xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyên tử hình 2 kẻ giết Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận

Tin-ảnh: Ph. Dũng

(NLĐO)- Sau hai ngày xét xử, trưa 6-4, HĐXX sơ thẩm của TAND TPHCM đã tuyên án tử hình đối hai bị cáo Nguyễn Trọng Nhân (SN 1980) và Lương Hoài Sang (1990) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản” trong vụ sát hại Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Trọng Nhân bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Cướp tài sản” và tử hình về tội “Giết người”; Lương Hoài Sang bị phạt 7 năm tù về tội “Cướp tài sản” và tử hình về tội “Giết người”.
 
img
Bị cáo Lương Hoài Sang (trái) và Nguyễn Trọng Nhân nghe tuyên án tại phiên tòa ngày 6-4
 
Phiên tòa xét xử vụ sát hại bà Đặng Thu Hồng - cố phó bí thư quận ủy Phú Nhuận được khai mạc hôm qua, 5-4. Trong suốt phiên xử, bị cáo Nhân và Sang đều không thừa nhận hành vi giết người và cướp tài sản như cáo trạng truy tố.
 
Bào chữa cho hai bị cáo, các luật sư vẫn cho rằng hành vi giết người của bị cáo là bồng bột, nhất thời và không có ý định cướp tài sản.
 
Luật sư của bị cáo Nhân đối đáp với Đại diện VKSND: “Trong cáo trạng và luận tội VKS kết luận bị cáo Nhân có mục đích giết người, cướp tài sản chỉ căn cứ vào các lời khai của bị cáo”.
 
Việc tiến hành tố tụng của vụ án được thực hiện bởi hai điều tra viên, luật sư không hề được gặp riêng hai bị cáo cũng như chứng kiến quá trình hỏi cung.
 
Trong tất cả các lời khai có luật sư cũng như không có luật sư, các bị cáo cho biết mục đích đến nhà bị hại là để “năn nỉ bỏ qua kỷ luật của vợ, nếu không được thì đánh dằn mặt".
 
Tham gia lấy cung bị cáo Nhân có hai điều tra viên nhưng trong tất cả các lần hỏi cung của điều tra viên thứ 2 lại không mời luật sư.
 
img
Bà Bùi Ngô Thị Mỹ và con gái Trần Thị Thu Hương tại phiên tòa
 
Luật sư của Nhân cũng cho rằng lập luận của đại diện VKS là không có căn cứ và rất mâu thuẫn. Lẽ nào nào một con người có hai bằng đại học và tính tình hiền lành lại đi giết người? Theo luật sư, Nhân chỉ phạm tội giết người đối với bà Hồng và cố ý gây thương tích đối với bà Bùi Ngô Thị Mỹ, chị Trần Thị Thu Hương (con gái bà Mỹ). "Bị cáo phạm tội bộc phát, nhất thời chứ không mang tính chất côn đồ như cáo trạng buộc tội”.
 
Trong vụ án, các bị cáo có phạm tội cướp tài sản hay không ? Luật sư của Nhân cũng phát biểu trước HĐXX: “Mục đích cướp tài sản là quá vô lý, trong trường hợp này không có chứng cứ nào liên quan đến việc giết bà Hồng và cướp tài sản của bà Hồng”.
 
Theo lời khai bà Mỹ, khoảng 70 triệu và 5 lượng vàng trong tủ trang điểm không bị mất đồng thời vàng trên người bà Hồng vẫn còn. Luật sư còn dẫn lời khai của chị Hương tại cơ quan điều tra: “Tôi nghĩ họ cướp tài sản nên van xin đừng giết mẹ tôi để tôi chỉ chỗ lấy tiền”.
 
img
VKSND TPHCM nhận định bị cáo Sang là "đồng phạm tích cực" trong vụ án
 
img
Trong suốt phiên tòa, bị cáo Nhân không thừa nhận tội giết người, cướp tài sản
 như cáo trạng đã truy tố
 
Đại diện VKSND TPHCM nhận định “việc không cướp được tài sản là do khi các bị hại la, dân phòng và công an đã ập vào bắt quả tang. Còn vấn đề giết người là chuyện quá rõ ràng, các bị cáo giết nạn nhân với hành vi dã man, bị cáo Sang là đồng phạm hết sức tích cực trong vụ án”. Vì vậy, đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa bảo lưu quan điểm truy tố.
 
Trong lời nói sau cùng, cả Nhân và Sang đều xin lỗi gia đình người bị hại và xin tòa được cơ hội sống. Nhân nghẹn ngào: “Bị cáo xin được tạ lỗi với cô Hồng và gia đình cô Hồng cũng như cô Mỹ và gia đình cô Mỹ. Bị cáo mong tòa cho bị cáo một cơ hội được sống để làm lại cuộc đời”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo