Tuy nhiên, các giới chức Mỹ nhấn mạnh rằng không một người thân cận nào của ông Gaddafi cho biết ông Gaddafi đã sẵn sàng ra đi và chẳng một ai trong số họ cho thấy họ sẵn sàng bỏ rơi ông Gaddafi. Một giới chức Mỹ khẳng định: “Sự thực là họ có liên lạc nhưng vẫn chưa rõ ý định của họ là gì. Chúng tôi cũng không rõ mục đích của tất cả những cuộc điện thoại đó”.
Ngoài ra, một nhân viên tình báo Mỹ nhận định không có những dấu hiệu nghiêm túc cho thấy ông Gaddafi có thể rời khỏi đất nước. Ông này khẳng định ông Gaddafi sẽ không chịu từ bỏ quyền lực hoặc đi khỏi Libya. Ông nói: “Ông ta đang có tất cả”.
Thế nhưng, bà cho rằng chiến dịch quân sự của liên quân đang gây sức ép lên chế độ của ông Gaddafi. Tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24-3, bà nhấn mạnh: “Ông Gaddafi và từng người trong số những kẻ thân cận chung quanh ông đều có quyết định của riêng mình”.
Ngoại trưởng Clinton quả quyết: “Sẽ đến lúc ông Gaddafi và những người thân cận quyết định những bước đi tiếp theo của họ. Chúng tôi chắc chắn sẽ khuyến khích họ đưa ra quyết định đúng đắn”. Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố với các nhà báo rằng ông Gaddafi và thuộc cấp phải thực hiện cuộc ngừng bắn thực sự. Đồng thời, ông phải rút quân đội ra khỏi thành phố và chấm dứt các hành động quân sự cũng như chuẩn bị một cuộc chuyển giao chính quyền không có đại tá Gaddafi.
Trong khi đó, ở Cairo, Ai Cập, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho rằng một số lối thoát có thể mở ra cho Libya. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh điều đó tùy thuộc vào chính người Libya, đặc biệt là những người thân cận nhất với nhà lãnh đạo Gaddafi.
Thế nhưng, đại tá Gaddafi đang ở đâu vẫn là điều bí mật. Người ta cho rằng ông không bao giờ ở một nơi nào nhất định.
Bình luận (0)