xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Yemen thảo luận việc từ chức

Tường Minh

Ở Syria, những người chống đối Tổng thống Bashar al-Assad đã ồ ạt xuống đường trên cả nước

Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh hôm 25-3 nói rằng ông sẵn sàng từ bỏ quyền lực để chấm dứt đổ máu nhiều hơn. Đây là nhà cầm quyền quốc gia Ả Rập thứ ba có thể bị những người chống đối truất phế theo sau những náo động ở Bắc Phi và hiện lan ra vùng Vịnh, Syria và Jordan.
 
img
Những người chống đối chính phủ Yemen hét vang những khẩu hiệu trong cuộc biểu tình ở Sanaa đòi Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Saleh cho biết ông sẽ chỉ giao lại quyền lực cho “những bàn tay an toàn” và các nguồn tin chính trị Yemen nói những cuộc trao đổi đang tiến hành để vạch ra chi tiết cho một cuộc chuyển giao quyền lực.

Sự ra đi của ông Saleh sẽ đặt ra một thách thức mới cho các nước phương Tây hiện bị lôi kéo vào một cuộc can thiệp quân sự trong ngày thứ 7 ở Libya, giữa lúc có nỗi sợ rằng sự mất ổn định ở Yemen, láng giềng của Ả Rập Saudi, có thể mở đường cho al-Qaeda tăng cường sức mạnh ở đó. “Chúng tôi không tham quyền nhưng cần chuyển giao quyền lực vào những bàn tay an toàn, chứ không phải là những bàn tay bệnh hoạn, phẫn uất, bực bội hay tham nhũng”- ông Saleh nói.

Tổng thống Yemen chịu sức  ép đòi từ chức ngày càng tăng kể từ khi những tay súng bắn tỉa thuộc lực lượng an ninh giết chết 52 người chống chính phủ một tuần trước đây. Cuộc đổ máu này thúc đẩy một loạt hành động ly khai, trong đó có những nhân vật quân sự hàng đầu như tướng Ali Mohsen cũng như các nhà ngoại giao và thủ lĩnh bộ, làm suy yếu trầm trọng vị thế của ông Saleh. 

Một nguồn tin thân cận với tướng Mohsen nói ông và Tổng thống Saleh đã bàn bạc một thỏa thuận, trong đó 2 người cùng với gia đình họ sẽ rời Yemen; trong khi các nguồn tin chính trị cho biết các cuộc thảo luận rộng hơn đang diễn ra về một quá trình chuyển tiếp chính trị. Tuy nhiên, một nhà ngoại giao ở thủ đô Sanaa cho rằng vẫn còn sớm để nói về kết quả.

Trong khi đó, hãng tin Reuters cho biết ở Syria, những người chống đối thách thức quyền lực của Tổng thống Bashar al-Assad đã ồ ạt xuống đường trên cả nước sau khi các lực lượng an ninh làm thiệt mạng hàng chục người biểu tình ở phía Nam. “Chướng ngại của nỗi sợ đã bị phá vỡ. Đây là bước đầu tiên trên con đường đi đến loại bỏ chế độ” - Ibrahim, một luật sư trung niên ở thành phố Deraa miền Nam Syria, nói.

Chính quyền của Tổng thống Assad hôm 25-3 hứa xem xét mang lại nhiều quyền tự do hơn cho người dân Syria. Nhưng máu đã đổ nhiều hơn sau những buổi lễ cầu nguyện hôm thứ sáu khi những người chứng kiến cho biết ít nhất 23 người chết, gồm cả 3 người ở thủ đô Damascus. Thông tin về thương vong bị hạn chế vì nhà chức trách giới hạn hoạt động tác nghiệp của các nhà báo.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo