xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mò xác Bin Laden: Tìm kim đáy biển

VĂN ANH

Có thể tìm thấy xác của Osama Bin Laden dưới đáy biển sâu hay không? Chuyên gia săn kho báu Bill Warren hy vọng sẽ tìm thấy nhưng nhiều người trong nghề cho rằng ông Warren đang làm chuyện “mò kim đáy biển”

Bill Warren tuyên bố sẽ dùng một hệ thống định vị vật dưới nước bằng sóng âm thanh (sonar) hiện đại nhất và tàu lặn mini điều khiển từ xa để truy tìm xác ông trùm khủng bố quốc tế Bin Laden mà Mỹ nói đã dìm xuống biển Bắc Ả Rập sáng 2-5 vừa qua. Nếu tìm thấy xác, ông ta sẽ cho chụp hình, quay phim và làm xét nghiệm DNA để biết chắc rằng đó là xác của Bin Laden.

Khó quét thấy xác người

Nhà báo Brian Palmer, trên tạp chí trực tuyến Slate thuộc Công ty Truyền thông The Washingon Post, cho rằng tuyên bố của Bill Warren rất đáng ngờ về mặt thực tiễn.

Câu hỏi đầu tiên là có thể dùng máy sonar để tìm xác người dưới đáy biển hay không? Theo nhà báo Palmer, điều này là không thể bởi những lý do sau đây.

img

Một kiểu máy sonar thông dụng. Ảnh: A.E.I

Nguyên tắc hoạt động của các loại máy sonar hiện có nói chung là phóng các làn sóng âm thanh (hoặc siêu thanh) xuống đáy biển rà quét trên đường đi của nó. Nếu bắt gặp một vật nào đó, sóng âm thanh sẽ bật trở lại tạo ra hình ảnh trên màn hình của máy.
Trong mọi trường hợp, những vật mềm như xác người rất khó nhìn thấy trên màn hình sonar bởi vì sóng bật trở lại không mạnh cho nên hình ảnh cũng không rõ ràng. Kỹ thuật sonar chỉ đắc dụng đối với những vật cứng như mỏ neo, súng thần công hay những thỏi vàng.

Một điểm quan trọng khác là làm thế nào xác định được nơi tàu sân bay USS Carl Vinson thủy táng xác Bin Laden? Trừ phi  Bill Warren nắm được những thông tin từ tay trong, biển Ả Rập quá rộng để có thể đoán biết nơi dìm xác Bin Laden.

Hai tuần là quá ít

Thời gian tìm kiếm, theo dự kiến của nhà phiêu lưu Mỹ Warren, là hai tuần. Đây là quỹ thời gian quá ít vì thông thường những người săn tìm kho báu phải tìm kiếm cả tháng, thậm chí cả năm hay nhiều năm, mới tìm thấy mục tiêu. Dĩ nhiên, nếu Warren nắm được những thông tin mật về tọa độ thủy táng thì đó là chuyện khác.

Đối với một con tàu cụ thể, họ phải bỏ ra rất nhiều thời gian nghiên cứu miệt mài các sổ sách hàng hải, những dữ liệu về thời tiết và những dòng sông ngầm chảy dưới biển. Họ dùng các phần mềm máy tính để phục dựng hải trình của tàu nhằm xác định vùng biển tàu chìm.

Theo UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc), trên thế giới có khoảng 3 triệu xác tàu chìm dưới các đại dương trong mấy trăm năm qua. Trong số này, có nhiều tàu chở vòng vàng, ngọc ngà châu báu trị giá  nhiều triệu USD.
img
Theo UNESCO, hiện có 3 triệu xác tàu nằm dưới các đại dương. Ảnh: B.A.D
Tuy vậy, số xác tàu được trục vớt không nhiều. Điều đó chứng tỏ tìm xác tàu chìm to lớn, đã rõ đường đi nước bước không hề dễ dàng nói gì đến xác một người nhỏ nhoi.
Một khi xác định được vùng tàu chìm, các tay săn kho báu chuyên nghiệp mới thả sonar, một thiết bị thông thường trông giống như tên lửa có tên gọi là Towfish, xuống đáy biển.
Nó được treo lơ lửng cách đáy biển  khoảng 50 m và từ vị trí này, nó có thể “nhìn thấy” mọi vật trong vòng chừng 600 m2. Tuy vậy, với cách rà quét ảnh này, xác người trông không khác gì một gò cát trên màn hình. Ngay cả xác tàu to lớn cũng khó nhận ra trên màn hình nếu người điều khiển sonar không được huấn luyện kỹ lưỡng.

Nếu máy sonar phát hiện một vật bất thường ở đáy biển, người điều khiển sonar sẽ hạ thiết bị xuống các vật khả nghi vài mét để có hình ảnh rõ nhất. Sau đó, người ta mới điều tàu robot trang bị máy ảnh  đến mục tiêu chụp ảnh và quay phim làm tư liệu.

Khó chụp ảnh xác thối

Giả sử rằng nhờ may mắn lẫn kinh nghiệm thực tiễn, ông Warren phát hiện được xác người, liệu có thể chụp ảnh để chứng minh rằng đó là xác của Bin Laden hay không? Theo Palmer, đây là một thách thức không nhỏ.

Các nghiên cứu về pháp y cho thấy nhận diện một cái xác đã thối rữa trong một huyệt mộ trên đất hoặc trong xác một chiếc xe dễ hơn rất nhiều so với xác người nằm dưới đáy biển. Kết quả tùy thuộc vào điều kiện môi trường chung quanh.

Nếu xác Bin Laden nằm trong một khu vực ít có thú ăn xác thối, nhiệt độ thấp và khan hiếm khí ôxy, xác chết bị phân hủy chậm thì có thể nhận diện được. Nói chung, điều kiện đó chỉ có ở độ sâu lớn, áp suất cao khiến xác trương phình chậm.

Tuy nhiên, cũng có thể giờ này xác Bin Laden chỉ còn trơ xương. Thí nghiệm với xác heo dìm xuống biển ở độ sâu 100 m, các loại thú ăn xác thối như tôm hùm, cua, tôm và cá mập chỉ cần vài ngày là xác không còn gì.
Trong trường hợp xác Bin Laden được cho vào túi cao su chất lượng cao, có thể các loại thú nhỏ không “hôi của” được nhưng đối với cá mập đói thì chẳng ăn thua gì. Và một khi cá mập xé  rách cái  túi thì hàng loạt tôm hùm, cua, tôm sẽ bu vào ăn ké và lúc đó thân xác Bin Laden sẽ không còn toàn vẹn để nhận diện.

Nếu trường hợp đó xảy ra, Bill Warren sẽ trắng tay. Tóm lại, việc vớt xác Bin Laden của nhà phiêu lưu Mỹ có rất ít hy vọng thành công. Đó là chưa nói đến tính pháp lý của việc tìm xác và thái độ của nhà cầm quyền Mỹ đối với một người âm mưu vạch trần sự thật về cái chết của Bin Laden.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo