xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cấp cứu tai nạn giao thông dồn dập

THẠNH - DUNG - LÊ - DŨNG

Thời gian nghỉ lễ kéo dài, nhiều người đã tổ chức chuyến dã ngoại, đi chơi xa hoặc về quê nên tai nạn giao thông đã gia tăng ở nhiều địa phương

Trong những ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, số người bị tai nạn giao thông (TNGT) phải nhập viện cấp cứu tăng vọt. Trong đó, đa phần nạn nhân TNGT bị chấn thương sọ não.

Hơn 80% ca cấp cứu do TNGT

Tại Bệnh viện (BV) Nhân dân 115 - TPHCM, từ ngày 30-4 đến 2-5 có khoảng 500 ca nhập viện cấp cứu do tai nạn thương tích, đa số vì TNGT. Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Bình, Trưởng Khoa Cấp cứu tổng hợp BV 115, trung bình mỗi ngày, BV tiếp nhận 250 người, trong đó TNGT chiếm hơn 80%. Đáng chú ý là có đến 71,2% nạn nhân phải nhập viện là nam giới, 67% ở độ tuổi 18-49, thời điểm xảy ra TNGT cao nhất từ 18 đến 21 giờ.

Trong khi đó, tại BV Chợ Rẫy – TPHCM, những ngày lễ, lượng người vào cấp cứu tăng dồn dập. Theo thống kê của Khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy, tính đến 15 giờ ngày 2-5, BV đã tiếp nhận 273 ca chấn thương do TNGT từ khắp nơi chuyển về. Trong đó, 89 người bị chấn thương sọ não và 4 trường hợp đã tử vong trước khi chuyển vào BV. Trước đó, thống kê chiều 1-5 chỉ có 140 người chấn thương, gồm 55 ca chấn thương sọ não do TNGT. Bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Ái, Trưởng Khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy, cho biết ngày thường, trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận cấp cứu khoảng 45-50 ca.

Trong ngày 2-5, người bị TNGT ở nhiều nơi vẫn liên tục được chuyển về điều trị tại BV Chợ Rẫy, nhiều nhất là Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước…Nhiều trường hợp bị chấn thương sọ não do say xỉn tự té ngã hoặc va quẹt vào các phương tiện giao thông khác. Bác sĩ Phạm Văn Khiêm, Phó Khoa cấp cứu BV Chợ Rẫy, cho biết: “Để chuẩn bị công tác sơ cứu và điều trị bệnh nhân trong những ngày nghỉ lễ, BV đã lên kế hoạch kỹ lưỡng về cơ sở vật chất cũng như nguồn nhân lực”.

img

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy phải làm việc cật lực trong những ngày nghỉ lễ
để cứu chữa các nạn nhân bị tai nạn giao thông. Ảnh: PHẠM DŨNG
Khoa Chấn thương - Chỉnh hình BV Chợ Rẫy cũng trong tình trạng quá tải với hàng trăm người nằm chật kín, phần lớn bị chấn thương đầu, cổ, gãy tay, gãy chân… do TNGT (hơn 90%).

Tại Hà Nội, số người vào BV Việt Đức cấp cứu, nhiều nhất là do TNGT, trong dịp nghỉ lễ cũng tăng gấp rưỡi so với ngày thường. Từ ngày 29-4 đến 2-5, trung bình mỗi ngày, Khoa Cấp cứu của BV này tiếp nhận khoảng 135 người, trong khi bình thường chỉ khoảng 80 người. Trong đó, phần lớn là bệnh nhân nặng bị chấn thương sọ não, đa chấn thương do TNGT. Chỉ trong 3 ngày (29-4 đến 1-5) đã có trên 120 trường hợp bị chấn thương sọ não do TNGT, trong đó có 40 người do không đội mũ bảo hiểm.

Theo các bác sĩ, do thời gian nghỉ lễ kéo dài, rất nhiều người tổ chức chuyến dã ngoại, đi chơi xa hoặc về quê nên tai nạn giao thông đã gia tăng ở nhiều địa phương.

Giành giật sự sống sau TNGT hy hữu

Chiều 2-5, chúng tôi có mặt tại Khoa Chấn thương sọ não BV Chợ Rẫy. Hai thanh niên ngồi trên băng ghế phía ngoài thỉnh thoảng đưa mắt vào trong theo dõi từng hơi thở, cử động của người thân. Họ là anh và em của cô gái thoát khỏi bánh xe container vào tối hôm trước.

Trên đường từ trường về nhà tối 1-5, khi đến giao lộ Lương Định Của - Liên Tỉnh lộ 25B (quận 2- TPHCM), Nguyễn Thị Thực - 22 tuổi, sinh viên năm cuối của một trường ĐH, đã gặp nạn. Có mặt tại hiện trường ngay khi tai nạn vừa xảy ra, phóng viên Báo Người Lao Động được biết trong lúc đèn tín hiệu ở giao lộ đã chuyển sang vàng, tài xế xe đầu kéo container (biển số Campuchia) từ hướng cảng Cát Lái ra xa lộ Hà Nội vẫn ào ào lao qua. Đến giữa giao lộ, đèn bật đỏ và ở đường ngang đã chuyển xanh nhưng tài xế xe container vẫn cố vượt nên tông trực diện, cuốn chiếc xe máy do Thực điều khiển xuống dưới gầm.

Dưới đầu xe container, Thực nằm bất động, trên người không một vết trầy xước. Chỉ sau vài phút, Thực tỉnh dậy hốt hoảng vẫy tay kêu cứu. Người đi đường áp vào kéo cô ra và chuyển ngay đến BV quận 2 cấp cứu. Qua kiểm tra ban đầu, các bác sĩ xác định Thực bị gãy xương đòn trái và có dấu hiệu chấn thương sọ não nên đã chuyển khẩn cấp cô vào BV Chợ Rẫy.

Đến BV Chợ Rẫy, Thực bắt đầu hôn mê. Người nhà của Thực cho biết đến sáng 2-5, Thực có dấu hiệu hồi tỉnh nhưng chưa nhận biết điều gì. Trong buổi sáng, Thực 2 lần được chụp CT nhưng kết quả chưa được các bác sĩ thông báo. Hiện tình trạng của Thực rất nghiêm trọng.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe container đã tung cửa tháo chạy, đến chiều 2-5 vẫn chưa đến thăm hỏi nạn nhân. Đội CSGT quận 2 cho biết vì xe này mang biển số nước ngoài nên phần xử lý tai nạn thuộc về Phòng CSGT Công an TPHCM.

Chết người do xe nổ vỏ, mất thắng

Tối 2-5, trên Quốc lộ 18 đoạn qua xã Hồng Thái Đông, huyện Đông Triều - Quảng Ninh, một xe tải nổ vỏ khiến tài xế mất khả năng điều khiển đã để xe tông vào 2 ô tô và một xe máy đi chiều ngược lại làm 2 người chết, 2 người bị thương.

. Theo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, trong 4 ngày lễ vừa qua, trên địa bàn TP xảy ra 3 vụ TNGT làm một người chết và 4 người bị thương, tất cả đều do người điều khiển phương tiện tự gây ra. Trong đó, vụ TNGT chết người xảy ra chiều 1-5 trên đường dẫn hầm đường bộ đèo Hải Vân. Chiếc xe tải do anh Nguyễn Văn Thảo (37 tuổi, ngụ  Đắk Nông) điều khiển bất ngờ bị mất thắng, đâm vào lan can đường rồi tông thẳng vào vách núi khiến anh Thảo chết tại chỗ.

. Tối cùng ngày, trên đường 18 đoạn qua thị xã Chí Linh - Hải Dương, xe máy chở 2 thanh niên đã va chạm với một ô tô làm 2 người này thiệt mạng tại chỗ. Cũng trong đêm 1-5 tại Hải Dương, trên đường 396 đoạn qua huyện Ninh Giang, 2 xe máy đã va chạm nhau làm 2 người tử vong…

H.Dũng – B.T.Q

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo