Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Chánh Thanh tra Sở Y tế TPHCM, công tác thanh tra hành nghề y, dược, mỹ phẩm tại TP năm qua đã đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể, đã thanh tra 25.432 cơ sở, phát hiện xử lý 3.934 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 6,457 tỉ đồng; đình chỉ hoạt động 145 cơ sở. Công tác thanh tra về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) ngày càng hiệu quả…
Tuy nhiên, đại diện nhiều địa phương thừa nhận rằng hiện nay thanh tra tuyến dưới còn nhiều bất cập, gặp khó về chuyên môn mà chưa cơ quan nào trợ giúp. Theo một số đại biểu, họ bị “trói tay” do Luật Khám chữa bệnh, Luật ATVSTP sắp đi vào cuộc sống nhưng hiện chưa có nghị định, thông tư hướng dẫn.
Về vấn đề trên, ông Lê Minh Hải, Trưởng Phòng Quản lý Dịch vụ y tư nhân - Sở Y tế TP, cho biết lĩnh vực này là rất khó, chưa thể phân biệt là do bên nào quản lý. Còn theo ông Nguyễn Minh Hùng, từ năm 2008, Sở Y tế TP đã có văn bản hỏi Bộ Y tế nhưng đến nay vẫn chưa thấy trả lời. Ông Hùng cũng nhìn nhận rằng công tác thanh tra ngành y tế còn khó khăn là do nhân lực hiện quá “mỏng”, chưa có tiếng nói chung giữa tuyến dưới và TP. Cùng một sự việc nhưng cách xử trí giữa thanh tra TP và quận, huyện nhiều lúc “trật đường ray”.
Ông Bùi Đức Phong, Phó chánh Thanh tra Bộ Y tế, cho biết sẽ kiến nghị Bộ Y tế hướng giải quyết những bất cập đang tồn tại trong lĩnh vực thanh tra y tế TPHCM hiện nay. Ông Phong cho rằng với gần 14.000 cơ sở y dược, 50.000 cơ sở sản xuất kinh doanh, TPHCM là một trong những điểm nóng về an toàn sức khỏe người dân. Ông đề nghị Sở Y tế TP đề xuất quy chế riêng về công tác thanh tra và xử lý hành nghề y dược. Trong đó, chú trọng tăng mức chế tài thay vì áp dụng theo Nghị định 45/NĐ-CP hiện hành với mức phạt hành chính tối đa chỉ 15 triệu đồng/vụ việc.
Bình luận (0)