xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trụ sở của đại tá Gaddafi bị không kích dữ dội

Thu Hằng (Theo AP)

(NLĐO)- Trụ sở ngổn ngang của đại tá Gaddafi sáng sớm hôm nay bị không kích dữ dội khiến 3 tòa nhà bị phá hủy nghiêm trọng.

Theo các quan chức chính phủ, có tới 4 tên lửa hạng nặng tấn công vào trụ sở ở Tripoli khiến 3 tòa nhà bị phá hủy và 4 người bị thương.
 
Những tòa nhà bị phá hủy vốn là nơi ông Gaddafi tổ chức các cuộc họp.
 
Cuộc tấn công này xảy đến 1 ngày sau khi lực lượng chính phủ Libya pháo kích vào cảng Misrata nơi do quân nổi dậy chiếm giữ cuối tuần qua.
 
Theo các bác sĩ, cuộc pháo kích ác liệt đã khiến 32 người chết và hàng chục người khác bị thương trong hai ngày cuối tuần. Tuy nhiên, quân nổi dậy cho biết họ đã đẩy được lực lượng trung thành với đại tá Gaddafi ra khỏi trung tâm thành phố lớn thứ 3 Libya này.
 
img
Một người bị thương trong cuộc pháo kích hôm 24-4
 
Một binh sĩ quân chính phủ đang nằm trong tay quân nổi dậy cho biết nhuệ khí của quân lính thuộc lực lượng trung thành với đại tá Gaddafi đã có phần đi xuống.
 
Thứ trưởng Ngoại giao Libya, Khaled Kaim trước đó tuyên bố quân chính phủ sẽ rút khỏi Misrata và chuyển giao các vị trí cho các thành viên bộ tộc thân Gaddafi. Theo ông này, hôm 23-4, các bộ lạc ở Misrata đã ra một tối hậu thư cho quân đội rằng nếu họ không đánh bại quân nổi dậy ở Misrata thì chiến binh của các bộ lạc sẽ vào cuộc.
 
img
Quân của đại tá Gaddafi tấn công thành phố do phe đối lập chiếm đóng
 
Tuy nhiên, một quan chức quân nổi dậy Libya nói trên đài truyền hình Libya rằng ông không tin là các bộ tộc quanh Misrata sẽ giao tranh với đồng bào của họ ngay bên trong Misrata.
 
Tại Washington, Mỹ, 3 thành viên của Ủy ban Vũ khí  thuộc thượng viện Mỹ lớn tiếng tuyên bố rằng cần xúc tiến thêm các hành động mạnh mẽ hơn nữa để tước bỏ quyền lực của đại tá Gaddafi.
 
Đồng thời lãnh đạo phương Tây hối thúc NATO sử dụng chính sách ám sát đại tá Muammar Gaddafi nhằm thúc đẩy chiến dịch không kích đang rơi vào bế tắc của liên quân.
 
Đại tá Gaddafi có thể trở thành mục tiêu ám sát của tên lửa trinh thám không người lái, Ngoại trưởng Anh William Hague ngày 24-4 cho biết.
 
Trong một diễn biến khác Kuwait hôm 24-4 đã viện trợ 181 triệu USD cho phe nổi dậy Libya, người đứng đầu Hội đồng quốc gia lâm thời cho biết.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo