xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyển sinh lớp 6: Mỗi nơi một kiểu

Bài và ảnh: HUY LÂN

Ở một số quận của TPHCM, học sinh học tốt ở lớp 5 được chọn trường THCS công lập để học. Quy định này được cho là khuyến khích học sinh giỏi nhưng cũng bộc lộ nhiều hạn chế

Theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp tại quận 1 vừa được Phòng GD-ĐT quận công bố, tuyển sinh vào lớp 6 được thực hiện theo tuyến phường thuộc địa bàn của trường THCS. Nghĩa là những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn quận đều được vào lớp 6 công lập của địa bàn được phân tuyến.

Tuyển theo tuyến các trường tiểu học, THCS

Trường THCS Nguyễn Du, một trường được xem là “xịn” nhất quận 1, chỉ tuyển học sinh phường Bến Thành, là nơi trường trú đóng. Ông Đinh Thiện Căn, Trưởng Phòng GD-ĐT quận 1, cho biết Trường THCS Nguyễn Du không có khả năng nhận hết học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trong quận nên chỉ tuyển những học sinh có điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II năm lớp 5 đạt 18 điểm trở lên. Những học sinh từ 10 đến dưới 18 điểm sẽ được sắp xếp học ở trường THCS khác.

Nhiều nơi khác như quận 3, 5, Phú Nhuận,... lại thực hiện tuyển sinh lớp 6 vào các trường THCS công lập theo tuyến các trường tiểu học. Trong khi đó, quận Tân Bình cũng tuyển theo tuyến trường tiểu học nhưng lại có thêm quy định: Ưu tiên cho những học sinh có thành tích cao trong kỳ kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II lớp 5 có thể chọn bất kỳ trường THCS công lập nào trong quận.

img

Một tiết học của học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Hồ Thị Kỷ, quận 10 - TPHCM. Ảnh: TẤN THẠNH
Cụ thể, trong kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2011-2012 của quận Tân Bình sẽ chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một cho phép học sinh lớp 5 của các trường tiểu học trên địa bàn đã được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và đạt danh hiệu học sinh giỏi 5 năm liền… được quyền đăng ký xét tuyển lớp 6 vào bất kỳ trường THCS công lập nào; giai đoạn hai thực hiện tuyển theo tuyến các trường tiểu học.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Tân Bình, cho biết quy định này nhằm khuyến khích tinh thần thi đua học tập của học sinh. Đối tượng này chỉ chiếm 20% số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học năm học vừa qua. Tuy nhiên, ông Hải cũng cho biết đó chỉ là chính sách khuyến khích học sinh giỏi, còn các em nộp đơn vào trường nào là quyền của các em.

Trường “xịn” hút hết học sinh giỏi?

Cách khuyến khích học sinh như quận Tân Bình hiện nay thực ra là không mới bởi cách đây vài năm ở quận 1, quận 5 và một số quận khác cũng đã làm. Có điều, cách làm này gây ra tranh cãi vì quy định đó đã vô tình tạo ra những trường điểm vốn đã không tồn tại bởi phụ huynh học sinh sẽ tập trung vào một hoặc hai trường được cho là tốt nhất quận.

Ông Đinh Thiện Căn cho biết quận 1 đã không còn chính sách khuyến khích học sinh giỏi tiểu học có quyền nộp đơn xét lớp 6 vào bất kỳ trường THCS công lập nào của quận vì cách làm đó tạo cơ chế để các trường THCS vốn đã “có tiếng” (cỡ như THCS Nguyễn Du - PV) “hút” hết học sinh giỏi. Nếu như thế thì những trường THCS còn lại sẽ thiệt thòi vì không có học sinh giỏi. Đó là chưa kể đến dư luận không tốt rằng trường này, trường kia chỉ dành cho học sinh giỏi…, trong khi chủ trương là tạo sự đồng đều giữa các trường.

Bà Võ Thị Ngọc Thu, Trưởng Phòng GD-ĐT quận 5, cho biết 2 năm qua, khi phòng làm việc với ban giám hiệu các trường THCS về tuyển sinh đầu cấp thì các trường đồng ý phương án tuyển sinh lớp 6 theo tuyến trường tiểu học. Với cách làm này, trường THCS nào cũng tuyển được học sinh giỏi, khá, trung bình. Cũng theo bà Thu, có nhiều cách để khuyến khích học sinh giỏi như mở các câu lạc bộ, bồi dưỡng phát triển học sinh giỏi.

Rất nhiều ý kiến của các chuyên gia giáo dục cho rằng tuyển sinh lớp 6 nên thực hiện theo tuyến trường tiểu học hoặc tuyến phường. Cách làm đó là phù hợp nhất để học sinh vừa được học ở trường gần nhà vừa bảo đảm sự đồng đều học sinh các trường khi không còn thực hiện thi tuyển vào lớp 6 ở các quận.

Điểm xét tuyển là tổng điểm 2 môn tiếng Việt và toán

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết sở đã ban hành văn bản về tuyển sinh đầu cấp, trong đó có quy định tuyển sinh lớp 6. Theo đó, học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được vào lớp 6 ở các hệ trường trên địa bàn quận, huyện đó.
Điều kiện tuyển sinh theo đúng hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Điểm xét tuyển là tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II năm học lớp 5 của 2 môn tiếng Việt và toán với điểm cộng thêm theo chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Trên cơ sở này, các phòng GD-ĐT quận, huyện tự xây dựng kế hoạch tuyển sinh cho địa bàn mình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo