT Bùi Thị Xuân: Học ở trường CĐ Phú Lâm có thể liên thông, học phí, trường có ký túc xá?

Trường CĐ Phú Lâm
: Ngành kinh tế, sau khi SV học xong CĐ có thể liên thông lên ĐH tại ĐH Sài Gòn. Ký túc xá có giới hạn nên chỉ ưu tiên cho học sinh gia đình chính sách. Học phí theo quy định của Bộ GD-ĐT.

HS Tường Vy: Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn  có ngành marketing?

ĐH Quốc tế Sài Gòn:
Chuyên ngành marketing trường đào tạo cả ở bậc ĐH và CĐ. Có cả chương trình tiếng Việt và Anh.

Một HS hỏi: Em muốn học bưu chính viễn thông thì học trường nào, triển vọng ngành nghề?

TS Nguyễn Đức Nghĩa:
Tâm lý của thí sinh thường là nghe tên thì chọn nghề. SV học ngành điện, điện tử, CNTT, phần cứng… vẫn có thể làm việc trong ngành Bưu chính Viễn thông.

Học sinh khác hỏi: Ngành Việt Nam học của Trường ĐH Sài Gòn học phí bao nhiêu, điểm chuẩn năm ngoái?

Trường ĐH Sài Gòn: Điểm chuẩn năm ngoái khối C 17, chỉ tiêu năm 2011 là 100.

Sau gần 3 giờ đồng hồ tổ chức, chương trình đã nhận được hàng trăm câu hỏi của học sinh tại hội trường và qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình. Tuy nhiên, do thời gian có hạn nên ban tư vấn chỉ có thể giải đáp những câu hỏi được nhiều học sinh đề cập. Những câu hỏi khác chưa được trả lời trong buổi tư vấn hôm nay sẽ được chúng tôi trả lời trên Báo Người Lao Động điện tử tại địa chỉ: www.nld.com.vn. Mời quý vị phụ huynh và học sinh đón xem 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo