Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Khủng hoảng hạt nhân ở Nhật: Những tia hy vọng đầu tiên

Hoàng Phương

Một số chuyên gia cho rằng việc thực hiện giải pháp chôn vùi các lò phản ứng gặp sự cố bằng cát và bê tông vào lúc này có thể là một sai lầm lớn

Hai lò phản ứng bị hư hại tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima Daiichi nhiều khả năng sẽ có điện lại sau khi các kỹ sư thuộc Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã hoàn tất việc kết nối lò phản ứng số 1 và số 2 vào nguồn điện bên ngoài vào tối 19-3 (giờ địa phương).

 
Tiếp tục nỗ lực làm mát
 
Đài NHK dẫn lời TEPCO cho biết họ sẽ làm hết sức để phục hồi chức năng làm mát lò phản ứng trước cuối ngày 20-3. Tuy nhiên, do nhiều phần trong nhà máy vẫn còn đang ngập trong nước biển, thế nên người ta vẫn chưa rõ là liệu việc này có thể được thực hiện nhanh chóng hay không. TEPCO cho biết thêm rằng họ sẽ cố gắng khôi phục điện cho 4 lò phản ứng còn lại trong ngày 20-3. Việc khôi phục nguồn điện ổn định tại nhà máy được xem là một bước đi quan trọng nhằm ngăn sự cố hạt nhân thêm nghiêm trọng.
 
Trong khi đó, nhà chức trách cho biết một số phần của hệ thống làm mát tại 2 lò phản ứng số 5 và 6 đã khôi phục hoạt động. Theo đài NHK, máy phát điện diesel khẩn cấp tại lò phản ứng số 6 đã hoạt động trở lại. Ngoài ra, một ống bơm nước làm mát tại lò phản ứng số 5 cũng có thể được sử dụng và nhân viên bắt đầu làm mát bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng ở đó từ lúc 5 giờ ngày 19-3.
 
Ngoài những nỗ lực trên, theo hãng tin AP, các nhân viên chữa cháy cũng phun hàng chục tấn nước vào bể làm mát thanh nhiên liệu đã qua sử dụng tại lò phản ứng số 3, nơi gặp sự cố nghiêm trọng nhất, trong nhiều giờ liên tục. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano cho biết tình trạng tại lò phản ứng này có thể đã trở nên tương đối ổn định sau nỗ lực này.
 
 

img

Xe cứu hỏa phun nước vào lò phản ứng số 3 hôm 18-3. Ảnh: REUTERS


 

Những tia hy vọng đầu tiên nói trên ít nhiều mang lại niềm tin cho nhà chức trách Nhật Bản trong cuộc chiến ngăn sự cố hạt nhân tại Nhà máy Fukushima Daiichi biến thành thảm họa. Trước đó, đã có người đề cập khả năng chôn vùi các lò phản ứng bằng cát và bê tông trong trường hợp xấu nhất, tương tự như cách giải quyết thảm họa Chernobyl. Dù vậy, hãng tin AP dẫn lời một số chuyên gia cho rằng vẫn còn quá sớm để nghĩ đến giải pháp tuyệt vọng đó và việc thực hiện nó vào lúc này có thể là một sai lầm lớn và khiến tình hình thêm tồi tệ. Một nguy cơ là những cấu trúc dùng để ngăn phóng xạ rò rỉ ra ngoài có thể bị phá hủy nếu hàng đống vật liệu nặng được đổ xuống chúng khiến phóng xạ rò rỉ nhiều hơn ra bên ngoài.
 
Trong khi đó, một nhóm chuyên gia hạt nhân Mỹ hôm 18-3 cho rằng Chính phủ Nhật Bản đang có ít hy vọng trong nỗ lực ứng phó với cuộc khủng hoảng hạt nhân trong cuộc hội thảo tại Washington (Mỹ). Ông Robert Alvarez, một học giả tại Viện Nghiên cứu Chính sách, nhận định những biện pháp mà Tokyo đang thực hiện không nằm trong số “những lựa chọn tốt nhất” thường có.  
 
Người sống sót gặp khó khăn
 
Ngoài cuộc khủng hoảng hạt nhân, Chính phủ Nhật Bản còn đang chống chọi với cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ngày càng xấu đi hơn một tuần sau thảm họa sóng thần và động đất. Hãng tin AFP cho biết nửa triệu người mất nhà cửa sau thảm họa tại vùng bờ biển Đông Bắc đang sống trong những điều kiện tồi tệ, thiếu điện, nước, nhiên liệu và thiết bị sự sưởi ấm trong lúc thời tiết trở nên giá rét.  Ngoài ra, nhiều bác sĩ đang vật lộn với việc chăm sóc người bệnh và người già yếu được sơ tán sau thảm họa.
 
 
 
img
Các quan chức chuẩn bị đến Nhà máy Fukushima Daiichi. Ảnh: REUTERS
 
 
Các chuyên gia y tế cảnh báo về nguy cơ bùng phát dịch cúm tại những trung tâm đông đúc thiếu thốn đủ thứ, trong đó có trang thiết bị y tế. Báo Yomiuri Shimbun cho biết ít nhất 15 người, phần lớn là người cao tuổi, tử vong kể từ sau thảm họa do stress và kiệt sức.
 
Con số thương vong mới nhất được xác nhận tính đến ngày 19-3 là 7.320 người chết và 11.370 người mất tích. Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết có 262 dư chấn mạnh từ 5 độ Richter trở lên đã được ghi nhận trong 7 ngày sau trận động đất mạnh 9 độ Richter hôm 11-3, một con số cao kỷ lục. Chiều 19-3, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra tại tỉnh Ibaraki và các khu vực phụ cận. Tuy nhiên, trận động đất không gây thiệt hại cho các nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh này.

G7 giúp Nhật Bản

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan hôm 19-3 đã thất bại trong việc mời ông Sadakazu Tanigaki, thủ lĩnh Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập, đảm nhận vị trí phó thủ tướng trong nỗ lực tái thiết những vùng bị thiên tai tàn phá. Với lời mời trên, Thủ tướng Kan đã công bố kế hoạch lập một chính phủ bao gồm các nghị sĩ của Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền và LDP để vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay.  Trước đó một ngày, theo hãng tin Kyodo, DPJ đã đề nghị tăng thêm 3 bộ trưởng và nếu được thì mời ông Tanigaki cùng các thủ lĩnh đối lập gia nhập chính phủ mới.

Ngoài nỗ lực nói trên, Chính phủ Nhật Bản còn lên kế hoạch cung cấp các khoản vay có tổng giá trị đến 10.000 tỉ yen để giúp các công ty phục hồi sau thiên tai.  Theo báo Nikkei, các công ty sẽ được vay với lãi suất thấp hoặc được hỗ trợ về lãi suất để khắc phục những thiệt hại gặp phải do động đất và sóng thần gây ra.

Bên cạnh đó, nỗ lực khắc phục thiên tai của Nhật Bản còn nhận được sự hỗ trợ của nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7). Hôm 18-3, G7 đã quyết định can thiệp vào các thị trường tiền tệ để ngăn đồng yen tăng giá. G7 lo ngại việc đồng yen tăng giá có thể kìm hãm hoạt động xuất khẩu của Nhật Bản, đe dọa đưa nền kinh tế nước này trở lại suy thoái. Cùng với quyết định nói trên, G7 đã bày tỏ “sự đoàn kết đối với người dân Nhật Bản” và cam kết thực hiện “bất kỳ sự hợp tác nào cần thiết”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo