xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Doanh nghiệp vẫn găm USD

Phương Anh

Các doanh nghiệp đã bán cho ngân hàng gần 400 triệu USD nhưng qua kiểm tra cho thấy họ đang gửi 1,61 tỉ USD, trong đó có 376 triệu USD gửi có kỳ hạn

Thị trường ngoại tệ đã có nhiều dấu hiệu tạm yên sau hơn một tháng quyết liệt triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ theo Nghị quyết 11 của Chính phủ. Hoạt động mua bán ngoại tệ trên thị trường chợ đen đã không còn công khai, chênh lệch tỉ giá ngoại tệ trong-ngoài cũng đã giảm về dưới 200 đồng/USD... Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, thị trường này vẫn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề.

 
Không hẳn là lỗi của doanh nghiệp
 

TS Cao Sỹ Kiêm, nguyên thống đốc Ngân hàng (NH) Nhà nước, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tiền tệ quốc gia, cho biết sau khi tăng mạnh tỉ giá và yêu cầu các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước bán ngoại tệ cho NH, các doanh nghiệp (DN) đã bán ra gần 400 triệu USD giúp nguồn cung ngoại tệ đang được cải thiện.

 

Cùng với yêu cầu bán ngoại tệ, NH Nhà nước cũng yêu cầu các NH kiểm tra, báo cáo số dư tiền gửi ngoại tệ của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước tại NH. Mục đích của việc kiểm tra này là để có cơ sở đánh giá thực trạng nắm giữ USD của tập đoàn, DN Nhà nước.
 
Thống đốc NH Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết kết quả kiểm tra cho thấy các DN đang gửi 1,61 tỉ USD tại NH, trong đó có 376 triệu USD gửi có kỳ hạn. “Số tiền gửi có kỳ hạn này chính là ngoại tệ găm giữ. Chúng tôi sẽ báo cáo Chính phủ và yêu cầu DN bán ra toàn bộ số ngoại tệ này” - thống đốc nói.

 

Theo TS Cao Sỹ Kiêm, chưa tính được số ngoại tệ bán ra thấm vào đâu so với số ngoại tệ DN đang nắm giữ vì các DN vẫn được để lại một phần ngoại tệ để tái tạo…

 
TS Cao Sỹ Kiêm cho rằng hiện tượng găm giữ không hẳn là lỗi của DN vì chính sách của ta không rõ ràng. Nếu quy định DN chỉ được giữ một tỉ lệ nhất định, kiểm tra ngặt nghèo, có chế tài và xử lý ngay trường hợp vi phạm thì tình hình đã khác. Từ trước đến nay, chính sách ngoại hối đặt ra nhưng không kiểm soát chặt chẽ, không phát hiện ai làm sai để  xử lý kịp thời nên “đọng” lại một thời gian dài. Đến lúc tình hình nguy cấp mới phải kiểm tra. Đó một phần là do khuyết điểm của người làm chính sách.

 

img
Đáp ứng nhu cầu ngoại tệ chính đáng của người dân nên coi là một nghiệp vụ của ngân hàng.
Trong ảnh: Khách hàng giao dịch USD tại một ngân hàng ở TPHCM_ Ảnh: HỒNG THÚY



Chưa quyết việc thu phí bán ngoại tệ

 

Một vấn đề khác đáng chú ý là thị trường tự do bị siết lại nhưng việc đáp ứng nhu cầu ngoại tệ chính đáng của người dân chưa được đầy đủ, có thể phát sinh phức tạp mới. TS Cao Sỹ Kiêm cho rằng nếu không giải quyết được điểm nghẽn này, việc kiểm soát thị trường ngoại tệ sẽ không có kết quả. Phải có quy chế bằng động lực kinh tế hoặc cách điều hành để mọi NH đều có trách nhiệm giải quyết ngoại tệ cho nhu cầu chính đáng của người dân. Nên coi đây là nghiệp vụ thường xuyên, đương nhiên phải có của các NH thương mại. Nếu chỉ vài NH triển khai dịch vụ này là không ổn vì nhu cầu ngoại tệ của dân rải khắp nước.

 

Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho biết chưa có quyết định cuối cùng về chủ trương thu phí bán ngoại tệ. Việc thu phí được áp dụng rộng rãi ở nhiều nước, Việt Nam cũng phải nhập khẩu ngoại tệ mạnh và không khuyến khích sử dụng. Để giảm áp lực, NH Nhà nước yêu cầu các NH thương mại bằng mọi cách thuyết phục người dân dùng thẻ tín dụng khi đi nước ngoài.

Về hiện tượng ngân hàng huy động tiết kiệm bảo đảm bằng USD (Báo Người Lao Động đã thông tin trên số ra ngày 30-3), Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho biết đã nhận được thông tin phản ánh và sẽ kiểm tra, làm rõ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo