xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quốc tế tìm giải pháp cho Libya

NGÔ SINH

Phe nổi dậy có thể được trang bị vũ khí và tài trợ

Đại diện 22 nước trên thế giới sẽ họp ở Rome (Ý) vào ngày 5-5 với mục đích cố gắng tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Libya giữa lúc xảy ra bế tắc trong cuộc chiến và tình trạng khủng hoảng nhân đạo leo thang. Đây là cuộc họp thứ hai về Libya; cuộc gặp trước diễn ra ở Qatar hồi tháng 4.
 
img
Saif al-Islam Gaddafi (hàng đầu tiên, thứ 3 từ phải sang- người đội khăn) rời đám tang của em trai mình, Saif al-Arab Gaddafi, tại Tripoli hôm 2-5. Ảnh: Reuters

Nhóm Tiếp xúc quốc tế sẽ bàn luận về vấn đề trang bị vũ khí cho phe nổi dậy chống lại nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi và việc tài trợ cho họ, kể cả thông qua việc bán dầu từ miền Đông Libya trên thị trường năng lượng thế giới. Theo hãng tin AFP, phát biểu trước khi diễn ra cuộc họp, Ngoại trưởng Ý Franco Frattini nhấn mạnh: “Mục đích của cuộc họp này là ủng hộ sự khởi đầu một tiến trình chính trị cho phép nhân dân Libya chọn lựa tương lai của họ một cách tự do”.

Một nhà ngoại giao cao cấp của châu Âu (giấu tên) cho biết cuộc họp này cũng sẽ tập trung vào việc tìm một phương cách chặt chẽ cho cuộc viện trợ nhân đạo và sự ủng hộ lâu dài đối với nhân dân Libya. Theo ông, nhiều khả năng cuộc họp này sẽ thúc đẩy việc tài trợ cho phe nổi dậy ở Libya bất chấp các vấn đề pháp lý chưa được giải quyết.

Cuộc họp ở Qatar đã đề xuất giúp phe nổi dậy bán dầu mỏ từ những khu vực họ kiểm soát. Thế nhưng, vẫn còn những bất ổn về mặt pháp lý về quyền sở hữu số dầu được bán. Nhà ngoại giao trên khẳng định nếu như việc bán dầu quá phức tạp, các cường quốc có thể hỗ trợ tạm thời về tài chính cho phe nổi dậy và khoản tiền này sẽ được hoàn trả bằng dầu mỏ.

Cuộc hội đàm nêu trên diễn ra giữa lúc chiến dịch quân sự do NATO dẫn đầu lâm vào thế khó khăn khi vẫn chưa lật đổ được ông Gaddafi. Hiện nay, hàng chục ngàn người tị nạn đã rời bỏ khu vực núi non ở miền Tây, còn hàng viện trợ lại không đến được thành phố Misrata bị vây hãm.

Trong khi đó, phản ứng trước việc sứ quán Anh ở Tripoli bị tấn công sau khi con trai út và 3 cháu nội của ông Gaddafi tử vong trong một cuộc không kích, Ngoại trưởng Anh William Hague tuyên bố rằng Hiệp định Vienna yêu cầu Libya bảo vệ các phái bộ ngoại giao ở nước này. Theo ông, qua hành động tấn công đó, chế độ Gaddafi đã lại không đáp ứng các nghĩa vụ quốc tế. Ông nói: “Vì vậy, tôi đã quyết định trục xuất đại sứ Libya ở London”.

Theo hãng tin UPI, các sứ quán Mỹ, Anh và Ý đã bị những người ủng hộ ông Gaddafi tấn công cuối tuần qua.
 
Ông Gaddafi giấu tiền ở Thụy Sĩ

Theo hãng tin Reuters, 360 triệu franc Thụy Sĩ bất hợp pháp liên quan đến ông Muammar Gaddafi và tay chân thân cận được cất giấu ở Thụy Sĩ. Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết nhà chức trách cũng phát hiện khoảng 410 triệu franc Thụy Sĩ của cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak và 60 triệu franc Thụy Sĩ của cựu tổng thống Tunisia Zine al-Abidine Ben Ali.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo