xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Gaddafi chuẩn bị "hành động quân sự toàn diện"

Nguyễn Đan (Theo Reuters, AFP, VOA)

(NLĐO)- Ngày 10-3, Saif al-Islam, con trai của ông Gaddafi, cảnh báo Libya đang chuẩn bị hành động quân sự toàn diện để đè bẹp cuộc nổi dậy và sẽ không đầu hàng cho dù các cường quốc phương Tây có can thiệp.

Saif al-Islam nói: "Thời gian đã hết. Giờ là lúc phải hành động! Chúng tôi đã cho họ hai tuần để đàm phán. Chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng. Đây là đất nước chúng tôi, chúng tôi sẽ chiến đấu ở Libya. Chúng tôi không sợ Mỹ, NATO, Pháp và Châu Âu”.
 
Saif al-Islam tiết lộ binh lính Libya đã thực hiện các cuộc phản công vào cơ quan đầu não của lực lượng nổi dậy. Theo Saif al-Islam, mục đích của cuộc tấn công toàn diện là để có một hệ thống mới, một nghị viện mới, một chính phủ mới.
 
img
Saif al-Islam - con trai của ông Gaddafi 
 
Phản ứng trước tuyên bố trên, Ngoại trưởng Anh William Hague nói hành động quân sự toàn diện này nhằm chống lại người dân Libya nên sẽ càng củng cố cho kế hoạch áp đặt khu vực cấm bay.
 
Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói NATO lên kế hoạch điều thêm tàu tới Địa Trung Hải để đối phó với cuộc khủng hoảng ở Libya, song chưa có bất cứ hành động nào một khi ba nguyên tắc (sự cấp thiết phải hành động, cơ sở pháp lý rõ ràng và sự ủng hộ mạnh mẽ của khu vực) chưa được đáp ứng.
 
Một nguồn tin từ tổ chức tư vấn an ninh toàn cầu Stratfor cho biết trong lúc cộng đồng quốc tế còn do dự trong việc can thiệp vào Libya thì Ai Cập đã bí mật đưa 100 biệt kích vào quốc gia láng giềng.
 
Những biệt kích này được cho là thuộc Đơn vị 777 tinh nhuệ của Ai Cập và từng được huấn luyện bởi lực lượng Delta Force (Mỹ). Giới quan sát nhận định có thể Mỹ muốn “mượn tay" Ai Cập hỗ trợ phe nổi dậy trong khi chưa tiện đích thân ra tay. Mặt khác, Cairo cũng muốn khẳng định lại vị thế trong khu vực.
 
Trong một diễn biến liên quan, Nghị viện Châu Âu (EP) đã thông qua một nghị quyết kêu gọi 27 nước trong Liên minh Châu Âu (EU) hãy làm theo Pháp chính thức công nhận phe đối lập tại Libya là lực lượng cầm quyền hợp pháp.
 
Tại hội nghị thượng đỉnh của EU bàn về cuộc khủng hoảng ở Libya, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đề xuất kế hoạch không kích nhằm vào các sở chỉ huy của ông Gaddafi. Ba điểm bị cân nhắc tấn công gồm sở chỉ huy Bab al-Azizia của ông Gaddafi ở Tripoli, một căn cứ không quân ở Syrte (phía Đông Tripoli) và một căn cứ khác ở Sebha thuộc phía Nam.
 
Người đứng đầu Ủy ban Chữ Thập đỏ Quốc tế (ICRC) nói rằng Libya đã rơi vào một cuộc nội chiến. Cùng ngày, Liên minh Châu Âu (EU) đã nhất trí áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với ông Gaddafi, trong đó đặc biệt nhằm vào Cơ quan Đầu tư Libya (LIA) - công cụ điều tiết lợi nhuận từ dầu mỏ.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo