Cũng giống như các lần trước, Công ty Google – cơ quan chủ quản công cụ tìm kiếm Google – nghi ngờ tin tặc ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông-Trung Quốc là thủ phạm. Eric Grosse, một chuyên viên an ninh của Google, tuyên bố: “Chiến dịch này, hình như xuất phát từ Tế Nam, nhắm vào hàng trăm tài khoản cá nhân Gmail của các quan chức cao cấp Chính phủ Mỹ, các nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc, các quan chức cao cấp các nước châu Á, các nhà quân sự và nhà báo”. Tế Nam là nơi đặt đại bản doanh của quân đội Trung Quốc.
Đánh giặc miệng
Vụ việc nói trên được coi là nghiêm trọng bởi các cơ quan an ninh Mỹ từ FBI (Cảnh sát Liên bang) đến NSC (Hội đồng An ninh quốc gia) đều mở cuộc điều tra sâu rộng. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng rất chú ý đến vụ này. Mark Toner, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết đã bày tỏ quan ngại với Trung Quốc về vụ xì-căng-đan này.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc, một lần nữa, đã bác bỏ những cáo buộc của Google có hàm ý đổ lỗi cho chính phủ Bắc Kinh. Hồng Lỗi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tuyên bố: “Những cáo buộc cho rằng Chính phủ Trung Quốc ủng hộ hoạt động của tin tặc là hoàn toàn vô căn cứ”. Vẫn theo Hồng Lỗi, động cơ thật sự của Google là chính trị.
Nhật báo Thanh niên Trung Quốc nhân dịp này đã tố cáo Mỹ đang khởi xướng “chiến tranh internet toàn cầu”. Hai học giả thuộc Học viện Quân sự Trung Quốc nhận định rằng đằng sau những cuộc tấn công mạng gần đây nhằm mục đích làm thay đổi chế độ ở các nước Ả Rập “có bóng dáng Mỹ”.

Chiến tranh lạnh 2.0
Tại Washington, người ta đang nói đến một cuộc “chạy đua vũ trang trong thế giới ảo” và “chiến tranh lạnh 2.0” giữa Đông và Tây. Bộ Quốc phòng Mỹ đã gửi một báo cáo mật lên Tổng thống Obama trình bày chiến lược quân sự mới. Theo đó, Mỹ sẽ đánh trả bằng tên lửa vào nước phát động một cuộc tấn công vào các hệ thống máy tính chiến lược của Mỹ như hệ thống điện, bao gồm cả các nhà máy điện hạt nhân. Một phần báo cáo này sẽ được công bố vào tháng tới.
Tại London, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Nick Harvey tuyên bố “hành động trong không gian ảo sẽ là một phần trong cuộc chiến tương lai”. Sir Michael Rake, Chủ tịch Tập đoàn BT và là một chuyên gia hàng đầu về an ninh mạng công nghiệp, cũng cảnh báo rằng “các cường quốc thế giới đang hút vào một cuộc chạy đua kỹ thuật cao có khả năng tiến hành một cuộc chiến không cần nổ súng”.

Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Sơn Đông Lan Hương. Ảnh: C.D.T
Một báo cáo mật gần đây của FBI đánh giá cao khả năng tấn công mạng của Trung Quốc và một cuộc tấn công như thế có “sức tàn phá của vũ khí hủy diệt hàng loạt”. Theo báo cáo này, từ năm 2003, quân đội Trung Quốc đã phát triển một mạng lưới điệp viên máy tính lên đến 30.000 người. Ngoài ra, nước này còn có 150.000 chuyên viên máy tính có khả năng đánh cắp bí mật quân sự và công nghệ, gây tổn thất nặng nề các dịch vụ tài chính và Chính phủ Mỹ.
Đội quân Xanh
Mục tiêu của Trung Quốc, theo báo cáo của FBI, là trở thành “lực lượng vũ trang tin học số một thế giới” vào năm 2020. Tin tặc Trung Quốc, theo FBI, rất giỏi về “mã độc”. Năm 2009, nhiều công ty Mỹ thuộc các ngành nghề khác nhau như dầu khí, ngân hàng, hàng không vũ trụ và viễn thông đã hao tiền tốn của rất nhiều vì “các phần mềm độc hại” Trung Quốc.
Theo đài CNN, ngày 25-5 vừa qua, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc lần đầu tiên xác nhận Trung Quốc có một đội quân chuyên về chiến tranh mạng có tên “Quân đội Xanh Trực tuyến” bao gồm 30 “chiến binh trực tuyến”. Đội quân này được giao 2 nhiệm vụ: Một là, bảo vệ tổ quốc chống lại những cuộc tấn công mạng. Hai là, lập hàng rào chắn trực tuyến trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Nhật báo Quân Giải Phóng, cho biết thêm trụ sở Đội quân Xanh đặt ở Quân khu Quảng Đông và có ngân sách lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ.
Mặc dù Bộ Quốc phòng Trung Quốc trấn an rằng Quân đội Xanh chỉ làm nhiệm vụ phòng vệ nhưng chính nhiệm vụ thứ hai này gây lo ngại cho các nước. Thật ra, tiết lộ của Bộ Quốc phòng Trung Quốc không có gì mới bởi ai cũng biết không chỉ Trung Quốc mà nhiều nước khác như Mỹ, Israel, Anh và Úc cũng có những đội quân tương tự. Chỉ có điều họ chưa bị khiếu nại tới tấp như Trung Quốc.
Bình luận (0)