xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhật đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Hamaoka

Thu Hằng (Theo Fairwarning)

(NLĐO)- Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan vừa yêu cầu Công ty Điện lực Chubu ngừng hoạt động tất cả các lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Hamaoka ở tỉnh Shizuoka, cách thủ đô Tokyo 120 dặm về phía Tây Nam.

Trong cuộc họp báo hôm 6-5, Thủ tướng Naoto Kan đã tuyên bố quyết định trên do những lo ngại về thảm họa có thể xảy ra trong trường hợp động đất và sóng thần. Ông cho biết Hamaoka sẽ bị đóng cửa cho đến khi cải thiện được hệ thống bảo vệ an toàn cho nhà máy và các khu vực xung quanh, chống lại nguy cơ của một của thảm họa thiên tai.
img
Nhà máy điện hạt nhân Hamaoka

Theo Agence France-Presse, chính phủ Nhật Bản mong muốn các nhà điều hành nhà máy điện hạt nhân Hamaoka, nằm ở vùng Tokai ven biển, đóng cửa gần 2 năm, trong khi xây dựng một bức tường an toàn và cài đặt bảo vệ khác. Động thái này diễn ra khi đất nước mặt trời mọc tiếp tục vật lộn với cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất trên thế giới trong 25 năm qua. Các thảm họa vẫn chưa khắc phục được tại nhà máy  hạt nhân Fukushima I ở phía đông bắc Nhật Bản sau trận động đất 9 độ Richter kèm sau đó là sóng thần.
 
Ông Naoto Kan tuyên bố trên truyền hình: “Cơ quan chức năng đã thông báo khả năng phát sinh động đất ở biển Đông Nhật Bản với tâm chấn nằm ở khu vực nhà máy Hamaoka đang hoạt động. Quyết định trên là kết quả của việc cân nhắc đến sự an toàn và yên tâm cho toàn dân.”
 
Các nhà điều hành nhà máy của Công ty Điện lực Chubu đã đồng ý thực hiện theo yêu cầu trên.
 
Các nhà môi trường Greenpeace - Nhật Bản ca ngợi quyết định này của chính phủ. Ông Junichi Sato, giám đốc điều hành Greenpeace, phát biểu: "Greenpeace hoan nghênh quyết định của Thủ tướng yêu cầu đóng cửa Hamaoka, một trong những mối nguy hiểm nhất của các lò phản ứng hạt nhân ở Nhật Bản. Lần đầu tiên Thủ tướng trực tiếp yêu cầu một nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản bị đóng cửa. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là lần cuối cùng."
 
Trước đó, các chuyên gia đã có dự báo về nguy cơ một trận động đất mạnh 8 độ Richter hoặc thậm chí mạnh hơn sẽ xảy ra trong gần 30 năm tới với tâm chấn nằm ở khu vực nhà máy Hamaoka.
 
Trong khi đó, đơn vị chủ quản nhà máy Tsuruga, Công ty Điện nguyên tử Nhật Bản, cũng cho biết sẽ đóng cửa lò phản ứng số 2 của nhà máy nằm bên bờ biển Nhật Bản và tiến hành cuộc điều tra vào hôm nay, 7-5.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo