xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bám đảo xa gieo chữ

Bài và ảnh: MINH QUYÊN

Dù cách xa đất liền nhưng các hòn đảo ở TP Nha Trang vẫn có những lớp học được dựng lên. Tiếng giáo viên giảng bài xen lẫn tiếng sóng vang lên đều đặn mỗi ngày

TP Nha Trang - Khánh Hòa có khá nhiều hòn đảo. Đảo nào có trẻ ở độ tuổi đến trường là ở đó có các thầy cô giáo đến cùng chung sống và giảng dạy. Họ đều là những giáo viên rất trẻ. Thứ hai đầu tuần, thầy cô giáo tập trung ở bến cảng để theo đò tỏa ra các đảo rồi chiều thứ sáu lại theo các chuyến đò trở về đất liền.

Thương lắm trò nghèo

Cô Hồ Thị Hương, dạy ở đảo Hòn Một hơn một năm qua nhưng mỗi lần ra đảo là vẫn say sóng. Những hôm gió to, cô mệt lả, tái xanh trên con đò đông nghịt người.
img
Cô giáo Huỳnh Thị Như Ý đang giảng dạy trên đảo Hòn Một

Đảo Hòn Một cách đất liền gần một giờ đi đò. Là đảo du lịch nhưng dân cư vẫn rất nghèo. Ở đây, học sinh mẫu giáo có 16 em, được một cô phụ trách; học sinh tiểu học có 27 em do hai cô phụ trách. Điều kiện giảng dạy cũng như việc đi lại khá vất vả nhưng tất cả giáo viên đều gắn bó với đảo. Những cơn say sóng kinh hoàng rồi cũng sớm qua khi họ gặp lại những học trò nghèo.

 Đảo xa nhất ở TP Nha Trang có học trò là Đầm Bấy. Ở đây chỉ có 3 học sinh nhưng tuần nào thầy Nguyễn Văn Cần cũng phải vượt 2 – 3 lần đò đến dạy. Nhanh thì hơn 1 giờ đã tới nhưng hầu như lúc nào cũng phải đợi đò mất 2 – 3 giờ. Đảo xa lại chỉ có 3 học sinh nên thầy phải đến đảo ở luôn, chấp nhận sự đơn độc. “Đôi khi ở đảo xa một mình thấy cô độc lắm, cứ sợ bệnh sẽ không ai đứng lớp thay. Càng nghĩ càng thương lũ trẻ, cũng may ông trời cho tôi sức khỏe khá tốt để vượt qua tất cả” – thầy Cần tâm sự.

Nặng lòng với đảo

Tỉnh Khánh Hòa có 17 hòn đảo có lớp học, trong đó có 3 đảo có trường chính. Những đảo còn lại là do giáo viên từ các trường chính đến dạy. Riêng TP Nha Trang hiện có 23 giáo viên tiểu học đang giảng dạy trên các đảo.

“Học trò ở đây thiếu thốn đủ thứ, thiệt thòi rất nhiều nhưng rất ngoan ngoãn và rất dễ thương”. Cô giáo Hương tâm sự khi nói về những học sinh mẫu giáo. Theo cô, giáo viên ở đây không phải ép trẻ ăn cơm hay uống sữa. Thứ gì mang từ đất liền ra trẻ cũng thấy lạ và thích thú. Vì thế, cô phải thường tiết kiệm tiền để mua quà bánh từ đất liền ra cho học trò.

Cô Huỳnh Thị Như Ý, giáo viên tiểu học ở đảo Hòn Một, cho biết khó nhất là không được đào tạo để dạy lớp ghép nên khi phải dạy hơn 10 em, mỗi em một trình độ thì rất khổ. “Mỗi lần nhìn các em, tôi lại chạnh lòng. Học sinh trên đất liền có điều kiện để học tiếng Anh, tin học và thể dục nhưng ở đây những điều đó rất xa vời”- cô Ý nói.

Thầy Cần thì bộc bạch rằng mong muốn lớn nhất của giáo viên trên đảo là được trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng để truyền đạt cho học trò cũng như vững thêm tay nghề. Thế nhưng đường sá khó khăn quá, rồi phải ở lại trên đảo cả tuần nên việc học, kể cả học qua đồng nghiệp, dường như là không thể.

Chúng tôi rời khỏi đảo Hòn Một về đất liền trong tiếng học sinh ê a vang vang rồi lặng dần nhường chỗ cho tiếng sóng. Ông lái đò buột miệng: “Học hết lớp 5 không biết chúng có được học tiếp nữa không? Chỉ mong gió yên, biển lặng để giáo viên vẫn đều đều đến lớp. Phận học sinh trên đảo là vậy”.

Khó cử giáo viên THCS và THPT

Bà Lê Thị Hòa, Phó Giám đốc Sở GD – ĐT tỉnh Khánh Hòa, cho biết để hỗ trợ giáo viên dạy ở đảo, mỗi địa phương sẽ có những chế độ khác nhau như tăng tiền lương, miễn phí đi đò... Để các đảo có dân cư đều có giáo viên là một nỗ lực lớn của địa phương cũng như các trường học và thầy, cô giáo.
Hầu hết các đảo có dân cư của TP đều đã có giáo viên tiểu học. Riêng bậc THCS và THPT, do mỗi môn cần một giáo viên nên việc cử đủ giáo viên là rất khó, chưa kể số lượng học sinh THCS và THPT quá ít. Vì thế, khi học hết bậc tiểu học, gia đình nào có điều kiện sẽ gửi con vào đất liền hoặc đảo có trường chính để học tiếp, gia đình nào không có điều kiện thì việc học của con cái đành dở dang.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo