xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ tướng Putin tranh cử tổng thống Nga

LỤC SAN

Mối quan hệ giữa Tổng thống Dmitry Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin đã không bình lặng

Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã quyết định ra tranh cử tổng thống (TT) vào năm tới. Như vậy, sự khác biệt giữa ông và TT Dmitry Medvedev sẽ tăng lên.
 
Trích dẫn các nguồn tin cao cấp, báo The Sunday Times (Anh) cho biết: “Ông Putin sẽ tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử TT năm 2012. Ông đã quyết định rồi. Những tin đồn rằng ông vẫn còn đang cân nhắc các phương án khác nhau là không phù hợp với thực tế”.
 
img
Cả Tổng thống Dmitry Medvedev lẫn Thủ tướng Vladimir Putin
đều muốn trở thành tổng thống kế tiếp của nước Nga. Ảnh: KREMLIN.RU
 
Bên cạnh đó, theo báo Gazeta (Nga), ở Moscow hiện có tin đồn rằng TT đương nhiệm Medvedev cũng đã quyết định tái tranh cử. Một nguồn tin ở Điện Kremlin khẳng định: “Cả Thủ tướng Putin, cả TT Medvedev đều muốn trở thành vị TT kế tiếp”.

Theo dữ liệu của các nguồn tin cao cấp (giấu tên), những phát biểu chỉ trích gần đây của TT Medvedev nhằm vào chính phủ tại cuộc họp báo ở Skolkovo đã khiến Thủ tướng Putin đi đến quyết định trở lại Điện Kremlin. Có lẽ vì vậy, mối quan hệ từng một thời gần gũi giữa hai vị lãnh đạo nước Nga đã trở nên không bình lặng.

Nguồn tin trên, vốn quen biết với cả hai vị, cho biết: “Sự căng thẳng đang nảy sinh giữa Thủ tướng Putin và TT Medvedev. Những người thân cận với Thủ tướng Nga cho rằng TT Medvedev đã bắt đầu xử sự khác trước”.

Tuần trước, TT Medvedev đã gọi những người nghĩ rằng họ sẽ mãi mãi yên vị trong bộ máy chính quyền là mối đe dọa đối với xã hội. Ông nói thêm rằng lịch sử nước Nga nhiều lần cho thấy chế độ độc quyền đều đã dẫn đến tình trạng đình trệ và nội chiến.

Tờ báo trên nhắc lại rằng thoạt đầu, dư luận coi TT Medvedev là hình ảnh của ông Putin. Thậm chí ông đã học phong cách giao tiếp của ông Putin. Thế nhưng, ba năm sau, TT Medvedev đã không muốn ở vị thế thụ động. Hơn nữa, nhiệm kỳ thứ hai sẽ cho phép ông thực hiện những cuộc cải tổ về chính trị và tòa án lớn hơn nữa. 
 
Nguồn tin trên nhận định: “Giữa họ có sự bất hòa. Thế nhưng, cả hai đều quá thông minh nên không bị sa lầy trong mâu thuẫn cá nhân”. Theo đó, cả TT Medveved lẫn Thủ tướng Putin đều có cơ hội trở thành vị TT kế tiếp của nước Nga.

Thêm vào đó, báo Gazeta nhắc lại rằng theo hiến pháp Nga, ông Putin có thể đảm nhận chức vụ TT thêm hai nhiệm kỳ sáu năm. Trong trường hợp đó, ông sẽ chấm dứt quyền hành vào năm 2024 khi 72 tuổi. Điều đó có nghĩa là ông Putin sẽ có 24 năm làm TT và thủ tướng.
 
Nga: TT Medvedev cách chức một loạt tướng lĩnh

Ngày 23-5, TT Nga Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh cách chức và cho xuất ngũ một loạt tướng lĩnh quân đội, trong đó có phó tư lệnh không quân kiêm tổng cục trưởng phòng không, trung tướng Sergey Razygraev; phó giám đốc Học viện Không quân, thiếu tướng Valery Konkurkin và giám đốc Học viện Phòng không-Vũ trụ, trung tướng Khadzhibikar Ukurov.

TT Medvedev cũng để hai thiếu tướng Leonid Melnik và Nikolai Smarshek rời quân ngũ. TTXVN cho biết sắc lệnh của TT Medvedev không nêu rõ lý do cách chức và cho xuất ngũ các tướng lĩnh quân đội trên đây, ngoài trường hợp tướng Razygraev đã hết tuổi phục vụ trong quân đội.
 
T.M
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo