
Ngày 4-4, khảo sát các NH, chúng tôi đều ghi nhận lãi suất tiết kiệm niêm yết không quá 14%/năm. Thế nhưng, thực tế khách hàng gửi tiết kiệm vài trăm triệu đồng trở lên vẫn có thể thỏa thuận được lãi suất từ 15% - 17%/năm. Với số tiền từ 300 triệu đồng trở lên, nhân viên NH thường tư vấn cho khách hàng tìm kiếm người thân quen của NH giới thiệu đến NH gửi tiền mới dám thỏa thuận lãi suất theo hướng: Chứng từ thể hiện lãi suất 14%/năm, phần lãi suất trả thêm 1% - 3% sẽ được NH chi trực tiếp cho người gửi.
Tại thời điểm này, các NH cũng đang khuyến mãi rầm rộ để thu hút tiền gửi. BIDV, VPBank, VietinBank vừa quay số tổng kết đợt khuyến mãi đầu xuân nhưng đã “gối đầu” một số chương trình khuyến mãi mới. Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc VPBank, cho biết với trần lãi suất 14% áp dụng đồng loạt trong hệ thống, các NH rất khó thu hút tiền gửi nên buộc phải khuyến mãi.
Thiếu hụt vốn tạm thời
Sở dĩ lãi suất đang nóng trở lại vì nguồn tiền tiết kiệm trong dân cư có xu hướng giảm. Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ thắt chặt của NH Nhà nước cũng khiến các NH thương mại thêm khan vốn.
Lãnh đạo một số NH cho biết hiện nay, một số NH nhỏ thiếu hụt vốn tạm thời phải tìm đến NH bạn để vay vốn (thị trường liên NH) nhưng bị “chặt đẹp” với lãi suất từ 20%/năm trở lên (thời hạn vay chỉ vài tuần). Từ đó, NH nhỏ chuyển sang huy động vốn của dân cư nhưng lại vướng “vòng kim cô” lãi suất trần 14%/năm. Để nhanh chóng bù đắp số vốn thiếu hụt, một vài NH nhỏ đã tìm mọi cách vượt trần lãi suất huy động vốn. Các NH khác e ngại khách hàng ra đi cũng phải nghĩ cách giữ chân khách hàng bằng các chiêu khuyến mãi hấp dẫn người gửi tiền mà không vi phạm pháp luật...
Tuy nhiên, nhiều người am hiểu thị trường tiền tệ cho rằng nguyên nhân sâu xa tái diễn hiện tượng “phá rào” lãi suất là tình hình khó thu hồi nợ của các NH nhỏ. Bởi trước đây những NH này đã ồ ạt cho vay, nhất là cho vay vốn các dự án bất động sản (dư nợ cho vay phi sản xuất của hệ thống NH năm 2010 lên tới 431.000 tỉ đồng, trong đó chủ yếu là cho vay bất động sản).
PGS - TS Trần Hoàng Ngân, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tiền tệ quốc gia:
Sớm hỗ trợ thiếu hụt thanh khoản Hiện tượng cạnh tranh lãi suất huy động vốn giữa các NH vẫn đang diễn ra quyết liệt. Việc NH tăng lãi suất đầu vào làm tăng lãi suất cho vay sẽ gây khó khăn thêm cho doanh nghiệp, có thể làm cho doanh nghiệp đình đốn sản xuất, sa thải công nhân dẫn đến mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội của Chính phủ khó thực hiện được.
Vì thế, NH Nhà nước cần có biện pháp ngăn chặn NH cạnh tranh lãi suất đầu vào, ổn định thị trường tiền tệ. Cụ thể, NH Nhà nước cần sớm hỗ trợ vốn cho một số NH hiện đang mất cân đối nguồn vốn ra vào (thiếu hụt thanh khoản tạm thời), đồng thời đưa NH đó vào diện kiểm soát, không cho tăng dư nợ cho vay. |
Bình luận (0)