xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chọn trường vừa sức, nhiều cơ hội việc làm

NHÓM PHÓNG VIÊN GIÁO DỤC

Những ngành “hot”, ngành thời thượng không được thí sinh đề cập mà thay vào đó là việc chọn ngành nào, trường nào phù hợp với sức học của mình và có nhiều cơ hội việc làm

Nhiều câu hỏi của học sinh liên quan đến những ngành nghề đào tạo có nhiều cơ hội việc làm sau khi ra trường. Những ngành “hot”, ngành thời thượng không được thí sinh đề cập mà thay vào đó là việc chọn ngành nào, trường nào phù hợp với sức học của mình

 

Một đội ngũ Ban Tư vấn hùng hậu với sự có mặt của TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM, cùng đại diện hơn 10 trường ĐH, CĐ, hôm qua, 26-2, chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” do Báo Người Lao Động tổ chức đã diễn ra tại Trường ĐH Phan Thiết (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút) và tại Trường THPT Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bắt đầu lúc 16 giờ cùng ngày) với sự tham gia của hơn 2.000 học sinh.

 
Háo hức chờ được tư vấn
 
Đây là tâm trạng chung của hơn 1.000 học sinh đến từ các trường THPT Phan Chu Trinh, Bùi Thị Xuân, Phan Bội Châu, Lê Lợi  tại TP Phan Thiết. Nhiều học sinh đã đến từ rất sớm để mong được Ban Tư vấn giải đáp những thắc mắc của mình trước kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ sắp tới. Em Thanh An, học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân, cho biết em tham gia chương trình nhằm được các thầy tư vấn để tự tin hơn khi làm hồ sơ dự thi ĐH, CĐ.
 
Lo lắng của Thanh An cũng là lo lắng chung của nhiều học sinh khác bởi theo TS Nguyễn Đức Nghĩa, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011 tuy không có nhiều thay đổi so với kỳ thi năm 2010 nhưng với những học sinh dự thi lần đầu (chiếm tới 70% lượng thí sinh dự thi) những thông tin về tuyển sinh năm 2011 đều rất cần thiết đối với các em.
 
 
img
Học sinh tại Bình Thuận nhận tài liệu của các trường ĐH, CĐ trong buổi tư vấn. Ảnh: TẤN THẠNH


Tại Bình Thuận, nhiều học sinh ở xa không đến tham gia được chương trình cũng ở nhà theo dõi chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Thuận và đặt câu hỏi đến Ban Tư vấn qua hai số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0622461372 và 0622461373.  
 
Sự háo hức đó cũng thể hiện rõ trên gương mặt học sinh các Trường THPT Vũng Tàu, Lê Quý Đôn, Trần Nguyên Hãn, Lê Hồng Phong tại TP Vũng Tàu. Khi chương trình bắt đầu, tất cả chỗ ngồi dành cho học sinh đã được lấp kín, các em chăm chú nghe tư vấn để định hướng tương lai.
 
Cân nhắc kỹ chọn ngành, chọn trường
 
TS Nguyễn Đức Nghĩa cho biết thống kê trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2010, tổng điểm 3 môn bình quân của thí sinh cả nước là 11,13 điểm. Với học sinh tỉnh Bình Thuận, bình quân tổng điểm 3 môn thi chưa đạt 11 điểm, thấp hơn bình quân chung của cả nước.
 

Học liên thông cũng là một cách lựa chọn

Không có khả năng đậu ĐH nhưng vẫn có thể học ĐH đó là con đường liên thông từ trung cấp, CĐ. Trong ngày tư vấn, nhiều học sinh đặt câu hỏi liên quan đến việc liên thông lên ĐH, chẳng hạn Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương có hệ đào tạo hệ liên thông không, Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm có liên thông không...? Theo thông tin từ các trường ĐH, CĐ, hiện nay hầu hết các trường trong nước đều có chương trình liên thông từ TCCN, CĐ lên ĐH. Ngay cả với các trường như CĐ Quốc tế PSB hay CĐ Quốc tế Kent đều có chương trình liên thông lên ĐH. 

Em Nguyễn Thị Tường Vy, học sinh Trường THPT Phan Chu Trinh, hỏi Trường ĐH Hồng Bàng có những hình thức liên thông nào và bằng tốt nghiệp được cấp là bằng hệ chính quy hay liên thông? Đại diện Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng chia sẻ: Chương trình liên thông có hai dạng: Từ TCCN lên  CĐ và từ CĐ lên ĐH.

Theo các chuyên gia tư vấn, học ĐH không chỉ có con đường thi thẳng vào ĐH mà còn có con đường khác đó là liên thông. Tuy thời gian để học xong ĐH có dài hơn con đường thi thẳng một chút nhưng đôi khi việc học liên thông là sự lựa chọn khôn khéo của thí sinh.

Có lẽ do lượng được sức học của mình nên nhiều câu hỏi của học sinh nơi đây tập trung nhiều vào ngành nghề đào tạo của các trường ngoài công lập, những nơi vốn chỉ xét tuyển và điểm tuyển đa phần cũng chỉ bằng hoặc cao hơn không đáng kể so với điểm sàn quy định của Bộ GD-ĐT. Một học sinh đặt câu hỏi: Em muốn học kế toán nhưng không đủ sức vào trường lớn, có trường nào phù hợp?
 
Thắc mắc này của học sinh được TS Nguyễn Đức Nghĩa giải đáp rằng hiện nay, số thí sinh thi vào nhóm ngành kinh tế chiếm khoảng 40%, sự cạnh tranh sẽ khắc nghiệt nhưng nếu các em có đủ thông tin thì cơ hội không nhỏ. Nếu các em thi vào trường lớn với điểm chuẩn cao là không dễ. Do đó nên chọn trường có điểm chuẩn hằng năm không cao là các trường ngoài công lập, trường CĐ, trường nghề... Việc chọn ngành, chọn trường vì vậy phải cân nhắc thật kỹ.
 
Với học sinh TP Vũng Tàu, sức học có khá hơn khi tổng điểm 3 môn thi là 15,28 nhưng cũng không vì thế mà em tập trung vào những ngành “hot”, ngành thời thượng. Câu hỏi của đa số học sinh đều quan tâm nhiều đến điểm chuẩn tuyển sinh của các ngành nghề mình yêu thích. Một số học sinh quan tâm đến những ngành nghề có điểm tuyển sinh hằng năm khá cao như ngành dầu khí.
 
Một học sinh hỏi em là con gái có được dự thi ngành dầu khí ở Trường ĐH Bách khoa không? Câu hỏi này được TS Nguyễn Đức Nghĩa giải đáp rằng thí sinh có thể đăng ký trên nguyên tắc ngành nào không cấm thí sinh nữ thì các em được thi.
 
Trăn trở tìm việc sau tốt nghiệp
 
Hầu hết các câu hỏi của học sinh đều gắn với cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Với học sinh của 2 TP du lịch là TP Phan Thiết và TP Vũng Tàu, ngành du lịch được nhiều học sinh chọn lựa.
 
Một học sinh Trường THPT Phan Chu Trinh muốn biết Khoa Du lịch Trường ĐH Sài Gòn gồm những ngành nào, có thể đăng ký thi ĐH ở Trường ĐH Sài Gòn, xét tuyển nguyện vọng (NV) 2 ở Trường Phan Thiết? Giải đáp thông tin cho học sinh, đại diện Trường ĐH Sài Gòn cho biết trường có Khoa Văn hóa du lịch với ngành văn hóa du lịch, sinh viên học kiến thức văn hóa, du lịch. Khi thi ở Trường ĐH Sài Gòn nếu rớt NV 1 có thể  tham gia xét tuyển, nếu Trường ĐH Phan Thiết thông báo tuyển NV 2 thì các em đăng ký xét tuyển.
 
Một học sinh khác hỏi ngành du lịch quản trị khách sạn ở Trường CĐ Quốc tế PSB như thế nào, học phí, cơ hội việc làm ra sao? Thắc mắc của học sinh đã được đại diện trường này giải đáp: Chương trình quản trị khách sạn giảng dạy bằng tiếng Anh, học 2 năm rưỡi gồm chương trình tiếng Anh chuyên sâu học thuật.
 
 
 
img
Võ Thị Kiều Oanh, học sinh Trường THPT Vũng Tàu đặt câu hỏi với Ban Tư vấn Ảnh: Tấn Thạnh
 
 
Cơ hội việc làm ngành này rất cao, trường đã có sinh viên đi làm tại nước ngoài. Em Huỳnh Thị Kim Hòa, học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân, hỏi Trường ĐH Phan Thiết có đào tạo ngành quản trị du lịch nhà hàng khách sạn không và cơ hội việc làm có dễ không? Thạc sĩ Trần Văn Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Phan Thiết, khẳng định: Phan Thiết đang được mệnh danh là “thủ đô” của resort cho nên cơ hội việc làm của ngành này rất cao.
Thầy Trần Hữu Dung, Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở GD-ĐT Bình Thuận:
 
Học sinh quan tâm những vấn đề thiết thực
 
Thí sinh năm nay quan tâm nhiều tới học phí và việc làm. Những câu hỏi đặt ra cho thấy các em đã có sự so sánh chi tiết về mức học phí của từng trường và những cơ hội việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Do vậy, những trường nào làm tốt khâu tìm kiếm việc làm, tìm việc làm hiệu quả sẽ thu hút đông đảo thí sinh.

 

Thầy Vũ Thế Điệp, Hiệu trưởng Trường THPT Vũng Tàu:

 
Khối ngành kinh tế được ưa chuộng
 
Những câu hỏi đều thể hiện mong muốn, xu hướng học tập sắp tới của các em. Tuy nhiên, hiện tại, các em vẫn chưa đặt bút điền vào hồ sơ nên những băn khoăn chủ yếu vẫn tập trung vào những thông tin khái quát về khoa đào tạo, về ngành đào tạo.
 
Đặc biệt, rất dễ nhận thấy xu hướng của các em là chuộng những ngành kinh tế, khối xã hội dường như đang bị... bỏ quên.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo