xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

KCN Hiệp Phước… lâm nguy

QUÝ LÂM

Trong tuần tới, sẽ có 7 doanh nghiệp bị cắt điện và đến ngày 1-5, cả KCN Hiệp Phước bị ngừng cung cấp điện

Với công văn số 458 gửi đến Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước (HIPC) TPHCM ngày 14-4 và lên lịch cúp điện các khách hàng, Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước (HPPC) đã “phớt lờ” các cam kết trước đó, tiếp tục đẩy hàng chục doanh nghiệp đang hoạt động ở đây vào tình thế… lâm nguy.
 
Liên tục “dọa”
 
Mới đây nhất, tại cuộc họp ngày 8-4 do Sở Công Thương TPHCM tổ chức với sự tham dự của đông đảo các bên liên quan, HPPC thống nhất sẽ cung cấp điện ổn định cho KCN Hiệp Phước, KCX Tân Thuận và khu đô thị Phú Mỹ Hưng trong khi chờ Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh giá bán điện và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp nhận lưới điện 3 khu vực này.
 
Trước đó, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân cũng đã có ý kiến chỉ đạo: HPPC phải bảo đảm cung cấp điện ổn định cho các khách hàng đang ký hợp đồng mua bán điện và tuân thủ các cam kết bảo đảm cấp điện cho KCX Tân Thuận, KCN Hiệp Phước và các cụm phát triển hình thành dọc tuyến đường 17,8 km Bắc Nhà Bè - Bình Chánh trong vòng 50 năm của HPPC khi xin cấp giấy phép đầu tư nhà máy nhiệt điện. Hợp đồng mua - bán điện giữa HPPC với các khách hàng cũng thể hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết, như cấp điện ổn định, liên tục với giá bán theo quy định của Nhà nước Việt Nam.
img

Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong KCN Hiệp Phước đang đứng ngồi không yên trước thông tin sẽ bị cắt điện. Ảnh: Tấn Thạnh

 
Tuy nhiên thời gian qua, với việc báo cáo lỗ ròng hàng triệu USD mỗi tháng, nhà đầu tư 100% vốn nước ngoài này đã đưa ra gần như đồng thời các yêu cầu đòi đáp ứng hỗ trợ khó khăn cũng như những thông báo “dọa” cắt điện. Hết “dọa” cắt điện vào ngày 1-4, giờ đây HPPC lại tuyên bố ngừng cấp điện kể từ ngày 1-5 (có kèm theo lời xin lỗi). Để thoái thác những cam kết trước đây của mình, HPPC “mách nước” rằng hiện có một đường dây 22 KV của Tổng Công ty Điện lực TPHCM đã được đấu nối vào khu A của KCN Hiệp Phước và đề nghị HIPC liên hệ với ngành điện TP để được giải quyết cấp điện.
 
Bảy doanh nghiệp đã “lên thớt”
 
Song song với thông báo cắt điện toàn KCN Hiệp Phước từ ngày 1-5, HPPC cũng đã triển khai kế hoạch cắt điện luân phiên 7 doanh nghiệp tại KCN Hiệp Phước. Trong văn bản thông báo gửi cho Công ty Thiết bị giáo dục Hồng Anh vào ngày 14-4, HPPC cho biết sẽ cắt điện doanh nghiệp này từ 8 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 20-4.
 
Ngoài Hồng Anh, HPPC cũng đã lên danh sách 6 doanh nghiệp khác để cắt điện nguyên ngày làm việc (8 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút) trong tuần tới. Dự kiến, sẽ còn nhiều doanh nghiệp khác rơi vào hoàn cảnh tương tự, mỗi tháng dự kiến có 30 doanh nghiệp tại KCN Hiệp Phước lần lượt bị cắt điện. Để thực hiện việc này, HPPC đã vận dụng Luật Điện lực cùng một số quy định của Chính phủ liên quan đến việc cung cấp điện.
 
Trước những diễn biến bất lợi này, các cấp quản lý tại TPHCM chỉ biết trông chờ vào một quyết định từ Chính phủ. Trong khi đó, khó khăn đang chồng chất lên HIPC cũng như gần 100 doanh nghiệp thuê mặt bằng sản xuất tại KCN. Đại diện Công ty Hồng Anh cho biết việc HPPC triển khai cắt điện đúng vào thời gian cao điểm sản xuất thiết bị giáo dục sẽ gây thiệt hại nặng cho doanh nghiệp. “Đến hết tháng 4, chúng tôi phải giao hết khối lượng hàng hóa đã ký hợp đồng.
 
Từ 4, 5 ngày qua, chúng tôi phải liên tục tăng ca 3 và làm việc luôn cả thứ bảy, chủ nhật nhưng vẫn lo không kịp giao các lô hàng thiết bị nhà trẻ, mẫu giáo. Nay bất ngờ nhận được thông báo cúp điện, thật không biết xoay xở thế nào”. Còn đại diện Công ty TNHH Lafarge Vietnam, bà Bùi Thị Hồng Minh, cho biết rất ngạc nhiên trước thông báo cúp điện của HPPC.
 
“Ngay khi nhận được, chúng tôi đã gọi điện sang HPPC hỏi lý do nhưng họ chỉ trả lời ngắn gọn rằng cứ đọc kỹ bản thông báo. Họ cũng tuyên bố kế hoạch đó sẽ giữ nguyên, không thay đổi”- bà Minh nói. Hiện Lafarge Vietnam đang chạy liên tục 24/24 giờ, với công suất hàng trăm ngàn mét vuông trần thạch cao mỗi ngày.
 
Còn với KCN Hiệp Phước hiện đang là thời điểm tích cực triển khai mở rộng giai đoạn 2 với quy mô hơn 600 ha (gấp đôi giai đoạn 1). Những khó khăn về nguồn điện có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ phát triển lẫn hiệu quả đề ra của dự án. Hiện KCN Hiệp Phước đã có 80 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, 10 doanh nghiệp đang đầu tư xây dựng và 12 doanh nghiệp khác sắp triển khai. Tất cả họ đang rất lo âu khi liên tục có những thông báo cắt điện từ phía nhà máy nhiệt điện Hiệp Phước, nơi đang độc quyền cấp điện cho khu vực này.
 
EVN chưa trả nợ
 

Tính từ đầu năm đến nay, đã có gần chục cuộc họp bàn hướng xử lý những khó khăn về nguồn điện do HPPC cung cấp cho KCX Tân Thuận, KCN Hiệp Phước và khu đô thị Phú Mỹ Hưng  nhưng vẫn chưa có bất cứ một quyết định nào chính thức để giải quyết căn cơ vấn đề trên. Phương án Nhà nước bù giá cho doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là không thể, trong khi các phương án như bán khí gas giá rẻ cho HPPC hay EVN tiếp nhận lưới điện của nhà máy nhiệt điện này đều kém tính khả thi.      

Trong những khó khăn của HPPC, theo doanh nghiệp này, có sự thiếu nợ của EVN. “Đến nay HPPC vẫn chưa nhận được khoản tiền điện tháng 2 (khoảng 13 triệu USD) mà EVN phải thanh toán vào ngày 5-4 và cũng không biết khoản tiền điện tháng 3 (khoảng 28 triệu USD) phải trả vào ngày 27-4 tới đây có được thanh toán đúng hạn hay không” - ông Zhang Yin Fu, Tổng Giám đốc HPPC, trình bày.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo