Giá nhiều loại thực phẩm đang tăng trở lại dù trước đó đã khá cao, trong đó có cả thực phẩm thiết yếu như thịt heo, gà, thủy sản, trứng, đường… So với giá cùng kỳ năm ngoái, nhiều loại đã tăng đến 50%, thậm chí có loại tăng gần gấp đôi.
Đua nhau tăng giá
Giá thịt heo tại các chợ bán lẻ khu vực TPHCM cũng như các tỉnh lân cận mới đây tăng thêm từ 7.000 đồng - 10.000 đồng/kg, tùy loại. Theo đó giá thịt đùi, ba rọi lên tới 110.000 đồng - 120.000 đồng/kg. Giá thịt gà từ 70.000 đồng đến 80.000 đồng/kg. Mặt hàng trứng gà, vịt gần đây cũng đua nhau tăng. Giá bán lẻ trứng vịt 3.600 đồng/cái, tăng 400 đồng/cái so với hồi đầu tháng (nếu so với tháng trước tăng đến 700 đồng); trứng gà từ 2.500 đồng đến 2.600 đồng/cái, tăng 200 đồng...
Nhiều mặt hàng thủy sản cũng có mức giá tăng vài ba ngàn đồng/kg so với đầu tháng. Còn theo thông tin từ chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, so với hồi đầu năm, giá nhiều mặt hàng thủy sản đã tăng từ 10% đến 30%, thậm chí có một số loại tăng tới 56%-85%...
Sau một thời gian im ắng do mùa vụ, giá đường bắt đầu tăng thêm 1.000 đồng- 2.000 đồng/kg so với tháng trước, lên 22.000 đồng-23.000 đồng/kg. Thông tin từ các doanh nghiệp kinh doanh mía đường, nhiều khả năng giá đường từ nay đến tháng 9 sẽ còn căng thẳng do mùa vụ đã kết thúc và đang hút hàng…

Giá thịt heo tăng mạnh nhưng doanh nghiệp kinh doanh thịt heo vẫn kêu lỗ. Ảnh: HỒNG THÚY
Giải thích giá thịt heo tăng mạnh, ông Nguyễn Tuấn Phương, Giám đốc Nhà máy Chế biến Thực phẩm D&F Đồng Nai, nói: Giá nguyên liệu đầu vào đã tăng hơn 20% nên nhà máy đang rơi vào tình trạng lỗ kéo dài, nay buộc phải điều chỉnh giá bán thịt heo tăng khoảng 10%. Trong tháng 6 này, đơn vị cũng sẽ phải điều chỉnh giá bán các mặt hàng thực phẩm chế biến tăng khoảng 5%. Còn ông Văn Đức Mười, Tổng Giám đốc Công ty Vissan, lo lắng tình trạng giá đầu vào tăng quá cao như hiện nay đã khiến Vissan bị lỗ khoảng 10% giá…
Gom hàng bán sang Trung Quốc
Mặt hàng đường cũng tương tự. Ông Nguyễn Hải, Tổng Thư ký Hiệp hội Mía đường Việt Nam, cho biết đường đang được bán ngược ra Bắc để chuyển sang Trung Quốc (điều trước đây chưa từng xảy ra). Theo ông Hải, chỉ trong tháng 4 và tháng 5, ước đã có 70.000 tấn đường xuất bán sang Trung Quốc, chưa kể nguồn đường bị xuất lậu không kiểm soát được. Được biết, giá đường bán sỉ tại thị trường Trung Quốc hiện hơn 25.000 đồng/kg, còn giá bán lẻ khoảng 30.000 đồng/kg, trong khi giá bán sỉ trong nước hiện là 18.000 đồng/kg (khu vực phía Bắc 19.000 đồng/kg).
Đang nắm thông tin để chấn chỉnh Ông Võ Văn Quyền, Phó Cục trưởng Cục QLTT - Bộ Công Thương, cho biết: Trước đây có thông tin heo trong nước tuồn bán sang biên giới, Cục QLTT đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để chấn chỉnh. Gần đây, có thêm thông tin một số mặt hàng nông sản xuất bán sang biên giới, Cục QLTT đang tiến hành rà soát, nắm lại tình hình để có biện pháp triển khai thích hợp. Còn theo ông Nguyễn Lộc An, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, trước những thông tin trên, đơn vị đang tiến hành thu thập thông tin về lượng hàng hóa nông sản xuất bán sang biên giới từ hải quan cũng như các sở công thương các tỉnh biên giới. Tuần tới sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan để nắm thông tin cụ thể cũng như mức độ để triển khai các biện pháp chấn chỉnh kịp thời.
Bình luận (0)