Các nguồn tin của Anh xác nhận với đài Fox News (Mỹ) rằng các máy bay chiến đấu nước này đã sẵn sàng bắn 7 tên lửa Snow Shadow nhưng cuối cùng phải hủy bỏ vì các phóng viên CNN, Reuters và những báo đài khác có mặt gần đó.
Vào thời điểm đó, các quan chức Bộ Thông tin Libya đã đưa các phóng viên đến khu dinh thự để cho họ chứng kiến cảnh một tòa nhà bị tên lửa hành trình Tomahawk san bằng. Bằng cách này, những phóng viên đã được sử dụng như lá chắn sống.
Một tòa nhà trong khu dinh thự của ông Gaddafi bị tên lửa san bằng tối 20-3.
Các nguồn tin của Anh nói rằng sự có mặt của các phóng viên và dân thường ở gần đó
khiến cho lực lượng liên quân hủy cuộc tấn công tiếp theo. Ảnh: AP, Reuters
Ngoài các phóng viên, bên trong khu dinh thự còn có khoảng 300 người ủng hộ ông Gaddafi. Sau đó, lực lượng liên quân quyết định hủy bỏ sứ mệnh để tránh gây thương vong cho thường dân. Tuy vậy, đài CNN đã lên tiếng phủ nhận việc các phóng viên nước ngoài bị lợi dụng làm lá chắn sống ở Tripoli.
Trong khi đó, nhiều cư dân tại thành phố Misrata lên tiếng xin giúp đỡ quốc tế sau khi lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi phá vỡ lời hứa ngừng bắn và nã súng vào dân thường hôm nay 22-3, khiến 27 người thiệt mạng và 117 người bị thương.
Những người ủng hộ ông Gaddafi bên trong khu dinh thự của ông ở Tripoli. Ảnh: Daily Mail
Ông Mohammed, sống ở phía đông thủ đô Tripoli, cho biết quân đội của ông Gaddafi đi từ làng này sang làng khác, ép buộc người dân diễu hành đến quảng trường thành phố để chứng tỏ sự ủng hộ nhà lãnh đạo này.
Theo ông Mohammed, khoảng 4.000 người đã tay không tiến về quảng trường để phản đối. Tuy nhiên, thay vì tôn trọng lời hứa ngừng bắn, quân đội đã xả súng vào người dân.
Người dân Libya xem xét các mảnh vỡ tên lửa bên một tòa nhà đổ
Cùng ngày 22-3, trước nhiều lo ngại và chỉ trích về hành động can thiệp quân sự của liên quân, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhất trí triệu tập một cuộc họp mới vào ngày 24-3.
Theo dự kiến, cuộc họp tới sẽ đánh giá lại tình hình trong 7 ngày qua, kể từ sau khi Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết cho phép thiết lập vùng cấm bay và thậm chí có thể can thiệp quân sự vào Libya.
Bình luận (0)