xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hà Nội "rung rinh" vì động đất

T. Dũng - T. Kha - M. Duy

(NLĐO)- Vào khoảng 9 giờ 5 phút tối 24-3, rất nhiều người dân tại Hà Nội cảm nhận được động đất, kể cả một số phương tiện đang di chuyển qua cầu Thăng Long cũng phải dừng lại.

img
Người dân khu vực Linh Đàm bỏ chạy xuống sân sau khi cảm nhận dư chấn
 
Rất nhiều người dân ở các tầng cao của tòa nhà Nơ 6A-9-10… khu vực khu đô thị Linh Đàm (quận Hoàng Mai - Hà Nội) đã nhận thấy có hiện tượng động đất và hốt hoảng bỏ chạy xuống đường vì thấy nền nhà và đồ vật rung lắc. Anh Nguyễn Hoàng Long, ở tòa nhà Nơ 6A, lo lắng cho biết: “Cả nhà tôi đang ngồi xem ti vi thì thấy chao đảo và nhiều đồ vật rung bần bật”.
 
Chị Ngọc Lan, trú tại khu Linh Đàm, cho biết hàng trăm người dân đã mở cửa chạy theo lan can bộ xuống sân khi thấy hiện tượng cả tòa nhà rung lên và người nôn nao.
 
Anh Nguyễn Văn Dũng sống ở khu chung cư OCT2/ĐN2 Bắc Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) sống tại tầng 14 của tòa nhà này cho biết: “Tôi ở tầng 14 nên cảm nhận khá rõ về trận động đất. Lúc động đất xảy ra tôi đang nghe điện thoại. Lúc ấy tôi nghĩ rằng mình bị chóng mặt. Nhưng khi tôi biết rằng có động đất nên vội vàng bế con ra khỏi nhà”.
 
Nhiều người dân ở khu vực này cũng cảm nhận có những đợt rung lắc, mỗi đợt cách nhau khoảng 5 giây. Từ tầng 3 của các tòa nhà trở lên đều cảm nhận được sự rung lắc.
  
Hơn 1.000 người dân sống tại khu chung cư An Sinh, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội hốt hoảng khi thấy tòa chung cư 19 tầng đột nhiên rung rinh. 
 
Ông Trần Kim Ngọc, Trưởng Ban quản trị chung cư An Sinh, cho biết rất nhiều người đã nhốn nháo chạy ra lan can và tìm mọi cách thoát nhanh xuống sân chung cư.
 
“Tôi có cảm giác như khu vực này bị ảnh hưởng bởi dư chấn của một trận động đất nào đó. Cả tòa nhà rung nhẹ trong khoảng 15 giây. Chúng tôi đều cảm thấy rõ cây cảnh để trong nhà như có gió thổi qua, lắc lư. Còn mình thì cũng thấy như đang nằm trên chiếc võng đưa qua đưa lại”, ông Ngọc nói.
  
img
Lo sợ động đất, người dân các tòa nhà cao tầng tìm cách chạy thoát ra đường. Ảnh: MẠNH DUY

Trong khi đó, hàng loạt phương tiện đang tham gia giao thông trên đường từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội khi qua cầu Thăng Long đã dừng hết lại.
 
“Khi lái xe đến giữa cầu tôi cảm thấy cầu đang rung nên vội dừng xe lại. Gần như tất cả các phương tiện khác cũng dừng cả lại vì sợ động đất”, anh Long, tài xế taxi, tường thuật cho phóng viên Báo Người Lao Động qua điện thoại.
 
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, không chỉ có khu vực chung cư An Sinh, mà người dân sinh sống tại khu vực các khu chung cư cao tầng trên địa bàn TP Hà Nội như Trung Hòa Nhân Chính (quận Cầu Giấy), Linh Đàm (quận Hoàng Mai), Đại La (quận Hai Bà Trưng) cũng đều có cảm giác lắc lư trong thời gian từ 10-20 giây.  Ở nhiều khu vực tại quận Hoàn Kiếm như đường Phùng Hưng, đường Lê Văn Linh… cũng thấy có sự rung lắc trong các nhà cao tầng.
 
Theo một chuyên gia động đất, sóng thần, có thể đây là dư chấn do trận động đất 7 độ richter vừa xảy ra ở thủ đô Rangun của Myanmar. Tuy nhiên, do tâm chấn của trận động đất này ở khoảng cách rất xa nên ở Hà Nội, chỉ những người dân ở nhà cao tầng mới cảm nhận được.
img
Vị trí tâm chấn động đất gây rung lắc Hà Nội
 
Ngay sau trận động đất trên, TS. Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu (Viện Khoa học và Công nghệ VN) kiêm Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, nguyên nhân của hiện tượng động đất tại Hà Nội là do một đợt rung chấn ở một số nơi tại miền Bắc vào tối 24-3 là do một trận động đất có cường độ lên tới gần 7 độ Richter đã xảy ra tại khu vực biên giới Thái Lan- Lào, cách Hà Nội khoảng 1.000km. Tại Hà Nội, dư chấn đo được cấp cấp 4- 5, tại Điện Biên là cấp 4.

Nên thoát hiểm theo cầu thang bộ

Ngay sau trận động đất trên, TS Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) kiêm Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, cho biết nguyên nhân của hiện tượng động đất tại Hà Nội và một số nơi tại miền Bắc vào tối 24-3 là do một trận động đất có cường độ lên tới gần 7 độ Richter đã xảy ra tại khu vực biên giới Thái Lan - Lào, cách Hà Nội khoảng 1.000 km. Tại Hà Nội, dư chấn đo được cấp V, tại Điện Biên là cấp VI.

 
Theo thang Richter, động đất 7 - 8 độ thuộc loại mạnh, phá hủy hầu hết các công trình xây dựng thông thường, có vết nứt lớn hoặc hiện tượng sụt lún trên mặt đất. Trước đó, cũng trong ngày 24-3, tại Đông Bắc Myanmar gần biên giới với Thái Lan và Lào cũng xảy ra 2 trận động đất mạnh, một trong số đó cũng có cường độ 7 độ Richter.
 
Vùng bờ biển Đông Nam đảo Đài Loan cũng động đất mạnh 5 độ Richter, tâm chấn sâu hơn 18 km dưới lòng đất.
 
Một số chuyên gia khuyến cáo người dân, khi xảy ra động đất, người dân sinh sống trên các tòa nhà cao tầng, khu chung cư không nên sử dụng thang máy để xuống đất bởi động đất thường gây ảnh hưởng đến hệ thống điện.
 
Khi mất điện, thang máy sẽ bị kẹt dễ gặp nguy hiểm, tốt nhất là nên thoát hiểm theo cầu thang bộ.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo