xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

VNĐ có tín hiệu hồi phục tốt

Thy Thơ

Người dân bán USD ngày càng nhiều, tỉ giá ngoại tệ tự do xuống còn 20.720 đồng/USD, huy động vốn bằng VNĐ bắt đầu tăng… Những yếu tố này cho thấy giá trị VNĐ có tín hiệu hồi phục

Đó là nhận định của đa số đại biểu dự hội thảo khoa học “Chính sách tài khóa - tiền tệ và phát triển tài chính Việt Nam” do Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) tổ chức ngày 23-4.

Tỉ giá biến động không đáng kể

Vấn đề đang được quan tâm nhất là tỉ giá ngoại tệ từ nay đến cuối năm 2011 có ổn định không? Theo TS Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, tuy lạm phát của Việt Nam cao hơn rất nhiều so với lạm phát của Mỹ, tỉ giá thực của VNĐ đã tăng giá 10% so với USD nhưng bù lại USD cũng mất giá khá nhiều trong số 19 ngoại tệ mà Việt Nam có quan hệ thương mại.
Mặt khác, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cũng đã tính toán cán cân thanh toán quốc tế năm 2011 của Việt Nam sẽ thặng dư 1 tỉ USD, còn Ngân hàng Nhà nước (NHNN) dự báo thặng dư thanh toán quốc tế là 2,5 tỉ USD. Vì thế, tỉ giá VNĐ/USD sẽ biến động không đáng kể.
Tuy vậy, ông Phạm Đỗ Chí, nguyên chuyên gia của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), cho rằng dự báo về tỉ giá và thặng dư thanh toán quốc tế do Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia và NHNN đưa ra quá lạc quan. Chẳng hạn, năm 2010, Việt Nam thu hút 8 tỉ USD kiều hối nhưng trong đó có đến phân nửa là tiền gửi sinh lời của người ở nước ngoài.
Trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm USD giảm mạnh, nhiều khả năng kiều hối giảm còn 5 tỉ USD. Thế nhưng, số liệu của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho thấy năm 2010, thâm hụt cán cân vãng lai trên 4 tỉ USD, thâm hụt cán cân vốn khoảng 5,5 tỉ USD, lỗi sai sót (chủ yếu là do USD ra khỏi Việt Nam không kiểm soát được) khoảng 4 tỉ USD, cán cân thanh toán tổng thể âm hơn 3 tỉ USD. Năm 2011, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia ước tính thâm hụt  cán cân vãng lai cũng khoảng 4 tỉ USD, cán cân vốn thâm hụt là 6 tỉ USD nhưng lỗi sai sót giảm mạnh còn 1 tỉ USD, cán cân thanh toán tổng thể chỉ âm 1 tỉ USD.

img

Người dân làm thủ tục gửi tiết kiệm bằng VNĐ tại Ngân hàng Phương Đông (OCB) ở TPHCM. Ảnh: Hồng Thúy

Do đó, nếu lập luận năm 2011, Việt Nam không thể có được thặng dư thanh toán quốc tế vì lãi suất USD giảm, kéo theo lượng kiều hối giảm là không có cơ sở. Bởi vì, năm 2010, Việt Nam thu hút 8 tỉ USD kiều hối, trong đó có trên 4 tỉ USD là tiền lương của công nhân lao động ở nước ngoài; số tiền kiều bào gửi về cho người thân vẫn ổn định từ 2 - 3 tỉ USD/năm. Như vậy, lượng kiều hối lợi dụng lãi suất cao chỉ khoảng 1 tỉ USD và chưa chắc số tiền này sẽ ra khỏi NH khi lãi suất USD giảm.

TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng vấn đề quan trọng của tỉ giá là năm 2011 Chính phủ sẽ đưa ra cơ chế mới cho thị trường ngoại hối, tiến tới chấm dứt việc gửi tiết kiệm và cho vay bằng ngoại tệ, chuyển sang mua - bán ngoại tệ với lộ trình kéo dài đến 2013. Về cơ bản, các NH thương mại sẽ được mua - bán ngoại tệ theo giá thỏa thuận trong phạm vi nhất định.

Cuối quý III/2011, lãi suất sẽ giảm

Liên quan đến lãi suất, TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng chính sách thắt chặt tiền tệ sẽ phát huy tác dụng mạnh mẽ vào đầu quý III/2011. Chính phủ cũng đã điều chỉnh, hạn chế đầu tư công ở mức thấp. Năm 2010, trong tổng mức vốn đầu tư toàn xã hội, đầu tư công chiếm 40%, khu vực tư nhân chiếm 36%, đầu tư nước ngoài 20%; nhưng năm 2011, đầu tư công giảm còn 37%, đầu tư khu vực tư nhân tăng lên 43%, còn tỉ lệ  đầu tư ngước ngoài không thay đổi.

Như vậy, nhờ thắt chặt tiền tệ và giảm đầu tư công, lạm phát có thể giảm nên nhiều khả năng lãi suất sẽ giảm vào cuối quý III/2011.

Cần giảm 20% đầu tư công

Để ổn định kinh tế vĩ mô, GS-TS Nguyễn Thị Cành đề nghị Chính phủ giám sát chặt chẽ chi tiêu và đầu tư công. Các giải pháp ổn định thị trường vàng, ngoại tệ cần chú trọng đến các biện pháp kinh tế là chính. Ông Phạm Đỗ  Chí cho rằng Việt Nam cần giảm 20% tổng vốn đầu tư công, mạnh dạn phát hành tín phiếu NHNN lấy VNĐ để mua ngoại tệ nếu thị trường có xu hướng chuyển đổi USD sang VNĐ.

Theo ông Phạm Khắc Khoan, Phó Tổng Giám đốc NH Kiên Long, những ngày gần đây, người dân có xu hướng bán USD nhiều, tỉ giá ngoại tệ tự do xuống còn 20.720 đồng/USD, huy động vốn VNĐ cũng bắt đầu tăng lên. PGS-TS Nguyễn Văn Trình, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật, cho biết nhu cầu vay vốn NH bạn (thị trường liên NH) đã giảm 25%, lãi suất liên NH cũng giảm nhẹ…, cho thấy giá trị VNĐ có tín hiệu hồi phục.

Không còn đổ xô mua vàng, USD

TS Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, cho biết sau 2 tháng thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, người dân không còn đổ xô mua vàng hay USD, thậm chí có người đang băn khoăn không biết bỏ vốn vào kênh đầu tư nào.
Tuy nhiên, chưa thật yên tâm về khả năng ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam bởi 12 tập đoàn, 30 bộ ngành, 63 tỉnh - thành cắt giảm 1.030 dự án với số tiền 3.400 tỉ đồng, chỉ chiếm 1% tổng vốn đầu tư công, là quá nhỏ bé, cho nên phải cắt giảm đầu tư công mạnh hơn nữa.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo