xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhật Bản và cuộc hành trình về nhà

H.Bình - B.Vy (Theo NHK, Asahi, Yomiuri)

(NLĐO) – Ý định trở về Minami Sanriku (tỉnh Miyagi) tìm lại cha mẹ nhen nhóm trong lòng cậu bé 17 tuổi Ryusei Murata sau khi nghe câu nói của đứa em: “Anh em mình không thể gặp được cha mẹ nếu cứ ở yên đây”.

Tính đến nay, hơn 16.000 người vẫn không rõ tung tích kể từ khi thảm họa động đất và sóng thần tàn phá vùng đông bắc Nhật Bản ba tuần trước.
 
Từ ngày 1-4, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) phối hợp với quân đội Mỹ mở rộng phạm vi tìm kiếm người mất tích dọc theo ven biển từ tỉnh Iwate đến Fukushima. 120 máy bay và hơn 60 tàu thuyền cùng lực lượng cảnh sát, lính cứu hỏa… sẽ rà soát mọi ngõ ngách trong ba ngày.
img
Nhiều người vui mừng khi tìm thấy album gia đình trong đống đổ nát. (Nguồn: Asahi)
 
Không ít người đã chủ động tìm kiếm người thân bằng nhiều cách, như hành trình trở về nhà tìm lại cha mẹ của cậu thiếu niên 17 tuổi, Ryusei Murata.
 
Ryusei chia tay đứa em trai Tensho, 15 tuổi, hiện đang ở cùng người bà tại một khu sơ tán ở tỉnh Tottori. Ý định trở về Minami Sanriku, thị trấn ở tỉnh Miyagi vẫn còn hơn 10.000 mất tích, nhen nhóm trong lòng Ryusei sau khi nghe em trai nói: “Anh em mình không thể gặp được cha mẹ nếu cứ ở yên đây”.
 
 img
Ryusei Murata (trái) tạm trú tại một khu sơ tán ở Minami-Sanriku thuộc tỉnh Miyagi (Nguồn: Asahi)
 
Không thể đi kiếm cha mẹ và đứa em gái vừa lên hai như Ryusei, cô bé 4 tuổi Manami Kon chỉ còn cách viết thư. “Gửi mẹ, con hy vọng mẹ còn sống. Mẹ có khỏe không?” là bức thư ngắn ngủi cô bé viết sau gần một giờ.
 
Manami là một trong nhiều đứa trẻ có cha mẹ thiệt mạng hay mất tích do thảm họa cách đây 21 ngày. Chúng thường hay nhìn về phía biển và tin rằng một ngày nào đó gia đình sẽ được đoàn tụ.
 
img
 
img
Cô bé Manami nhìn về phía biển ở Miyako (tỉnh Iwate) và bức thư viết gửi mẹ. (Nguồn: Yomiuri)
 
Trong khi đó, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết đã phát hiện phóng xạ cao gấp 10.000 lần giới hạn cho phép trong nước ngầm xung quanh lò phản ứng số 1 của nhà máy Fukushima 1.
 
Hãng tin Kyodo dẫn lời một quan chức TEPCO tiết lộ mức độ phóng xạ này "cực kỳ cao" và đây là lần đầu tiên người ta phát hiện phóng xạ trong nước ngầm kể từ khi xảy ra thảm họa động đất - sóng thần ngày 11-3.
 
Cùng ngày, Bộ Y tế Nhật Bản thông báo bò ở tỉnh Fukushima bị chất phóng xạ vượt mức cho phép. Đây cũng là trường hợp bò nhiễm phóng xạ đầu tiên được phát hiện ở nước này.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo