xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hiểm nguy chực chờ nhà hàng nổi

Ca Linh - Quốc Dũng

Những hiểm nguy đối với nhà hàng trên sông ở ĐBSCL đã được cảnh báo từ nhiều năm qua nhưng loại hình kinh doanh này vẫn tiếp tục phổ biến

Ra đời đã hơn 10 năm, du thuyền Cần Thơ ở bến Ninh Kiều - TP Cần Thơ đã trở nên nổi tiếng với 3 tầng lầu, phục vụ cùng lúc 500 khách. Mỗi tối, du thuyền này có 90 phút chở du khách trên sông.

 
Nắm bắt được nhu cầu ngày càng tăng của du khách, nhiều nhà hàng ven sông và các điểm du lịch vườn ở TP Cần Thơ cũng bắt đầu đưa loại hình du thuyền vào hoạt động, trong đó có nhà hàng Thái Bình Dương và Làng Du lịch Mỹ Khánh. Còn tại TP Long Xuyên (An Giang), khoảng 5 năm nay, nhà hàng Hai Lúa cũng có dịch vụ “du thuyền chở khách ăn nhậu trên sông” từ 8 giờ đến 21 giờ mỗi ngày.
img
Nhà hàng nổi Mỹ Khánh bị đình chỉ hoạt động vì chưa đăng ký, đăng kiểm sau vụ chìm ngày 8-1. Ảnh: CA Linh
 
 Một nhân viên tại đây cho biết nhà hàng Hai Lúa có tất cả 5 chiếc du thuyền cỡ lớn và nhỏ. Nói là du thuyền thực ra là loại phà (trẹt) gỗ có đặt động cơ máy nổ, kích thước và trọng tải nhỏ. Tương tự, thời gian gần đây, tại Vĩnh Long và Tiền Giang cũng đưa vào mô hình nhà hàng du thuyền trên sông để phục vụ cho những thực khách muốn tận hưởng không khí trong lành, thoáng mát trên sông Tiền.
 
Đến nay, người dân TP Cần Thơ vẫn còn nhớ vụ nhà hàng nổi Mỹ Khánh của Công ty TNHH Du lịch sinh thái Mỹ Khánh (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) bị chìm, làm hơn 200 thực khách của một ngân hàng đang dùng tiệc tất niên tại đây phải bấn loạn vào đêm 8 - 1.
 
Cũng may nhà hàng nổi này neo đậu ngay bờ nên hơn 200 khách đã kịp thời thoát nạn. Chị Lê Thanh Loan (ngụ đường Trần Hoàng Na, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) tỏ ra ngao ngán: “Trước đó, tôi có ý định đặt tiệc mừng sinh nhật cho con trai trên một chiếc du thuyền ở bến Ninh Kiều. Nhưng sau khi nghe vụ chìm nhà hàng nổi Mỹ Khánh, tôi muốn “nổi da gà”.
 
Còn du thuyền Cần Thơ chỉ có sức chứa 500 khách nhưng khi chúng tôi liên hệ muốn đặt tiệc cưới với 600 khách tham dự, người quản lý cho biết: “600 khách chúng tôi chở được, do du thuyền mới xây thêm tầng trên”. Một bảo vệ trên du thuyền này nói rằng khi có tiệc, du thuyền chở 600-700 người là chuyện bình thường.
 
Thượng tá Hồ Văn Năm, Phó trưởng phòng CSGT đường thủy Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Vừa qua, qua kiểm tra chúng tôi đã lập biên bản đình chỉ hoạt động nhà hàng nổi Mỹ Xuyên và Mỹ Khánh vì 2 phương tiện này chưa đăng ký, đăng kiểm. Sắp tới, Ban An toàn giao thông của TP sẽ quyết liệt kiểm tra những phương tiện chở khách du lịch, phương tiện nào thiếu an toàn sẽ xử phạt nặng và đình chỉ hoạt động”.

Nhiều tàu vẫn chở khách “chui”

 
Theo Trung tâm Đăng kiểm (Sở GTVT TP Đà Nẵng), hiện nay trên địa bàn các phương tiện chở khách đường thủy đều được đăng kiểm theo đúng quy định. Sở GTVT Đà Nẵng cũng yêu cầu Trung tâm Đăng kiểm rà soát, kiểm tra an toàn toàn bộ số đò ngang, đò dọc, tàu khách trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn có một số tàu nhỏ lén lút hoạt động nên cũng xảy ra tai nạn chết người. Vụ nghiêm trọng nhất xảy ra vào năm 2007, một tàu lén lút chở khách tại quận Liên Chiểu bị lật làm 8 người chết. Chủ tàu bị 8 năm tù. Đặc biệt, nhiều tàu nhỏ đánh bắt gần bờ vẫn chở khách du lịch ra biển.

H.Dũng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo