xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Xẻ thịt” Vườn Quốc gia Ba Vì

PHÙNG KHA - THIỀU THẢO

Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội) đang bị xới tung, nham nhở. Người dân cho rằng có doanh nghiệp đang khai thác vàng trái phép tại đây

“Những chiếc máy xúc hoạt động suốt ngày đêm đinh tai nhức óc. Nguồn nước từ các thung lũng chảy xuống đục ngầu, nhiễm độc cả rồi. Cơ quan chức năng phải có biện pháp bảo vệ cảnh quan, môi trường cho Vườn Quốc gia Ba Vì, giữ lấy lá phổi xanh của thủ đô Hà Nội”.
 
Nhận được phản ánh trên của người dân, phóng viên Báo Người Lao Động đã tìm tới tận nơi để “mục sở thị” công trường đang được coi là nguyên nhân đe dọa tới môi trường, cảnh quan khu vườn quốc gia quý hiếm này. 
 
img
 Sau mỗi trận mưa, con đường dẫn vào dự án Đồng Xô bê bết bùn đất. Ảnh: THIỀU THẢO
 
Máy xúc ngoạm vào rừng

Dự án được người dân lên tiếng phản ánh là khu vực xây dựng đập Đồng Xô, thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì - Hà Nội. Công trường xây dựng nằm ngay sát lối vào vườn quốc gia, được bảo vệ khá nghiêm ngặt, người lạ không thể tiếp cận.
 
Chúng tôi phải cải trang thành những người đi rừng để cùng  những người dân tình nguyện dẫn đường tiếp cận hiện trường được xem là đang xảy ra nạn khai thác vàng, hủy hoại môi trường.
Hơn một ngày “nằm vùng” tại đây, chúng tôi chỉ thấy những chiếc máy nằm bất động, cũng không thấy cảnh đào đãi vàng như người dân phản ánh, ngoài những hố sâu ngập nước. Người dẫn đường cho biết: “Bọn chúng thấy động nên ngừng khai thác, tháo nước vào đầy các hố”. 
 
Đến ngày thứ hai, trời đột ngột đổ mưa rào. Và đây là lúc chúng tôi nghe rõ những tiếng động cơ hoạt động ầm ĩ. Bất chấp cái lạnh cắt da, chúng tôi luồn rừng để đến hiện trường.
 
Trước mắt chúng tôi, có khoảng 3-4 chiếc máy xúc hoạt động hết công suất. Hàng tấn đất, đá được đổ vào chiếc máng lớn chạy theo dây chuyền tới khu vực đang đặt chiếc máy bơm dội nước xối xả để sàng lọc. Cả chục thanh niên to khỏe í ới nhau khơi thông dòng chảy...
 
img
Những chiếc máy ủi đang đào vàng cạnh khu vực Vườn Quốc gia Ba Vì? (Ảnh do người dân cung cấp)

Xây đập hay khai thác vàng?

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, dự án xây dựng đập nước Đồng Xô do Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Du lịch Bình Minh (gọi tắt là Công ty Bình Minh) làm chủ đầu tư, trên diện tích 6,15 km2. Nguồn nước được lấy từ các dòng suối ở Vườn Quốc gia Ba Vì.
 
Sau khi hoàn thành, đập Đồng Xô sẽ cung cấp nước tưới cho hơn 61 ha đất canh tác nông nghiệp trong cả khu vực. Tuy nhiên, kể từ khi công trình được khởi công đến nay đã tạo ra những lo ngại cho người dân và những nhà khoa học quan tâm tới hệ sinh thái tại khu vực này.

Người dân ở xã Vân Hòa cho biết cách đây hơn mười năm đã có phong trào đổ lên núi đào vàng, đá quý. Một số người đã thành triệu phú nhờ những viên đá đỏ.
 
Tuy nhiên, nhiều năm nay, đã không còn ai lên núi, bởi chỉ với những vật dụng thủ công thì rất khó để “ngoạm” vào đá tảng, đào sâu vào lòng đất.
 
Những người lớn tuổi ở Vân Hòa cho biết khu vực này có nhiều khoáng sản quý hiếm và có thể Công ty Bình Minh đang “tranh thủ” xây dựng đập nước để khai thác khoáng sản, trong đó có vàng.

Khi Công ty Bình Minh bắt đầu tiến hành xây dựng đập Đồng Xô, nguồn nước trong các dòng suối nơi đây bắt đầu bị ô nhiễm.
 
Khu vực khai thác kéo dài từ lòng hồ chứa nước Đồng Xô đến một hồ chứa nước khác nằm ở phía trên núi là hồ Vai Xô. Từ khi máy xúc đào núi, móc khoáng sản, người dân đã không còn có thể sử dụng nguồn nước để sinh hoạt hằng ngày hoặc chăn nuôi gia súc.
 
Một người làm việc trong công trường xây dựng đập Đồng Xô cho biết hôm nào phải đào, đãi thì họ về rất muộn.
 
“Công nhân kể với nhau rằng ông chủ (ông Phùng Văn Hệ, Chủ tịch HĐQT Công ty Bình Minh - PV) luôn có mặt trong khu vực để giám sát mọi việc. Hôm nào “nhặt” được “cục to” thì ông ấy hả hê ra mặt. Hôm nào chả đào được gì thì bị bắt làm tới khuya nên nhiều người đã xin bỏ việc” - công nhân này kể. 

Để làm rõ vấn đề Công ty Bình Minh có khai thác vàng trong Vườn Quốc gia Ba Vì hay không, chúng tôi đã liên lạc làm việc với lãnh đạo huyện Ba Vì nhưng đều nhận được câu trả lời “bận họp”.
 
Trong khi ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì, cho biết dự án xây dựng đập Đồng Xô hoàn toàn đúng quy định và không có chuyện đào đãi vàng như phản ánh của người dân địa phương thì ông Nguyễn Khắc Thành, Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì, khẳng định việc khai thác vàng tại đây là có thật và vẫn đang tiếp diễn.
 
Lá phổi xanh của Hà Nội

Vườn Quốc gia Ba Vì nằm trên khu vực dãy núi Ba Vì thuộc huyện Ba Vì và hai huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn thuộc tỉnh Hòa Bình. Vườn Quốc gia Ba Vì có diện tích 11.372 ha, cách thị xã Sơn Tây 15 km và trung tâm Hà Nội 50 km về phía Tây.
 
Từ đầu thế kỷ XX, Ba Vì đã là địa danh nổi tiếng nhờ sự đa dạng của hệ sinh thái và có phong cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ. Vườn quốc gia này nằm trên dãy núi cao chạy dọc theo hướng Đông Bắc - Tây Nam với đỉnh Tản Viên cao 1.296 m, đỉnh Ngọc Hoa cao 1.120 m.
 
Hiện tại, 1.000 loài thực vật, trong đó có khoảng 200 loài cây dược liệu, nhiều loài quý như bách xanh, thông, dẻ, lát hoa... đã được ghi nhận tại đây. Về động vật, có 45 loài thú, 115 loài chim, 61 loài bò sát và 27 loài ếch nhái, trong đó có nhiều loài quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới như gà lôi trắng, khỉ, báo, gấu, sóc bay… Nơi đây được xem là lá phổi xanh của thủ đô.

(Nguồn: Wikipedia)

Kỳ tới:  Lời kêu cứu khẩn thiết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo