xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Iran: Bin Laden chết vì bệnh, không phải do Mỹ giết

Nguyễn Đan (Theo AFP)

(NLĐO)– Ngày 9-5, Bộ trưởng Tình báo Iran cho biết Iran có nguồn tin đáng tin cậy khẳng định Bin Laden chết vì bệnh cách đây vài tháng, chứ không phải do Mỹ giết đêm 1-5.

Tỏ ra nghi ngờ về tuyên bố của Washington, Bộ trưởng Tình báo Iran Heidar Moslehi đặt câu hỏi: "Nếu quân Mỹ đã bắt hay giết chết Bin Laden, tại sao họ không cho chúng ta xem thi thể và tại sao họ lại thủy táng bin Laden sớm như vậy?”.
 
img
Bộ trưởng Tình báo Iran Heidar Moslehi khẳng định Bin Laden đã chết vài tháng trước
  
Ông Moslehi nhấn mạnh giới chức Mỹ đang dùng phương kế này để tự đánh bóng mình và để người dân Mỹ phân tâm, không chú ý đến khó khăn kinh tế trong nước.

Trước đó, ngày 1-5, Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo Bin Laden bị lực lượng Mỹ giết chết tại một khu nhà ở Pakistan.
 
Rất nhanh sau đó, Mỹ thông báo đã chôn cất thi thể Bin Laden dưới biển để phù hợp với tập tục phải chôn người chết trong vòng 24 giờ của đạo Hồi.
 
Tuy vậy, các nhà phân tích đặt nghi vấn nhiều hơn về việc tại sao giới chức Mỹ không cho phép kiểm tra ADN để xác nhận chính thức trước khi cho thủy táng Bin Laden.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo