xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Làm rõ đường dây đẻ thuê xuyên quốc gia

THẾ KHA - NGUYỄN QUYẾT

Mười cô gái Việt Nam tham gia đường dây đẻ thuê xuyên quốc gia đã trở về Việt Nam và đang được chăm sóc miễn phí tại Hà Nội

Sau khi xuống sân bay Nội Bài ngày 13-5, các cô gái này đã được đưa về Ngôi nhà bình yên thuộc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển - Hội LHPN Việt Nam để có những biện pháp chăm sóc tâm lý, sức khỏe.
 
img
Trung tâm Phụ nữ và Phát triển đã bố trí một nơi ở an toàn cho 10 cô gái vừa trở về từ Thái Lan. Ảnh: PHÙNG KHA

Chưa muốn về nhà
 
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 16-5, bà Lê Thị Thủy, Giám đốc Dự án Ngôi nhà bình yên thuộc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, cho biết 10 cô gái này quê ở Bạc Liêu, An Giang, Hậu Giang và Cà Mau đều mang tâm trạng mặc cảm với gia đình, bạn bè, người thân. Trong số này có 3 người đang mang thai khoảng 6-8 tháng nên đi lại khá khó khăn.

“Sau khi về tới Ngôi nhà bình yên, họ được kiểm tra, thăm khám sức khỏe toàn bộ. Nhất là sau sự việc vỡ lở, cảnh sát vào cuộc, tâm lý họ càng nặng nề, lo sợ hơn. Việc tiếp xúc với các cô gái hiện cũng khó khăn. Họ có tâm lý né tránh, không muốn gặp nhiều người. Chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi sâu sát tình hình, nếu trường hợp nào có vấn đề tâm lý thì sẽ kịp thời điều trị” - bà Thủy cho biết.

Theo bà Lê Thị Thủy, thời gian ở Ngôi nhà bình yên, các cô gái chủ yếu là nghỉ ngơi, ổn định tâm lý. Hiện Ngôi nhà bình yên đang tích cực phối hợp với công an và cơ quan chức năng để hoàn tất các thủ tục, hồ sơ cho 10 cô gái này. Về định hướng tương lai, bà Thủy cho biết phụ thuộc vào nguyện vọng của các cô gái. 
 
“Nếu em nào muốn về quê thì sẽ để các em về, còn em nào muốn ở lại thì tùy hoàn cảnh, khả năng, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các em học nghề, làm việc để ổn định cuộc sống” - bà Thủy cho biết.

Bà Hà Thị Thanh Vân, Phó trưởng Ban Luật pháp chính sách - Hội LHPN Việt Nam, cho biết phần lớn các cô gái không muốn về nhà và sẽ được hỗ trợ miễn phí hoàn toàn trong thời gian ở Ngôi nhà bình yên. 
 
Hiện 5 cô gái còn lại vẫn đang ở trong trại tạm cư bên ngoài thủ đô Bangkok (Thái Lan) vì vừa sinh xong. Những đứa trẻ mới sinh đang được chăm sóc tại một bệnh viện ở Bangkok và sẽ về Việt Nam với “mẹ” của chúng sớm nhất vào cuối tháng này.
 
Nạn nhân của đường dây mang thai hộ

15 cô gái đến từ các tỉnh ĐBSCL bị giam lỏng trong các ngôi nhà ở ngoại ô Bangkok đã được cảnh sát Thái Lan phát hiện vào ngày 23-2 vừa qua. 
 
Các cô gái ở độ tuổi từ 19-26 đã bị lừa bán sang Thái Lan với lời hứa sẽ được tìm giúp một “công việc phù hợp với sức khỏe” nhưng sau đó đã bị bắt “đẻ thuê” bằng cách cấy bơm phôi thai hay tinh trùng rồi bị lấy con bán cho người nước ngoài.
 
Tất cả hộ chiếu của các cô gái đều bị chủ cất giữ. Một số cô gái khai họ sang đây theo dịch vụ đẻ thuê, được cho ăn uống và nhận khoảng 5.000 USD cho mỗi lần sinh đẻ (được trả trước 1.000 USD sau khi có thai 3 - 4 tháng, số còn lại sẽ được chuyển cho gia đình ở nhà sau khi sinh xong).

Nhà chức trách Thái Lan xác định họ chỉ là nạn nhân của đường dây mang thai hộ do Công ty Baby - 101 của một ông chủ người Đài Loan đứng đầu có văn phòng tại nhiều nước.
 
Lợi dụng kẽ hở pháp luật của Thái Lan, Công ty Baby-101 đã thực hiện việc đưa các cô gái Việt Nam từ TPHCM qua Phnom Penh (Campuchia) rồi sang Thái Lan hoặc đưa thẳng từ TPHCM sang Bangkok. Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành bắt giữ nhiều nhân viên làm việc tại công ty này để điều tra làm rõ.

Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an, cho biết C45 đang phối hợp với Công an Thái Lan để làm rõ về đường dây đẻ thuê xuyên quốc gia.
 
Có quyền nuôi trẻ do mình sinh ra

Trả lời câu hỏi về rắc rối nếu sau này có những cặp vợ chồng ở nước ngoài sang Việt Nam đòi con, bà Hà Thị Thanh Vân, Phó trưởng Ban Luật pháp chính sách - Hội LHPN Việt Nam, cho rằng nếu đứa trẻ đã được đăng ký khai sinh và có quốc tịch Việt Nam thì mọi việc sẽ phải tuân thủ theo pháp luật Việt Nam.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Trưởng Ban Tuyên truyền - Hội Luật gia TPHCM, cho rằng pháp luật Việt Nam nghiêm cấm việc mang thai hộ, đẻ thuê nên các “bản hợp đồng” đều không có giá trị trên lãnh thổ Việt Nam. “Các cô gái hoàn toàn có quyền nuôi những đứa trẻ do mình sinh ra.
 
Tuy nhiên, nếu cảm thấy day dứt, các cô gái và bố mẹ “thật” (được xác định đa phần là người Đài Loan - PV) chỉ có thể thỏa thuận tình cảm với nhau và khi đó, họ phải tuân thủ đúng quy định về nhận con nuôi.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo