xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàn Quốc điều tra vụ đổi tài liệu chính phủ lấy sex

Thu Hằng (Theo AP)

(NLĐO)- Hàn Quốc hiện đang điều tra nhiều quan chức ngoại giao tại lãnh sự quán nước này ở Thượng Hải, Trung Quốc về cáo buộc “đổi tài liệu chính phủ lấy sex” với một phụ nữ địa phương.

Vụ việc chỉ là một trong những vụ bê bối gần đây nhất của chính phủ Tổng thống Lee Myung-bak và nó trở thành tâm điểm của báo chí trên khắp Hàn Quốc hôm 9-3, sau khi Bộ Ngoại giao và Văn phòng Thủ tướng cho hay họ đang điều tra ít nhất 4 quan chức, trong đó có cả một cựu tổng lãnh sự.
 
img
Ngoại trưởng Hàn Quốc công khai xin lỗi vì khiến người dân bận lòng
vì vụ bê bối đáng khinh bỉ này của các quan chức ngoại giao Hàn Quốc tại Lãnh sự quán ở Thượng Hải. (Ảnh: Metro)
 
Tờ báo có lượng phát hành lớn Dong-a Ilbo đưa tin rằng các nhà ngoại giao Hàn Quốc đã đưa cho người phụ nữ danh sách số điện thoại của các quan chức, chính trị gia cấp cao Hàn Quốc, trong đó có cả của Tổng thống Lee.
 
Một cán bộ trong văn phòng thủ tướng cho biết chưa rõ liệu những thông tin trên đã được chuyển chưa hay thậm chí liệu những tài liệu đó có phải tài liệu mật hay không.

Tờ JoongAng Ilbo dẫn lời một quan chức Hàn Quốc cho biết khả năng lộ những tài liệu mật rất nhỏ vì lãnh sự quán ở Thượng Hải giải quyết rất ít các thông tin mật quốc gia. 

Tuy nhiên, trang xã luận của tờ báo này cho rằng dù thế nào vụ việc này cũng rất đáng báo động. Trong trang xã luận của tờ JoongAng Ilbo hôm 9-3 có viết: “Những gì được tiết lộ cho tới nay có thể chỉ là bề nổi của tảng băng. Chính phủ nên xúc tiến các hoạt động điều tra và chỉnh đốn lại tư cách đạo đức của các quan chức ngoại giao của chúng ta.”
 
img
Một phụ nữ Hàn Quốc đọc tờ báo hôm 9-3 có hình người phụ nữ Trung Quốc có tên Deng Xinming
với nhiều quan chức ngoại giao Hàn Quốc ở Seoul. (Ảnh: AP)

Các quan chức này còn bị cáo buộc dùng ảnh hưởng của mình giúp các công dân Trung Quốc, do người phụ nữ trên chọn, lấy được visa vào Hàn Quốc nhanh gọn hơn, một quan chức giấu tên cho biết, do vụ việc vẫn trong quá trình điều tra.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung-hwan cho biết cuộc điều tra bắt đầu sau khi Chính phủ nhận được tin báo, tuy nhiên ông không cung cấp thông tin chi tiết về vụ điều tra.

Báo chí Hàn Quốc đưa tin chồng người phụ nữ Trung Quốc nói trên là một thương gia người Hàn Quốc đã cảnh báo với giới chức chính phủ từ cuối năm ngoái.

Ông Kim cho hay chính phủ cũng lập kế hoạch mở một cuộc điều tra toàn bộ lãnh sự quán Thượng Hải.

“Tôi xin lỗi vì đã khiến người dân phải lo lắng về chuyện đáng khinh bỉ này” - Ngoại trưởng Kim phát biểu trước các nhà lập pháp trong cuộc họp của quốc hội.

Vụ bê bối là một vấn đề đau đầu mới của chính phủ Tổng thống Lee, với nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên sẽ kết thúc vào đầu năm 2013. 
 
Đầu tuần này, ủy ban quốc hội đã quyết định tạm hoãn tranh luận về hiệp định thương mại tự do giữa Hàn Quốc và Liên minh châu Âu sau khi phát hiện nhiều lỗi trong bản tiếng Anh của thỏa thuận.
 
Cảnh sát Hàn Quốc tháng trước đã bắt đầu điều tra vụ đột nhập bí ẩn vào phòng khách sạn của một quan chức Indonesia đang ở thăm nước này tại Seoul, giữa lúc đang rộ lên nhiều ngờ vực rằng các điệp viên Hàn Quốc đã nhiều lần cố gắng ăn cắp nhưng không thành công các tài liệu về một thỏa thuận vũ khí có thể đạt được giữa hai nước.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo