xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Syria: 400 người biểu tình thiệt mạng

Hoàng Phương

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về những vụ bắn giết người biểu tình gần đây ở Syria

Một nhóm các nhà hoạt động đối lập trong và ngoài Syria hôm 27-4 tuyên bố “cuộc cách mạng quần chúng khổng lồ” của họ sẽ đập tan chế độ của Tổng thống Bashar Assad trừ phi ông tiến hành những cải cách dân chủ. Tuyên bố của nhóm này được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Syria tỏ ra mạnh tay hơn đối với các cuộc biểu tình chống đối nổ ra khắp nước.
 
img
Người Syria sống tại Cairo (Ai Cập) biểu tình phản đối tình trạng bạo lực trong nước hôm 26-4. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, hơn 400 người đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra ở khắp Syria từ giữa tháng 3. Hôm 25-4, quân đội đã đưa xe tăng đến thành phố Daraa, nơi các cuộc biểu tình nổ ra đầu tiên và đẩy mạnh trấn áp người chống đối ở đó. Các nhà hoạt động cho biết đã có ít nhất 31 người bị bắn chết ở thành phố này trong hai ngày 25 và 26-4.

Ngoài ra, các nhân chứng và nhà hoạt động cho biết quân đội hôm 27-4 còn triển khai xe tăng xung quanh vùng ngoại ô Douma của thủ đô Damascus và thành phố Banaias, nơi diễn ra các cuộc biểu tình lớn trong những tuần gần đây. Một người dân tại Douma cho hãng tin AP biết các nhân viên an ninh tiến hành lục soát từng nhà một, mang theo danh sách những người bị truy nã và tiến hành các cuộc bố ráp. Nếu không tìm thấy người cần tìm, lực lượng an ninh sẽ bắt giữ người thân của họ.

Tình hình bạo lực leo thang ở Syria đang khiến cộng đồng quốc tế lo ngại. Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon hôm 26-4 đã lên án việc sử dụng xe tăng và đạn thật để chống lại người biểu tình ở Syria và cho rằng nhà chức trách nước này có nghĩa vụ tôn trọng nhân quyền. Theo đài BBC (Anh), ông Ban Ki-moon kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về những vụ bắn giết người biểu tình gần đây ở Syria. Hội đồng Bảo an LHQ dự kiến vào cuối ngày 27-4 (giờ New York) sẽ nhóm họp để thảo luận về vấn đề Syria sau khi hai nước Pháp, Ý thúc giục LHQ và Liên hiệp châu Âu tăng sức ép lên Syria. 

Đáp lại lời kêu gọi điều tra nói trên, Đại sứ Syria tại LHQ Bashar Ja’afari cho rằng nước ông có khả năng tiến hành một cuộc điều tra minh bạch những cái chết của người biểu tình và không cần sự trợ giúp từ bên ngoài. Theo ông Ja’afari, Tổng thống Assad đã ra lệnh cho chính phủ lập một ủy ban quốc gia điều tra về thương vong của dân thường trong thời gian qua. Mặt khác, ông Ja’afari cáo buộc một số chính phủ nước ngoài tìm cách gây mất ổn định ở Syria nhưng không cho biết chi tiết.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo