
Biểu tình ở Syria
Nhóm các nhà hoạt động thuộc Ủy ban Điều phối địa phương đã thống kê được tên của 88 người thiệt mạng theo từng vùng, trong đó phần lớn đến từ Latakia, Homs, Hama, Damascus và khu làng phía nam Izra'a.
Một chiến lược gia nhân quyền Syria cho hay: “Đám tang tập thể này sẽ biến thành cuộc biểu tình dữ dội giống như những đám tang trước đó”.
Tổng thống Mỹ Barack Obama lên án hành động dã man trên và buộc tội ông Assad đang tìm kiếm giúp đỡ từ Iran.
“Chính phủ Syria cần phải lập tức chấm dứt các hành động bạo lực chống lại dân thường. Thay vì lắng nghe dân chúng, Tổng thống Assad lại đổ lỗi cho các nhân tố bên ngoài và tìm cách xin Iran trợ giúp”.
Những người bị giết trên ở trong số hàng chục nghìn người biểu tình ủng hộ dân chủ đã kéo về các thành phố lớn ở Syria, hô vang các khẩu hiệu chống chính phủ hôm 22-4 mà các nhà hoạt động gọi là "Thứ Sáu vĩ đại".
Cuộc biểu tình lớn chưa từng có ở Syria nổ ra một ngày sau khi Tổng thống Bashar al- Assad thông báo dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vốn được áp đặt trên toàn quốc suốt 48 năm qua, kể từ năm 1963, hủy Tòa án An ninh nhà nước và trao cho người dân quyền biểu tình hòa bình.
Syria bắt đầu chứng kiến làn sóng biểu tình ủng hộ dân chủ cách đây 5 tuần, xuất phát từ Daraa, cách thủ đô Damascus 100km về phía nam, rồi lan tới nhiều khu vực khác. Theo các tổ chức nhân quyền, khoảng 300 người Syria đã thiệt mạng vì đụng độ với lực lượng an ninh tính đến thời điểm này.
Bình luận (0)