xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: "Trung Quốc đã có bài học lớn"

Tường Minh

Philippines triệu tập nhà ngoại giao Trung Quốc để phản đối việc xây dựng trên đảo Trường Sa

Theo hãng tin AFP, Mỹ không quan tâm đến việc “làm cho Trung quốc phục tùng” nhưng muốn tiến đến một cuộc đối thoại mạnh mẽ hơn với quân đội đang phát triển của nước này - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates phát biểu hôm 2-6.
Nói chuyện với các phóng viên cùng đi trên máy bay của ông đến Singapore, Bộ trưởng Robert Gates nói ông được khích lệ bởi những dấu hiệu tiến bộ gần đây trong quan hệ về an ninh với Trung Quốc ngay cả khi Trung Quốc đang tăng cường quân đội.
img
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates (hàng đầu bên trái). Ảnh: Internet
“Chúng tôi không tìm cách làm cho Trung Quốc phục tùng. Trung Quốc là một siêu cường đã hàng ngàn năm và là siêu cường toàn cầu” - ông nói.
“Vì vậy, vấn đề là chúng tôi hành động như thế nào đó để bảo đảm rằng chúng tôi tiếp tục có các mối quan hệ tích cực trong các lĩnh vực như kinh tế và một số lĩnh vực khác quan trọng đối với cả hai nước, đồng thời giải quyết mọi dị biệt về quan điểm trong các vấn đề khác”.
Phát biểu của ông Gates được đưa ra một ngày trước các cuộc thảo luận đã ghi vào lịch trình ngày 3-6 với người đồng nhiệm Trung Quốc, ông Lương Quang Liệt, tại hội nghị cấp cao an ninh châu Á ở Singapore, nơi ông cũng sẽ gặp các bộ trưởng quốc phòng khác.
Trong chuyến công du cuối cùng trước khi từ chức trong vai trò ông chủ Lầu Năm Góc vào cuối tháng này, ông Gates nói công cuộc hiện đại hóa quân sự Trung Quốc “tiến triển mau lẹ” và việc Bắc Kinh theo đuổi các loại vũ khí khiến “chúng tôi quan ngại”.
Với việc phát triển “tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo chống tàu chiến tầm xa”, một lực lượng hải quân lớn hơn, có máy bay tàng hình mới và năng lực chống vệ tinh, Trung Quốc đã đặt ra mối đe dọa tiềm tàng đối với các tàu sân bay Mỹ.
Tuy nhiên, cựu giám đốc CIA nói Trung Quốc không nỗ lực chạy đua với Mỹ với tư cách một siêu cường quân sự thế giới, thay vào đó, họ tập trung mở rộng ảnh hưởng ở Thái Bình Dương.
“Tôi nghĩ Trung Quốc đã có bài học lớn từ kinh nghiệm của Liên Xô và họ không có ý định đua tranh với chúng tôi về trình độ quân sự. Nhưng tôi nghĩ họ đang có kế hoạch xây dựng thế lực để tự do hành động trên phạm vi rộng ở châu Á và có cơ hội mở rộng tầm ảnh hưởng” - ông nói. “Và đó là lý do cuộc đối thoại chiến lược có tầm quan trọng lớn”.
*  Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Philippines đã triệu tập nhà ngoại giao Trung Quốc ở Manila để phản đối việc Trung Quốc có các hoạt động xây dựng trên một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa đang tranh chấp.
Báo The Straits Times của Singapore dẫn lời Ngoại trưởng Philippines Alberto del Rosario hôm 1-6 nói rằng mọi sự xây dựng mới của Trung Quốc trên vùng biển Philippines tuyên bố chủ quyền là vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông năm 2002.
Quân đội Philippines cho biết đã phát hiện các tàu của Trung Quốc bốc dỡ vật liệu xây dựng và những cây trụ xuống gần một bãi ngầm của đảo Trường Sa, cách tỉnh Palawan 200 km về phía Tây Nam.

Trong khi đó, hãng tin AP cho biết các nhà lãnh đạo Philippines và Brunei đã đồng ý duy trì hòa bình và ổn định tại biển Đông bằng cách tiếp tục giữ mối quan hệ tốt giữa các nước đang tranh chấp về vùng biển.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo