Đó là nội dung chính của các văn bản liên quan đến thị trường ngoại tệ do Ngân hàng (NH) Nhà nước (SBV) ban hành ngày 9-4.
Khống chế lãi suất USD 3%/năm
Theo Thông tư 09/2011/TT-NHNN, SBV quy định NH thương mại ấn định mức lãi suất tiết kiệm bằng USD đối với khách hàng cá nhân cao nhất là 3%/năm, riêng lãi suất huy động vốn bằng USD từ doanh nghiệp không quá 1%/năm.
Mức lãi suất huy động vốn USD bao gồm cả khoản chi khuyến mãi dưới mọi hình thức và áp dụng đối với phương thức trả lãi cuối kỳ; các phương thức trả lãi khác phải được quy đổi theo phương thức trả lãi cuối kỳ tương ứng với mức lãi suất huy động vốn tối đa.
SBV nghiêm cấm các NH thương mại khuyến mãi huy động vốn USD bằng tiền, lãi suất và các hình thức khác không đúng với quy định của pháp luật và Thông tư 09/2011/TT-NHNN (có hiệu lực thi hành từ ngày 13-4).
|
Kiểm soát chặt đại lý ngoại tệ
Sau một thời gian “ẩn mình”, gần đây, các điểm mua bán ngoại tệ không chính thức đã trở lại hoạt động khá lộ liễu. Vì thế, SBV đã có văn bản yêu cầu các chi nhánh rà soát và kiểm tra hoạt động của các đại lý đổi ngoại tệ trên địa bàn. Nếu các đại lý là doanh nghiệp kinh doanh vàng không có địa điểm đặt bàn đổi ngoại tệ đúng quy định thì thu hồi ngay giấy phép. Khi phát hiện đại lý vi phạm các quy định về hoạt động đổi ngoại tệ, SBV chi nhánh tỉnh, TP thu hồi ngay giấy phép và thông báo cho tổ chức tín dụng ủy nhiệm để hủy bỏ hợp đồng, không cấp lại giấy phép đối với những đại lý đổi ngoại tệ đã bị thu hồi giấy phép.
Giá ngoại tệ tự do ngày 9-4 đã giảm 40 đồng/USD, xuống còn 21.000 đồng/USD. |
SBV cũng điều chỉnh tỉ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ đối với các NH thương mại. Theo đó, tỉ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng bằng ngoại tệ của các NH thương mại Nhà nước (không bao gồm NH NN-PTNT - Agribank), NH cổ phần, NH 100% vốn nước ngoài, liên doanh, chi nhánh NH nước ngoài tăng từ 4% lên 6%/tổng số dư tiền gửi. Việc áp dụng tỉ lệ này bắt đầu từ kỳ duy trì dự trữ bắt buộc tháng 5-2011.
Sau khi các văn bản trên được công bố, một số NH thương mại đã khẩn trương chuẩn bị điều chỉnh lãi suất tiết kiệm USD. NH Á Châu (ACB) cho biết sẽ giảm lãi suất tiền gửi USD về mức 3% ngay trong chiều 9-4. Trường hợp không chuẩn bị kịp, ACB sẽ công bố mức lãi suất mới đối với tiền gửi USD vào ngày 13-4. Lãnh đạo nhiều NH khác cũng cho biết thời điểm điều chỉnh lãi suất tiền gửi USD cũng tương tự ACB.
Cơ hội giảm lãi suất VNĐ
Theo ông Lý Xuân Hải, Tổng Giám đốc ACB, do lãi suất USD cao nhất chỉ ở mức 3%/năm nên nhiều khả năng người dân sẽ không mặn mà nắm giữ ngoại tệ, tạo điều kiện cho tỉ giá ổn định, tác động tích cực đến lạm phát, lãi suất VNĐ sẽ giậm chân tại chỗ rồi đi xuống.
“Hiện nay, chênh lệch giữa lãi suất USD và VNĐ quá lớn (3% và 14%) sẽ kích thích người dân chuyển sang gửi tiết kiệm VNĐ. Khi đó, huy động vốn bằng VNĐ của các NH sẽ tăng lên, trong khi cho vay bằng VNĐ lại bị hạn chế, buộc các NH phải giảm lãi suất đầu vào VNĐ, từ đó giảm lãi suất cho vay” - ông Hải dự báo.
Chủ tịch HĐQT NH Đại Tín, ông Hoàng Văn Toàn, cho rằng lãi suất tiền gửi USD được khống chế ở mức 3%/năm là hợp lý. Hiện nay, lãi suất tiết kiệm USD ở nước ngoài chỉ 1,25%/năm. Nếu người ở khu vực Đông Nam Á chuyển USD đến Việt Nam rồi gửi tiết kiệm với lãi suất như hiện nay (5%/năm) thì không còn phải bận tâm kinh doanh các lĩnh vực khác ở nước ta.
Theo ông Toàn, cho vay bằng ngoại tệ bị hạn chế, chi phí kinh doanh tăng lên khi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ lên tới 6% (mức cũ là 4%) nên các NH sẽ không thiết tha huy động vốn bằng ngoại tệ, buộc lãi suất tiền gửi USD tiếp tục giảm thêm, mở đường cho lãi suất VNĐ đi xuống.
Bình luận (0)