xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ cân nhắc khả năng can thiệp vào Libya

Tường Minh

Hiện nay, lực lượng quân sự mới nhất có khả năng tấn công đến thủ đô Tripoli là đơn vị lính thủy đánh bộ viễn chinh 26 trên 2 tàu tấn công đổ bộ, Kearsarge và Ponce

Các nhà hoạch định kế hoạch quân sự Mỹ đang điều nghiên một số lựa chọn khi Mỹ, cũng như các nước phương Tây khác, cân nhắc khả năng phản ứng đối với những cuộc tấn công quân sự khốc liệt nhắm vào lực lượng nổi dậy đang cố truất phế tổng thống Libya, ông Muammar Gaddafi.
 
img
Các tay súng nổi dậy chạy tránh đạn pháo của lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi. Ảnh: REUTERS

Báo The New York Times cho biết hôm 6-3, ba thành viên có ảnh hưởng của Thượng viện Mỹ thuộc cả hai đảng lại kêu gọi thiết lập vùng cấm bay để vô hiệu hóa lực lượng không quân Libya, từ đó ngăn chặn khả năng thường dân bị không kích. Họ cũng thúc ép chính quyền Obama có sự đáp trả mạnh mẽ, bao gồm việc cung cấp tin tức tình báo, vũ khí và huấn luyện cho lực lượng nổi dậy.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates và các tư lệnh hàng đầu lên tiếng cảnh báo về sự thất bại chính trị nếu Mỹ lại tấn công một đất nước Hồi giáo, thậm chí chỉ để ủng hộ cuộc nổi dậy của quần chúng. Rất nhiều người lập kế hoạch quân sự ở bộ tham mưu liên quân của Lầu Năm Góc và các tư lệnh chiến trường đang đề nghị một phạm vi tiếp cận rộng rãi, tùy thuộc vào cách thức các sự kiện ở Libya diễn ra cũng như mức độ khắc nghiệt mà Mỹ và các đồng minh mong muốn đối phó.

Ngay cả khi không cần bắn một viên đạn, một phi vụ của máy bay gây nhiễu tín hiệu trong vùng trời quốc tế có thể làm rối sự liên lạc của chính phủ Libya với các đơn vị quân đội của họ. Các giới chức chính quyền Obama hôm 6-3 nói rằng mọi chuẩn bị cho một hoạt động theo cách đó đang được xúc tiến. Hiện nay, lực lượng quân sự mới nhất có khả năng tấn công thủ đô Tripoli là đơn vị lính thủy đánh bộ viễn chinh 26 trên 2 tàu tấn công đổ bộ - Kearsarge và Ponce. Đơn vị này cung cấp lực lượng hải lục không quân có thể khai hỏa nhanh ở khoảng cách hàng trăm dặm, cả từ các tàu chiến ở Địa Trung Hải hay từ một công sự nhỏ trên đất liền.

Những lựa chọn khác bao gồm khả năng tung ra các đội đặc nhiệm nhỏ, chỉ khoảng 10 người, để hỗ trợ cho phe nổi dậy, như đã được thực hiện ở Afghanistan để đánh đổ Taliban. Các đội này được huấn luyện đặc biệt để giúp chuyển những nhóm nổi dậy thành các tay súng hiệu quả hơn cả về kỹ năng tác chiến, trang bị và khả năng lãnh đạo...
 
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc cử đặc phái viên đến Libya

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã cử Ngoại trưởng Jordan Al-Khatib làm đặc phái viên cùng một đội công tác nhân đạo đến Libya trong lúc các cuộc đụng độ giữa binh lính chính phủ Libya và lực lượng nổi dậy ngày càng dữ dội. Thông báo do phát ngôn viên của Tổng Thư ký LHQ đưa ra ngày 6-3 cho biết ông Al-Khatib sẽ tiến hành các cuộc tham vấn khẩn cấp với các nhà chức trách trong khu vực cũng như ở Libya về tình hình nhân đạo ở nước này.

Cùng ngày 6-3, Chính phủ Libya ra tuyên bố chính thức phản đối Nghị quyết 1970 của LHQ áp đặt lệnh cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản đối với gia đình Tổng thống Muammar Gaddafi cùng một số quan chức cấp cao trong chính phủ đương nhiệm. Chính phủ Libya cho rằng nghị quyết trên chỉ dựa vào những thông tin truyền thông bên ngoài mà không căn cứ vào các thông tin chính xác, có bằng chứng và đáng tin cậy được một ủy ban tìm hiểu sự thật độc lập và công bằng xác nhận.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo