xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đau đầu vì lao động bỏ việc

Bài và ảnh: Huỳnh Nga

Người lao động bỏ việc khiến cho doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, nguồn nhân lực không ổn định

“Thời gian qua, không riêng Công ty MTEX mà ở nhiều doanh nghiệp (DN) khác, tình trạng mất lao động trở nên phổ biến. Việc lao động nghỉ việc giữa chừng luôn là vấn đề làm đau đầu các DN hiện nay”. Ông Nguyễn Xuân Thủy, Trưởng Phòng Quản lý Công ty MTEX (KCX Tân Thuận - TPHCM), than phiền như vậy tại buổi hội thảo về nguồn nhân lực tổ chức mới đây.

Mất từ 30%-50% lao động trong năm

Theo ghi nhận từ Công ty MTEX, mỗi năm công ty mất khoảng 30% trong tổng số lao động đang làm việc. Lao động bỏ việc khiến cho công ty bị nhiều áp lực vì phải mất sức tuyển dụng lao động mới để bù đắp. Riêng từ đầu năm đến nay, do công ty không mở rộng sản xuất nên áp lực tuyển nhân lực mới có giảm đôi chút. Việc tuyển dụng lao động để bù vào lượng lao động nghỉ việc là vấn đề nan giải cho DN vì rất khó tìm được nguồn tuyển dụng. 

Vốn là DN chuyên sản xuất khuôn mẫu với hơn 200 lao động đang làm việc, Công ty FUTABA (KCX Tân Thuận - TPHCM) cũng rơi vào tình trạng thiếu hụt đội ngũ lao động sản xuất trực tiếp.
Ông Nguyễn Đình Sĩ, Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính công ty, cho biết: “Hằng năm, công ty mất khoảng 2/3 lao động tuyển mới trong tổng số lao động đang làm việc. Chỉ riêng việc tuyển dụng lao động mới để bù đắp cho số lao động nghỉ việc chúng tôi đã rất mệt mỏi bởi với lĩnh vực cơ khí chính xác, nhân lực vốn rất thiếu hụt”.

Do nhiều nguyên nhân

Báo cáo của Ban Quản lý các KCX-KCN TPHCM cho thấy từ đầu năm đến nay, các DN trong KCX-KCN mất hơn 30.000 lao động. Chủ yếu là lao động chuyển từ công ty này sang công ty khác hay trở về quê. Theo ông Nguyễn Tấn Định, Phó Trưởng Ban Quản lý các KCX-KCN TP, trước đây, Ban Quản lý về các tỉnh Bình Phước, Bến Tre, Bình Dương để tìm nguồn lao động cung ứng cho các DN nhưng hiện nay các tỉnh này cũng đang thiếu hụt lao động trầm trọng.

img

Ngành may biến động nhân lực nhiều nhất. Ảnh: VĨNH TÙNG

Nguyên nhân khiến người lao động bỏ việc một phần do thu nhập thấp mà giá cả sinh hoạt lại tăng liên tục khiến người lao động không thể xoay xở. Và từ đó lại sinh ra cái vòng luẩn quẩn: thu nhập thấp phải tăng ca; tăng ca thì không có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động nên sức khỏe ngày càng giảm sút; sức khỏe giảm sút thì năng suất và chất lượng lao động thấp; năng suất chất lượng lao động thấp thì thu nhập cũng không cao... Ông Nguyễn Tấn Định nhìn nhận: “Có một thực tế là, hiện nay thu nhập tại các KCX-KCN không còn hấp dẫn người lao động”.

Hậu quả khó lường

Để có lao động đáp ứng cho nhu cầu sản xuất, nhiều DN phải hạ chuẩn tuyển dụng: Nếu như trước đây chỉ tuyển lao động có trình độ THPT thì nay phải hạ xuống trình độ THCS; thậm chí nhận cả lao động tốt nghiệp tiểu học.

Tuy nhiên, theo các DN, việc làm này là “lợi bất cập hại” bởi với việc hạ chuẩn, DN càng gặp khó khăn hơn vì chất lượng nguồn nhân lực giảm (do người lao động thiếu trình độ, kiến thức, tác phong công nghiệp...). Bên cạnh đó, việc tuyển dụng lao động không có tay nghề, thiếu kỹ năng khiến cho người lao động cảm thấy chán nản vì năng suất làm việc thấp, mức lương không cao. Hậu quả là người lao động lại bỏ việc và DN lại mất lao động.

Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Trưởng Phòng Nhân sự Công ty Nobland Việt Nam, cho rằng với những lao động thường xuyên “nhảy” việc, nhà tuyển dụng không thể huấn luyện, đào tạo vì không có gì bảo đảm họ làm việc lâu dài cho công ty. Lời khuyên tốt nhất vẫn là nên cố gắng ổn định chỗ làm nếu nó phù hợp với năng lực của mình, đừng nên đánh mất cơ hội thăng tiến vì thiếu sự ổn định trong công việc.

Doanh nghiệp cần hỗ trợ và tạo động lực cho người lao động phấn đấu rèn luyện tay nghề chuyên môn, kỹ năng; đồng thời xây dựng văn hóa doanh nghiệp để gắn kết người lao động với nhau và với doanh nghiệp. Có như thế người lao động mới trụ lại, giúp doanh nghiệp ổn định nhân lực để phát triển.

Bà Đinh Thị Mỹ Quỳnh (Giám đốc Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao TPHCM)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo