xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Gaddafi bác lệnh trừng phạt của LHQ

Ngọc Lam (Theo Reuters)

(NLĐO)- Ngày 27-2, nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã bác bỏ các biện pháp trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc đối với ông, đồng thời tuyên bố "một nhóm nhỏ những kẻ phiến loạn" chống lại sự cai trị của ông đã bị bao vây và sẽ bị đánh bại.

Tuyên bố trên đài truyền hình Serbia, ông Gaddafi nói rằng cuộc bỏ phiếu hôm 26-2 tại Hội đồng Bảo an (HĐBA) áp đặt các lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với ông và các trợ lý thân cận là không có hiệu lực.
 
Ông cũng tuyên bố sẽ ở lại Libya, đổ lỗi cho người nước ngoài cũng như lực lượng Al Qaeda là tác nhân gây ra tình trạng bạo loạn đang đe dọa việc cầm quyền kéo dài 41 năm qua của ông.  
 
img
Những phiến quân nổi loạn chuẩn bị súng chiến đấu với lính hoàng gia
 
Một người biểu tình tại phía tây Tripoli cho biết 2.000 lính của ông Gaddafi đang bao vây thành phố.
 
Tuy vậy, một trong những người từng thuộc lực lượng an ninh của chính phủ Libya bỏ súng xuống cùng tham gia đoàn biểu tình nói: “Chúng tôi sẽ cố hết mình để chiến đấu. Tôi biết họ sẽ tấn công, nhưng chúng tôi sẽ sẵn sàng chết vì tự do”.
 
Trong khi đó, thành viên một ủy ban cách mạng tại thị trấn Nalut nói rằng các lực lượng đối lập đã kiểm soát một số thị trấn ở miền Tây Libya và họ đang chuẩn bị tiến đến thủ đô.
 
img
Xe tăng của chính phủ Libya bị người biểu tính chiếm giữ 
 
Thị trấn Nalut cách Tripoli 235 km về phía Tây là nơi các lực lượng an ninh trung thành với ông Gaddafi đã hoàn toàn vắng bóng trên các con phố.
 
Cùng ngày, Anh cho biết sẽ phong tỏa tài sản và dỡ bỏ quyền miễn trừ ngoại giao của ông Gaddafi và các thành viên trong gia đình ông, triển khai nghị quyết trừng phạt của HĐBA.
 
Thủ tướng Anh David Cameron cũng lên tiếng nói rằng đã đến lúc ông Gaddafi ra đi và sẽ không có vai trò nào cho nhà lãnh đạo lâu năm này trong tương lai của Libya.
 
Còn Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố nước này sẵn sàng cung cấp "bất cứ kiểu viện trợ nào" cho những người Libya đang tìm cách lật đổ chế độ của nhà lãnh đạo Gaddafi.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo