xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Còn quá nương tay?

NHÓM PHÓNG VIÊN

Hàng loạt vụ cướp cạn ở ĐBSCL cứ tái diễn song việc ngăn chặn, xử lý lại chậm trễ và không mạnh tay khiến người dân lo âu

Cuối tháng 4 vừa qua, Công an huyện Thới Bình - Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với 6 đối tượng có hành vi “cướp tài sản”. Cầm đầu nhóm này là Nguyễn Minh Sự (21 tuổi) cùng 5 thanh niên đều có hộ khẩu thường trú ở huyện Thới Bình là Ngô Văn Tính (18 tuổi), Võ Minh Luân (19 tuổi), Trần Văn Nguyền (18 tuổi), Nguyễn Long Hồ (25 tuổi) và Võ Trọng Hữu (18 tuổi).
 
img
Vì bị cướp tiền bán cá tra, hộ nông dân này lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần. Ảnh: TRÀ ÔN
 
Bắt không xuể
 
Theo điều tra của công an, vào giữa tháng 4-2011, sau một chầu nhậu, cả nhóm rủ nhau lấy mã tấu tự chế rồi lên ba xe máy chở nhau ra hướng TP Cà Mau chặn xe người đi đường “xin đểu”. Ra đến Quốc lộ 63, Sự ra lệnh cho đàn em chặn đường chém bể hai kính chiếu hậu của một xe tải để xin tài xế 200.000 đồng.
 
Do không có tiền vì đang chở hàng thuê nên tài xế móc túi đưa hết mớ tiền lẻ được gần 100.000 đồng. Vài phút sau, cả nhóm cất xe vào bụi rậm, nấp vào lùm cây chặn tiếp nhiều xe tải, xe khách để xin tiền rồi kéo nhau về Đồng Sậy ở huyện Thới Bình nhậu tiếp.
 
Còn tại Kiên Giang, vào cuối năm 2010, Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an, Công an tỉnh Kiên Giang và Công an huyện An Minh đã tóm gọn được băng trộm tôm quy mô lớn trên địa bàn giáp ranh giữa huyện An Minh (Kiên Giang) và U Minh (Cà Mau).
 
Để bắt được băng trộm này, các chiến sĩ công an được sự hỗ trợ của người dân địa phương phải mất 2 tháng trời theo dõi, mật phục. Khi bọn trộm đang định chở 57 lú tôm vừa trộm được về huyện U Minh tiêu thụ thì bị lực lượng công an vây bắt quả tang. Một cán bộ công an địa phương cho biết tuy bắt giữ, xử lý không ít đối tượng nhưng đến mùa tôm, tệ nạn này lại tái diễn.
 
Khó xử lý 
 
Thượng tá Trần Quốc Trung, Trưởng Công an quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, nhận định: “Vụ dùng thuốc trừ sâu để thuốc cá có thể khởi tố hình sự. Tuy nhiên, hiện nay việc bắt đối tượng vi phạm rất khó vì thiếu chứng cứ”. Vụ ao cá của ông Nguyễn Văn Năm bị thiệt hại, hiện Công an quận Bình Thủy đang tiếp tục điều tra.
 
Còn vụ chặt phá vườn cam sành của ông Nguyễn Văn Khải, cho đến nay công an địa phương vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Ông Cao Quốc Khánh, Phó trưởng Công an xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, cho biết: “Chúng tôi đang điều tra để làm rõ vụ này. Sau sự việc xảy ra ở hộ ông Khải, công an xã đã phối hợp với xã đội thường xuyên đi tuần tra nhằm bảo vệ tài sản của nhân dân”.
 
Ông Thạch Phu Mi là tổ trưởng ấp Chung Nô 2, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, nên thường xuyên được người dân tới báo bị trộm dừa. Nhưng nghe ông Mi than vườn dừa nhà ông cũng bị mất trộm nên người tố cáo cũng lắc đầu.
 

Vẫn có thể xử lý hình sự

 
Nhiều vụ cướp cạn của nông dân ở ĐBSCL bị chính quyền địa phương bắt quả tang nhưng chủ yếu chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính. Theo lý giải của chính quyền địa phương, bọn cướp thường đi theo từng nhóm, khi bị bắt, giá trị tang vật chia trên đầu người thường không đến 2 triệu đồng nên không cấu thành tội phạm.
 
Luật sư Trịnh Quang Nho, Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau, cho biết: “Nhiều địa phương đã vận dụng luật chưa đến nơi đến chốn để xử lý tội trộm cắp tài sản. Điều này vô tình tạo kẽ hở cho tội phạm lợi dụng và gây bức xúc trong dư luận.
 
Tại khoản 1, điều 138 BLHS năm 2009, quy định: “Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”.
 
Cũng theo luật sư Trịnh Quang Nho, đối với nạn trộm cắp tôm nuôi, dù tang vật không đủ 2 triệu đồng vẫn có thể bị khởi tố hình sự, nếu hành vi đó gây thiệt hại nghiêm trọng cho ao tôm.
 
Ngoài ra, một đối tượng trộm cắp tài sản dưới 2 triệu đồng đã bị công an xã xử phạt hành chính thì đã mang một tiền sự, mà tiền sự thì vô hạn, sẽ theo người đó suốt đời. Nếu người đó tái phạm nhưng cũng dưới 2 triệu đồng, sẽ gộp hai lần đó lại, đủ 2 triệu đồng thì lọt vào khung hình sự.

Duy Nhân

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo