xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thêm một tàu cá Quảng Ngãi bị tàu nước ngoài cướp

X.Long - H.Ánh

(NLĐ) - Chiều 25-5, ông Võ Đào, thuyền trưởng tàu QNg-90016, đưa tàu đi sửa chữa để chuẩn bị ra khơi. Trước đó, tàu QNg- 90016 đã bị tàu nước ngoài cướp sạch tài sản và xua đuổi khi tàu này đang đánh bắt ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đây là tàu cá thứ ba của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu nước ngoài tấn công và cướp trong thời gian gần đây.

Theo lời ông Võ Đào, ngày 9-5, trong khi đang đánh bắt ở vùng biển nói trên, một chiếc tàu của nước ngoài mang số hiệu 309 chạy đến khống chế, bịt mắt tất cả 8 ngư dân trên tàu và thu toàn bộ tài sản cùng với lượng cá đánh bắt được, tổng tài sản bị cướp trị giá khoảng 200 triệu đồng. Đến ngày 23-5, tàu của ông Võ Đào về đến cảng Sa Kỳ trong tình trạng bị hư hỏng.

 
img
Tàu cá của ông Võ Đào bị hư hỏng sau khi bị cướp. Ảnh: XUÂN LONG
  
Cũng trong tháng 5 này, 2 tàu cá khác của Quảng Ngãi bị tàu nước ngoài tấn công, cướp tài sản là tàu QNg-90847 TS do ông Nguyễn Tấn Luận làm thuyền trưởng và tàu QNg-5129 TS do ông Trần Văn Dũng (38 tuổi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.
 
Hiện nay, cuộc sống của các ngư dân trên các tàu bị cướp hết sức khó khăn vì họ trắng tay sau cả tháng lênh đênh trên biển.
  
img
Ông Nguyễn Tấn Luận vui mừng sau khi thoát nạn. Ảnh: XUÂN LONG
 
- Chiều 25-5, UBND tỉnh Phú Yên nhận được công điện của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết bộ đã có công hàm gửi đến Đại sứ quán Brunei tại Việt Nam, đề nghị thông báo đến các cơ quan chức năng của Brunei xác minh lại trường hợp bắt giữ tàu cá PY 90260 TS của Việt Nam và 11 lao động.
 
Công điện yêu cầu phía Brunei sớm trả tự do cho ngư dân và tàu cá này, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người và phương tiện, đưa ngư dân về nước theo nguyện vọng.
 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết lúc 19 giờ ngày 21-5, Trạm Biên phòng phường 6, thuộc Đồn Biên phòng 352 nhận được thông tin trên biển do ông Đỗ Văn Phường, thuyền trưởng tàu PY 92160 TS (ngụ TP Tuy Hòa), báo tin rằng phương tiện và ngư dân trên tàu cá PY 90260 TS của ông Đỗ Văn Phụng đang câu cá ngừ đại dương cách đảo An Bang (quần đảo Trường Sa) 40 hải lý về phía Tây Nam thuộc chủ quyền của vùng biển Việt Nam thì bị tàu quân sự nước ngoài (không rõ quốc tịch) bắt giữ.
 
Ngày 24-5, UBND tỉnh Phú Yên nhận được công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei xác nhận tàu cá PY 90260 TS do ông Đỗ Văn Phụng làm thuyền trưởng cùng 10 ngư dân trên tàu bị tàu của hải quân Brunei bắt giữ. 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo