xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NATO sẽ đánh Libya trên bộ?

Hoàng Phương

Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định quân đội nước này không tìm cách lật đổ ông Muammar Gaddafi khi can thiệp quân sự vào Libya

NATO hôm 25-3 cho biết đã hoạch định cho một chiến dịch thực thi vùng cấm bay ở Libya trong 90 ngày. Tuy nhiên, chiến dịch này có thể được kéo dài hơn hoặc rút ngắn nếu cần.

img
Lực lượng nổi dậy reo mừng việc tái chiếm thị trấn Ajdabiyah ở phía Đông Libya ngày 26-3. Ảnh: REUTERS
 
Quân nổi dậy chiếm lại Ajdabiyah
 
Theo hãng tin Reuters, sứ mệnh thực thi vùng cấm bay của NATO dự kiến bắt đầu vào đầu tuần tới, với sự tham gia của hàng chục máy bay từ 28 nước thành viên. Ông Charles Bouchard, một tướng 3 sao người Canada, đã được chỉ định làm người chỉ huy chiến dịch của NATO ở Libya, bao gồm việc áp đặt vùng cấm bay và thực thi lệnh cấm vận vũ khí.
 
Người phát ngôn NATO Oana Lungescu cho biết thêm rằng khối này trong những ngày tới sẽ quyết định về vấn đề mở rộng vai trò chỉ huy toàn bộ chiến dịch quân sự ở Libya, trong đó có việc tấn công các mục tiêu trên bộ để bảo vệ những khu vực dân thường khỏi mối đe dọa từ lực lượng của ông Gaddafi. Các đại sứ NATO sẽ nhóm họp trong ngày 27-3 để bàn về vấn đề này.
 
Trước thềm cuộc họp, hãng tin RIA-Novosti (Nga) dẫn một nguồn tin tình báo cao cấp của Nga nói rằng NATO đang lên kế hoạch mở chiến dịch trên bộ ở Libya và chiến dịch này có thể bắt đầu vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5. Nguồn tin nêu rõ một cuộc tấn công vào lãnh thổ Libya sẽ diễn ra nếu các cuộc không kích không buộc được ông Gaddafi đầu hàng.
 
 Trước đó vài ngày, Mỹ đã bắt đầu triển khai hơn 4.000 lính thủy đánh bộ đến khu vực Địa Trung Hải để hỗ trợ cho chiến dịch quân sự tại Libya. Phản ứng trước thông tin này, phái viên của Nga ở NATO Dmitry Rogozin nói rằng bất kỳ chiến dịch quân sự trên bộ nào của lực lượng nước ngoài ở Libya cũng sẽ được xem là hành động chiếm đóng nước này, đi ngược lại nghị quyết Liên Hiệp Quốc.
 
Trên mặt trận quân sự, quân nổi dậy hôm 26-3 đã chiếm lại được thị trấn chiến lược Ajdabiyah từ tay lực lượng trung thành của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi với sự hỗ trợ không kích của liên quân. Theo đài BBC, đột phá này diễn ra sau khi lực lượng liên quân liên tục không kích lực lượng của ông Gaddafi ở Ajdabiyah trong những ngày qua. Dù vậy, quân của ông Gaddafi vẫn đang nỗ lực tấn công quân nổi dậy ở Misrata để chiếm lại thị trấn này.
 
Ông Gaddafi vũ trang cho người tình nguyện
 
Trong lúc này, Mỹ và các đồng minh đang cân nhắc việc cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy ở Libya. Các quan chức Mỹ và châu Âu giấu tên cho báo The Washington Post (Mỹ) biết Washington tin rằng nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về Libya có “sự linh hoạt” để cho phép một sự hỗ trợ như thế. Theo bài báo, Pháp đã ủng hộ việc huấn luyện và vũ trang cho lực lượng nổi dậy. Dù vậy, vẫn chưa có quyết định nào về vấn đề này được đưa ra cho đến giờ.
 
Mặt khác, Lầu Năm Góc cho biết ông Gaddafi đang vũ trang cho người tình nguyện để chống lại quân nổi dậy. Phó đô đốc William Gortney cho biết: “Chúng tôi nhận được thông tin cho thấy ông Gaddafi đang vũ trang cho những người mà ông ta gọi là người tình nguyện để chống lại quân nổi dậy. Chúng tôi không chắc liệu họ có thật sự là những người tình nguyện hay không. Chúng tôi cũng không rõ ông ta sẽ tuyển chọn bao nhiêu người”.
 
Trên mặt trận ngoại giao, phái đoàn của Chính phủ Libya tham dự hội nghị của Liên hiệp châu Phi (AU) hôm 25-3 tuyên bố sẵn sàng thực hiện lộ trình do AU đưa ra để giải quyết khủng hoảng tại nước này. Ngoài ra, phái đoàn này yêu cầu lực lượng liên quân dừng hành động can thiệp quân sự vào Libya vì cho rằng hành động này chỉ giết hại dân thường thay vì bảo vệ họ. Theo báo Sydney Morning Herald (Úc), lộ trình này kêu gọi chấm dứt ngay lập tức mọi hành động thù địch, hợp tác để hỗ trợ hoạt động nhân đạo và bảo vệ mọi công dân nước ngoài, trong đó có người lao động di cư châu Phi.
 
Cùng ngày, tại Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói với các nhà lãnh đạo quốc hội rằng quân đội nước này không tìm cách lật đổ ông Gaddafi mà đang tham gia vào một nỗ lực hạn chế thương vong nhằm bảo vệ dân thường ở Libya. Ông Obama nói rằng dù chính sách của Washington là muốn ông Gaddafi ra đi nhưng sứ mệnh của quân đội Mỹ ở Libya chỉ là ngăn chặn ông ta sát hại những người dân thường. Nhà Trắng cho biết ông Obama trong ngày 28-3 sẽ đọc bài diễn văn về chiến lược của Mỹ ở Libya.

Hơn 100 người thiệt mạng

 
Ông Khaled Omar, một quan chức Bộ Y tế Libya, hôm 25-3 cho biết các cuộc tấn công của liên quân từ ngày 20 đến 23-3 đã làm ít nhất 114 người thiệt mạng và 445 người bị thương. Theo ông Omar, 104 người thiệt mạng ở Tripoli và các vùng ngoại ô, trong lúc 10 người khác thiệt mạng ở Sirte, thị trấn quê nhà của ông Gaddafi. Tuy nhiên, ông Omar không nói rõ trong số thương vong này có bao nhiêu dân thường và bao nhiêu binh sĩ.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo