xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Cù Huy Hà Vũ nhận 7 năm tù giam

B.T.N- T.Giang

(NLĐO)- Chiều 4-4, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên bị cáo Cù Huy Hà Vũ (SN 1957, ngụ phường Điện Biên, quận Ba Đình) mức án 7 năm tù giam. Phiên tòa xét xử ông Vũ về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam" theo quy định tại Điều 88, Khoản 1, Điểm c - Bộ Luật Hình sự được tiến hành từ sáng cùng ngày.

img
Ông Cù Huy Hà Vũ tại phiên tòa. Ảnh: TTXVN
 
Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Hữu Chính, Chánh tòa Hình sự TAND TP Hà Nội. Tham gia bảo vệ quyền và nghĩa vụ hợp pháp cho ông Vũ có các luật sư: Trần Đình Triển, Trần Vũ Hải, Hà Huy Sơn và Vương Thị Thanh.
 
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến tháng 10-2010, ông Vũ đã có nhiều bài viết, bài trả lời phỏng vấn đăng tải trên mạng internet có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
 
Các bài viết và trả lời phỏng vấn này đã xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phỉ báng chính quyền và thể chế Nhà nước, bôi nhọ cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân Việt Nam...
 
Trước đó, vào tháng 11-2010, ông Vũ vào một khách sạn ở quận  6- TPHCM cùng một phụ nữ. Khi công an địa phương kiểm tra hành chính, ông Vũ phản ứng nên bị tạm giữ. Kiểm tra máy tính cá nhân của ông Vũ, cơ quan công an phát hiện nhiều tài liệu phản động, chống phá Nhà nước.
 
Tại phiên tòa ngày 4-4, theo TTXVN, do vi phạm nội quy, sau nhiều lần bị nhắc nhở, luật sư Trần Vũ Hải đã bị HĐXX yêu cầu ra khỏi phòng xử. Dù đã được HĐXX giải thích theo quy định của pháp luật, song 3 luật sư còn lại đã tự ý bỏ về khi có những yêu cầu không đúng quy định của pháp luật, không có căn cứ, không được HĐXX chấp nhận.
 
Trong quá trình xét xử, bị cáo Vũ không thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Tuy nhiên, sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ, lời khai... thu thập được trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, HĐXX xác định có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo đã cấu thành tội "Tuyên truyền chống Nhà nước CHHXCN Việt Nam" theo quy định tại Điều 88, Khoản 1, Điểm c - Bộ Luật Hình sự.
 

HĐXX nhận định vụ án có tính chất nghiêm trọng, hành vi của bị cáo Vũ là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước và của nhân dân. Song, xét gia đình bị cáo là gia đình có công với đất nước, HĐXX coi đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Sau khi cân nhắc các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Cù Huy Hà Vũ 7 năm tù (thời hạn tù tính từ ngày bị bắt giam, 5-11-2010); phạt quản chế tại địa phương nơi cư trú 3 năm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo